Nông dân Hà Tĩnh phấn khởi gặt mùa vàng

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng ở Hà Tĩnh, bà con nông dân đang tất bật chạy đua với nắng nóng để thu hoạch lúa vụ xuân 2023. Vượt lên những vất vả, bà con ai cũng phấn khởi vì năm nay lúa được mùa, được giá.
Bà con nông dân Hà Tĩnh tập trung máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Bà con nông dân Hà Tĩnh tập trung máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.

Dưới cái nắng gay gắt trên 39 độ C của vùng “chảo lửa” Hà Tĩnh, không khí thu hoạch vẫn rất khẩn trương trên những cánh đồng từ Thạch Hà, Can Lộc đến Cẩm Xuyên, Kỳ Anh…

Năm nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý của các địa phương nên tại Hà Tĩnh năm nay không có hiện tượng bảo kê gặt lúa, tiến độ thu hoạch nhờ đó được đẩy nhanh nhờ phương tiện máy móc thuận lợi.

Năng suất lúa cao nhất từ trước đến nay

Để tránh cái nắng gay gắt, tranh thủ sáng sớm hoặc ban đêm, bà con nông dân huyện Thạch Hà theo chân các máy gặt đập liên hợp đón lúa về nhà phơi sấy.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà phấn khởi cho biết: Năm nay gia đình tôi gieo cấy gần 3 mẫu lúa, chủ yếu là các giống Bắc Thịnh và VNR20 nên năng suất lúa cao, đạt gần 4 tạ/sào.

Đến thời điểm này, gia đình đã thu hoạch được hơn một nửa và đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để kịp phơi lúa trước khi Hà Tĩnh đón mưa.

Bà con tranh thủ gặt đêm tránh nắng nóng gay gắt.

Bà con tranh thủ gặt đêm tránh nắng nóng gay gắt.

Vụ xuân năm nay vựa lúa Can Lộc được mùa toàn diện, khi gieo cấy trên 9.182ha lúa, với năng suất bình quân toàn huyện đạt gần 62,1 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, nhiều địa phương có năng suất vượt trội như: Thuần Thiện, Thiên Lộc, Tùng Lộc...

Trưởng phòng nông nghiệp huyện Can Lộc Phan Cao Kỳ vui mừng chia sẻ: Vụ xuân năm nay, nông dân Can Lộc thắng lớn với năng suất lúa đạt cao nhất từ trước đến nay.

Đến thời điểm hiện nay, Can Lộc đã thu hoạch 98% và đã triển khai sản xuất vụ hè thu. Đặc biệt, tại các cánh đồng mẫu lớn năng suất lúa cao vượt trội, trên diện tích hơn 3.300ha đã chuyển đổi tích tụ ruộng đất cho năng suất lúa bình quân đạt từ 65-70 tạ/ha.

Cùng với niềm vui được mùa, năm nay giá thu mua lúa cũng cao hơn vụ xuân năm trước từ 400-500 đồng/kg.

Hiệu quả của những cánh đồng thửa lớn không chỉ là việc tiết kiệm chi phí sản xuất, năng suất vượt trội mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân trong quá trình thu hoạch.

Từ đó, người dân càng tin tưởng hơn vào chủ trương lớn, tiếp tục mở rộng các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn các huyện vào những mùa vụ tiếp theo.

Được mùa, được giá

Chi cục Trưởng Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trí Hà cho biết: Vụ lúa xuân 2023, toàn tỉnh Hà Tĩnh sản xuất hơn 59.300ha lúa, chủ yếu là các giống lúa chất lượng cao như: Nếp 98, Bắc Thịnh, VNR20… Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã thu hoạch khoảng 26.977/59.384ha, đạt 54% diện tích gieo cấy.

Lúa được mùa, được giá và được thương lái mua tại chân ruộng.

Lúa được mùa, được giá và được thương lái mua tại chân ruộng.

Nguyên nhân thành công của vụ xuân 2023, theo Chi cục trưởng trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh, đó là từ sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt từ tỉnh, ngành đến các cấp cơ sở đã khích lệ nông dân yên tâm đầu tư sản xuất. Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo gieo cấy các trà chính vụ sau Tết Nguyên đán và các địa phương chấp hành nghiêm chỉnh nên cây lúa sinh trưởng đúng thời vụ.

Quá trình sinh trưởng, phát triển trong điều kiện thời tiết thuận lợi, sâu bệnh, dịch hại được phòng trừ kịp thời. Bên cạnh đó, vụ xuân năm nay nhiều giống lúa mới năng suất, chất lượng được đưa vào sản xuất, cùng với hiệu quả của các cánh đồng mẫu lớn cũng đã góp phần vào nâng cao năng suất, chất lượng lúa.

Cùng với niềm vui được mùa, năm nay giá thu mua lúa cũng cao hơn vụ xuân năm trước từ 400-500 đồng/kg.

Bà Lê Thị Linh, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà cho biết: Gia đình trồng giống lúa Bắc Thịnh, vụ này lúa đẹp, đều, hạt mẩy nên năng suất trung bình đạt hơn 3,5 tạ/sào.

Gia đình bán hết số lúa thu hoạch được cho thương lái tại tận chân ruộng với giá 5.400-5.600 đồng/kg; còn vụ xuân năm ngoái cao nhất cũng chỉ có giá 5.000 đồng/kg.

Theo chia sẻ của các thương lái, giá lúa vụ xuân này ở mức tương đối tốt, đồng đều ở các giống. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường lúa, gạo trên cả nước đang trong đà sôi động, nhu cầu thu gom hàng của các vựa buôn lớn tăng cao. Lúa vừa được mùa vừa được giá là động lực để bà con tích cực chuẩn bị các điều kiện về giống, vật tư, máy móc… cho vụ hè thu sắp đến.

Trước tình hình dự báo thời tiết những ngày sắp tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ban hành công điện về việc đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân, triển khai sản xuất vụ hè thu 2023 và chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Công điện nhấn mạnh, các địa phương của Hà Tĩnh cần thực hiện tốt phương châm “lúa chín đến đâu thì thu hoạch nhanh gọn đến đó”, phấn đấu hoàn thành trước ngày 28/5/2023.

Bên cạnh đó, Công điện yêu cầu các địa phương cần huy động mọi điều kiện nhân lực, phương tiện, máy móc tiến hành làm đất để gieo cấy lúa vụ hè thu 2023 đúng lịch thời vụ, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Công điện chỉ đạo, các địa phương chấp hành nghiêm lịch thời vụ, với phương châm lấy nước điều hành thời vụ, tập trung gieo cấy lúa vụ hè thu đồng loạt, bảo đảm thời vụ gieo cấy kết thúc trước ngày 10/6, trổ bông từ ngày 5-10/8 và thu hoạch trước ngày 15/9 để tránh bão lũ cuối vụ.

Công điện yêu cầu, các địa phương rà soát, cân đối nguồn giống, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hàng hoá vật tư nông nghiệp, kiểm tra, kiểm soát chất lượng giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.