Ông Anutin Charnvirakul được bầu làm Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan

Chiều 5/9, ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan) được Hạ viện Thái Lan bầu làm Thủ tướng thứ 32 của nước này sau hơn 6 tiếng họp liên tục. Cuộc bầu Thủ tướng được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu công khai, gọi tên từng Hạ nghị sĩ để xác nhận.

Ông Anutin Charnvirakul được Hạ viện Thái Lan bầu làm Thủ tướng mới. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)
Ông Anutin Charnvirakul được Hạ viện Thái Lan bầu làm Thủ tướng mới. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Hạ viện Thái Lan đã bầu ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng Thái Lan với sự ủng hộ của 311 Hạ nghị sĩ. Trong khi đó ông Chaikasem Nitisiri, ứng cử viên Thủ tướng của đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) được 152 phiếu bầu. Có 27 Hạ nghị sĩ đã bỏ phiếu trắng. Các ứng cử viên Thủ tướng lần này nằm trong danh sách các đảng đã đăng ký trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023 và cần nhận được ít nhất 247 phiếu ủng hộ trên tổng số 492 nghị sĩ hiện nay của Hạ viện để trở thành Thủ tướng.

Theo quy định, Hạ viện sẽ đệ trình Sắc lệnh Hoàng gia về bổ nhiệm Thủ tướng mới lên Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Ngày 5/9, Hạ viện Thái Lan tổ chức buổi tranh luận và bỏ phiếu bầu Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan. Tại buổi tranh luận, các Hạ nghị sĩ đã có các cuộc tranh luận về nhiều vấn đề, từ số lượng người tham gia của các bên vào tranh luận cho đến thời gian tranh luận. Đến cuối buổi sáng, Hạ viện Thái Lan bước vào phần giới thiệu các ứng cử viên. Đại biểu đảng Bhumjaithai đã đề cử ông Anutin Charnvirakul là ứng viên và được 137 Hạ nghị sĩ bảo đảm, vượt ngưỡng tối thiểu 50 Hạ nghị sĩ theo quy định. Còn ông Chaikasem Nitisiri được đại biểu đảng Pheu Thai đề cử và nhận được số phiếu bảo đảm của 121 Hạ nghị sĩ.

anh-5.jpg
Cuộc bỏ phiếu Thủ tướng ngày 5/9 tại Hạ viện Thái Lan. (Ảnh: Chụp màn hình kênh Quốc hội Thái Lan)

Sau khi xác định được hai ứng viên Thủ tướng, các đại biểu dành hai tiếng để thảo luận về ứng viên Thủ tướng. Đáng chú ý, lãnh đạo đảng Prachachon (Nhân dân) Natthaphong Ruengpanyawut tuyên bố ủng hộ ứng viên Anutin Charnvirakul vào chức vụ Thủ tướng và khẳng định, đảng Prachachon và đảng Bhumjaithai đã có ký kết bản ghi nhớ ràng buộc (MOA) gồm 5 điều, trong đó quan trọng nhất là sau khi được bầu là Thủ tướng, ông Anutin Charnvirakul sẽ giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng kể từ khi tuyên bố chính sách của chính phủ mới trước quốc hội. Ông Natthaphong Ruengpanyawut cũng khẳng định, việc ủng hộ bầu ông Anutin Charnvirakul là Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan là để tìm kiếm lối thoát cho chính trường Thái Lan, vốn bế tắc từ lâu, đặc biệt là vấn đề bản hiến pháp Thái Lan năm 2017.

Trước cuộc bỏ phiếu, Hạ viện Thái Lan đã bầu ra ban kiểm phiếu gồm 6 thành viên. Phiên bỏ phiếu được thực hiện theo phương thức kiểm tra tư cách đại biểu với mỗi đại biểu có một thẻ xác nhận cá nhân. Có 490 Hạ nghị sĩ tham dự bỏ phiếu và thư ký cuộc bỏ phiếu đọc tên từng Hạ nghị sĩ để các Hạ nghị sĩ xướng tên ứng viên Thủ tướng mà mình chọn vào vị trí Thủ tướng. Các Hạ nghị sĩ cũng có thể tuyên bố bỏ phiếu trắng.

image-12.jpg
Tòa nhà Quốc hội Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Ông Anutin Charnvirakul được bầu làm Thủ tướng thay bà Paetongtarn Shinawatra, người bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 29/8 vừa qua ra phán quyết bãi nhiệm vì vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức.

Ông Anutin Charnvirakul, 58 tuổi, từng đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế công cộng (2019-2023), sau đó là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ liên minh do đảng Pheu Thai dẫn dắt. Tuy nhiên, tháng 6 vừa qua, ông Anutin Charnvirakul đã từ chức và đảng Bhumjaithai đã rút khỏi liên minh cầm quyền.

anh-6.jpg
Các Hạ nghị sĩ tại cuộc bỏ phiếu Thủ tướng ngày 5/9/2025. (Ảnh chụp màn hình kênh Quốc hội Thái Lan)

Ngày 3/9 vừa qua, ông Anutin Charnvirakul ký một thỏa thuận với đảng Prachachon-đảng giữ số ghế lớn nhất tại Hạ viện nhằm nhận được sự ủng hộ từ đảng này để trở thành thủ tướng mới. Ông Anutin Charnvirakul khẳng định sẽ thành lập chính phủ mới theo những điều kiện mà đảng Prachachon đưa ra. Theo đó, chính phủ mới phải tiến hành giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng kể từ ngày trình bày chính sách trước quốc hội để tiến tới tổ chức một cuộc tổng tuyển cử. Sửa đổi Hiến pháp năm 2017 cũng là một phần trong thỏa thuận giữa hai bên.

Với 143 nghị sĩ tại Hạ viện, đảng Prachachon tuyên bố sẽ ủng hộ ông Anutin Charnvirakul trở thành Thủ tướng mới, song sẽ không tham gia chính phủ liên minh. Truyền thông Thái Lan nhận định, động thái này của đảng Prachachon là chưa từng xảy ra trong chính trường Thái Lan. Nếu không tính đảng Prachachon, liên minh do đảng Bhumjaithai dẫn dắt sẽ chỉ giữ 146 ghế tại Hạ viện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chính phủ mới sẽ là chính phủ thiểu số.

Ông Chaikasem Nitisiri, ứng cử viên Thủ tướng của đảng Pheu Thai, cũng đã tuyên bố chấp nhận các điều kiện nêu trên của đảng Prachachon; khẳng định, nếu trở thành Thủ tướng, ông sẽ giải tán Hạ viện ngay lập tức mà không cần chờ tới 4 tháng. Tuy nhiên, đảng Pheu Thai đã không nhận được sự ủng hộ từ đảng Prachachon.

Trong một động thái được cho là nhằm ngăn đảng Bhumjaithai thành lập chính phủ mới, Thủ tướng lâm thời Phumtham Wechayachai ngày 2/9 đã đệ trình lên Nhà vua dự thảo sắc lệnh Hoàng gia để giải tán Hạ viện.

Tuy nhiên, theo truyền thông Thái Lan, Hội đồng Cơ mật, cơ quan chịu trách nhiệm tham vấn Hoàng gia, đã trả lại dự thảo sắc lệnh vì lo ngại vấn đề thủ tục và pháp lý. Hội đồng Cơ mật đề cập ý kiến ​​của Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước Pakorn Nilprapunt, người cho rằng thủ tướng lâm thời không có quyền đệ trình dự thảo sắc lệnh để giải tán Hạ viện.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.