Thúc đẩy thành lập chính phủ mới tại Thái Lan

Sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, các chính đảng tại nước này đang tăng tốc đàm phán nhằm sớm thành lập chính phủ liên minh.

Văn phòng Thủ tướng Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Văn phòng Thủ tướng Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hôm nay 31/8, Thủ tướng lâm thời Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố, đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) chấp nhận đề xuất của đảng Prachachon (Nhân dân), đảng hiện giữ số ghế lớn nhất tại Hạ viện Thái Lan trong việc nếu thành lập được chính phủ, sẽ giải tán Quốc hội trong thời hạn dưới 4 tháng, tức là sớm hơn cả đề nghị 4 tháng của đảng Prachachon.

Đại diện đảng Pheu Thai cũng vừa có cuộc gặp với đảng Prachachon nhằm thuyết phục các nghị sĩ của đảng này ủng hộ ông Chaikasem Nitisiri làm thủ tướng mới. Trước đó, đảng Pheu Thai thông báo đã chấp nhận các điều kiện tiên quyết mà đảng Prachachon đề ra.

Lãnh đạo đảng Prachachon đối lập Natthaphong Ruengpanyawut ngày 31/8 cho biết, đảng này dự kiến tiến hành họp vào ngày mai (1/9) để thảo luận và quyết định xem sẽ ủng hộ ứng cử viên nào trở thành thủ tướng mới.

Để nhận được sự ủng hộ của đảng Prachachon, các đảng khác cần chấp nhận một số điều kiện, như việc thủ tướng mới phải giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng sau khi trình bày chính sách trước Quốc hội, tổ chức trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp…Theo đảng Prachachon, những điều kiện này nhằm bảo đảm tính minh bạch, hợp pháp để trao quyền cho người dân thông qua bầu cử.

Sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp, ngày 30/8 vừa qua, nội các Thái Lan tiến hành một phiên họp đặc biệt nhằm tránh gây ra khoảng trống trong giai đoạn chuyển tiếp. Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Chusak Sirinil thông báo, nội các phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Phumtham Wechayachai làm Thủ tướng lâm thời; đồng thời bổ nhiệm ông Prommin Lertsuridej làm Tổng Thư ký của Thủ tướng.

Một khuôn khổ điều chỉnh các quyền của nội các trong giai đoạn chuyển tiếp cũng được phê duyệt để bảo đảm các quyết định được đưa ra không vượt quá giới hạn. Nội các Thái Lan hiện nay sẽ tiếp tục điều hành đất nước đến khi thủ tướng mới được quốc hội bầu ra và chính phủ mới được thành lập.

anh-2.jpg
Thủ tướng lâm thời Thái Lan Phumtham Wechayachai. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp cũng mở đường cho các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh giữa các đảng tại Thái Lan. Đảng Pheu Thai và Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan) đang chạy đua để giành được sự ủng hộ từ đảng Prachachon-đảng hiện giữ số ghế lớn nhất tại Hạ viện Thái Lan. Ứng cử viên thủ tướng của đảng Pheu Thai là ông Chaikasem Nitisiri, cựu Bộ trưởng Tư pháp. Còn ứng cử viên của đảng Bhumjaithai là lãnh đạo đảng này là ông Anutin Charnvirakul.

Về cuộc gặp với đảng Bhumjaithai vào ngày 29/8 vừa qua, ông Natthaphong Ruengpanyawut bác bỏ thông tin cho rằng hai đảng đã đạt được thỏa thuận ủng hộ ông Anutin Charnvirakul làm thủ tướng mới.

Trong khi đó, ông Anutin Charnvirakul tuyên bố rằng, đảng Bhumjaithai đã có đủ sự ủng hộ cần thiết để thành lập chính phủ mới. Đề cập cuộc gặp với phía đảng Prachachon, ông Anutin Charnvirakul cho biết, đảng Bhumjaithai đồng ý với các điều kiện mà đảng Prachachon đặt ra để đổi lấy sự ủng hộ của đảng này.

Trong cuộc họp báo ngày 29/8 vừa qua, ông Phumtham Wechayachai khẳng định lại sự thống nhất của liên minh cầm quyền, tuyên bố rằng các đối tác trong liên minh sẽ tiếp tục hợp tác trong tiến trình thành lập chính phủ mới.

Theo ông Phumtham Wechayachai, đảng Pheu Thai vẫn sẽ dẫn dắt các nỗ lực lựa chọn Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan và thành lập chính phủ mới. Có mặt tại cuộc họp báo, các đảng Thai Sang Thai, Dân chủ, Prachachat, Chartthaipattana và Chartpattana cho biết sẽ duy trì liên minh.

Về kế hoạch bỏ phiếu bầu thủ tướng mới, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan đã ban hành lệnh triệu tập phiên họp đặc biệt của Hạ viện từ ngày 3 đến 5/9 tới.

Trước đó, chiều 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn Shinawatra với lý do bà vi phạm quy tắc về đạo đức công vụ. 6 trong số 9 thẩm phán của Tòa án Hiến pháp đã nhất trí ra phán quyết này. Theo đó, bà Paetongtarn Shinawatra bị bãi nhiệm từ ngày 1/7/2025, tức là từ ngày Tòa án Hiến pháp đình chỉ chức vụ Thủ tướng của bà để tiến hành điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.