Hà Tĩnh nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương về các sản phẩm nông nghiệp, thủ công, chăn nuôi..., thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành, thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đưa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu.

Doanh số bán hàng của nhiều cơ sở kinh doanh ở Hà Tĩnh tăng trưởng sau khi tham gia chương trình OCOP. Trong ảnh: Sản xuất kẹo cu đơ Phong Nga ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà.
Doanh số bán hàng của nhiều cơ sở kinh doanh ở Hà Tĩnh tăng trưởng sau khi tham gia chương trình OCOP. Trong ảnh: Sản xuất kẹo cu đơ Phong Nga ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà.

Thay đổi thói quen sản xuất

Gắn bó với nghề sản xuất, chế biến nước mắm truyền thống từ lâu, tuy nhiên phải đến năm 2018, sau khi thành lập Hợp tác xã (HTX) Thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng thì cơ sở chế biến nước mắm Luận Nghiệp (xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh) mới mở rộng quy mô sản xuất và hoạt động như một doanh nghiệp.

Theo Giám đốc HTX Ðặng Thị Luận, đầu năm 2019, sản phẩm nước mắm Luận Nghiệp được thị xã Kỳ Anh lựa chọn tham gia chương trình OCOP. Theo đó, sản phẩm nước mắm Luận Nghiệp được đánh giá phân hạng dựa trên các nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, nguyên liệu đầu vào, phương án sản xuất, kinh doanh…

Trước khi đưa ra thị trường, trên mỗi chai nước mắm Luận Nghiệp được dán tem OCOP (do Văn phòng Nông thôn mới tỉnh phát hành), có mã QR để quét truy xuất thông tin về sản phẩm. Vì vậy, HTX càng phải tuân thủ chặt chẽ quy chế quản lý sản phẩm hàng hóa khi tham gia chương trình OCOP. Thí dụ như: Ngoài việc giữ nguyên thành phần của nước mắm chỉ có cá và muối, theo tỷ lệ tiêu chuẩn một muối, ba cá, tuyệt đối không có chất bảo quản, chất tạo mùi, chất tạo vị và chất làm dày. Cùng với đó, cơ sở còn sửa các tấm pin năng lượng mặt trời để tăng cường khả năng hấp thu nhiệt, vừa giảm được thời gian ủ lên men (chượp), vừa giữ được hương vị đặc trưng của nước mắm truyền thống.

Với cách làm có nhiều đổi mới quyết liệt đó, từ chỗ mỗi năm chỉ sản xuất được vài trăm lít nước mắm, năm 2019, HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng đã thu mua hơn 2.000 tấn hải sản các loại và cung cấp cho thị trường hơn 80 nghìn lít nước mắm, đạt lợi nhuận gần hai tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh Trần Ngọc Phú cho biết thêm, không chỉ tạo việc làm ổn định cho 10 lao động, cơ sở chế biến nước mắm Luận Nghiệp còn giải tỏa nỗi lo "đầu ra" cho các sản phẩm đánh bắt hải sản của 136 tàu, thuyền của địa phương, góp phần tạo sinh kế lâu dài cho hàng trăm ngư dân.

Với sản phẩm nhung hươu Hương Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Kiều Hưng cho biết, từ lâu đời nay nhung hươu đã được biết đến là loại thuốc quý. Tuy vậy, để đưa các sản phẩm được chế biến từ nhung hươu đến tay nhiều người tiêu dùng là điều trăn trở của chính quyền và người chăn nuôi hươu trong những năm qua. Phải đến năm 2019, khi sản phẩm nhung hươu Hương Sơn được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý, các cơ sở kinh doanh nhung hươu đã tự tin tham gia chương trình OCOP.

Chị Chu Thị Hồng Hà, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nhung hươu Thuận Hà (xã Sơn Trung) chia sẻ: Ðược tham gia các lớp tập huấn, được tư vấn xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh, chúng tôi đã nhận ra những hạn chế của hình thức kinh doanh mua đi, bán lại. Vì vậy, khi đăng ký tham gia chương trình OCOP, chúng tôi mạnh dạn đầu tư hơn một tỷ đồng để mua máy móc, thiết bị thực hiện chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm từ nhung hươu. Nhờ làm chủ được quy trình chế biến, chúng tôi đã loại trừ nguy cơ "được mùa mất giá" do phải tiêu thụ cấp tốc trong một thời gian nhất định như trước đây. Vì vậy, sản lượng nhung hươu được thu mua tăng dần, riêng năm 2019, chúng tôi đã bán ra thị trường hơn 10 tạ nhung hươu, trong đó các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn ba sao của chúng tôi như: Rượu nhung hươu, nhung hươu tươi thái lát, nhung hươu khô xay bột chiếm gần một nửa sản lượng tiêu thụ.

Theo Phó Chánh Văn phòng Nông thôn mới Hà Tĩnh Nguyễn Hữu Dực, thực hiện đề án "Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2030", tỉnh Hà Tĩnh đã lựa chọn sáu sản phẩm thí điểm tham gia chương trình OCOP để rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng. Trên cơ sở đề xuất của các chủ thể đăng ký tham gia chương trình OCOP, hội đồng đánh giá, phân hạng đã tổ chức xét chọn các ý tưởng tốt, sản phẩm tiềm năng, đủ điều kiện tham gia chương trình. Thực tế triển khai cho thấy, các sản phẩm sau khi tham gia chương trình phát triển tốt và có nhiều chuyển biến rõ rệt về chất lượng, mẫu mã, hệ thống nhận diện thương hiệu. Năm 2019, tỉnh có 140 sản phẩm, dịch vụ tham gia chương trình OCOP, trong đó 72 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP ba sao, bốn sao. Hà Tĩnh cũng là tỉnh đầu tiên đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thông qua phần mềm chấm điểm hoạt động trên máy tính hoặc điện thoại thông minh, rất dễ sử dụng, bảo đảm độ chính xác cao.

Chắp cánh thương hiệu

Kẹo cu đơ vốn được biết đến là sản phẩm truyền thống nức tiếng của Hà Tĩnh. Tuy vậy, so với "tiếng thơm" của thương hiệu, thì mức độ tiêu thụ, giá trị sản phẩm mang lại còn rất thấp. Sau 25 năm tham gia sản xuất kẹo cu đơ, anh Nguyễn Văn Phong (xã Thạch Ðài, huyện Thạch Hà) nhận thấy, việc phát triển thương hiệu, xác lập chỗ đứng của sản phẩm là yếu tố quyết định sự sống còn của loại kẹo này. "Tham gia chương trình OCOP, sản phẩm kẹo cu đơ Phong Nga được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bao bì nhãn mác, nhất là được tham gia các hội chợ, gian hàng quảng bá xúc tiến thương mại của tỉnh với tư cách là sản phẩm truyền thống chủ lực của địa phương, nhờ đó sản phẩm đã vượt ra khỏi phạm vi hẹp, xác lập chỗ đứng tại 50 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Thông qua hệ thống siêu thị Vinmart, Intimex và các đại lý phân phối rộng khắp, doanh số bán hàng của cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Phong Nga đã tăng trưởng 25% so với trước khi tham gia chương trình OCOP" - anh Nguyễn Văn Phong chia sẻ.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, một trong những điểm yếu nhất của sản xuất nông nghiệp địa phương, đó là sự thiếu vắng hệ thống cơ sở, nhà máy chế biến, bảo quản nông sản, dẫn đến những hạn chế trong sản xuất của người nông dân. Nhận thấy điều đó, năm 2016, Công ty TNHH một thành viên KC Hà Tĩnh (KC Hà Tĩnh) đã đầu tư dây chuyền chế biến, bảo quản gạo với công suất 150 tấn/ngày. Ðây cũng là đơn vị duy nhất ở Hà Tĩnh đến thời điểm này được Bộ Công thương cấp phép xuất khẩu gạo.

Trưởng phòng Quản lý dự án KC Hà Tĩnh Phan Thị Tuyết Mai chia sẻ, trước đây địa phương đã ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, song vì những lý do khác nhau, doanh nghiệp tiếp cận các chính sách chưa kịp thời. Cuối năm 2018, tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ chương trình OCOP, những vướng mắc trước đây gần như được gỡ bỏ. Cũng nhờ đó, sản phẩm gạo Ngọc Mầm, một trong ba sản phẩm đạt tiêu chuẩn bốn sao của chương trình OCOP Hà Tĩnh đã được tiếp sức và phát huy ưu thế sản phẩm được sản xuất theo hướng hữu cơ nằm trong chuỗi liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp. Hiện nay, sản phẩm gạo Ngọc Mầm đã được KC Hà Tĩnh liên kết sản xuất với hơn 1.500 hộ dân trên diện tích 600 ha ở Cẩm Xuyên và Thạch Hà. Ðây cũng là một trong số ít những sản phẩm nông nghiệp ở Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 22000 và HACCP được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu.

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh Võ Tá Nghĩa thông tin thêm, song song với việc hỗ trợ sản phẩm tham gia các diễn đàn xúc tiến thương mại trên toàn quốc, thời gian qua, Hà Tĩnh đã đưa vào hoạt động nhiều cửa hàng OCOP khắp các địa phương, nhờ đó, doanh thu của sản phẩm OCOP được xếp hạng đã tăng từ 10 đến 25% so với trước khi tham gia chương trình OCOP.

Qua hơn một năm triển khai chương trình OCOP, có thể thấy rằng bên cạnh những kết quả khả quan ban đầu đạt được, phần lớn các sản phẩm tham gia chương trình ở Hà Tĩnh mới dừng lại ở mức chế biến thô; việc mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học công nghệ còn chưa nhiều; đội ngũ tư vấn còn hạn chế về năng lực, nhất là khâu tư vấn về phát triển sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm; quy mô các tổ chức kinh tế tham gia chương trình còn nhỏ, năng lực quản trị yếu… Vì vậy, theo đồng chí Ðặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, trên cơ sở những kết quả đạt được, nhìn nhận thấu đáo những hạn chế trong quá trình triển khai, thời gian tới tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động xây dựng liên kết chuỗi, vùng nguyên liệu sạch, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm. Ðồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối đối tác, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; nắm bắt, tiếp cận thị trường để điều chỉnh sản xuất kịp thời, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Bài 2: Khẳng định vị thế toàn cầu

Theo Quyết định 1643/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á. Trong ảnh: Một góc cảng Cái Mép. (Ảnh: THẾ ANH)

Vị thế trong chuỗi dịch vụ toàn cầu

Với những dư địa được tạo lập sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao của khu vực. Đây vừa là trụ cột chiến lược trong mô hình tăng trưởng, vừa là yêu cầu tất yếu để khẳng định vị thế của thành phố trong chuỗi dịch vụ toàn cầu.

Thu hoạch lúa ST25, giống lúa cho gạo ngon nhất thế giới, theo mô hình canh tác xanh tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Nguyễn Phong)

Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương đang kết nối các hộ sản xuất nhỏ lẻ, hình thành vùng nguyên liệu tập trung và chuỗi liên kết giá trị. Đây chính là nền tảng để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh và phát triển nông nghiệp bền vững.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic 9.171ha tại Thủ đô Hà Nội.

Mở dư địa tăng trưởng mới từ kinh tế thể thao

Nhìn nhận kinh tế thể thao là thành tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao nước nhà, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, một số tỉnh ủy, thành ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố đang chú trọng xây dựng chính sách, tạo khung khổ pháp lý để phát huy hiệu quả lĩnh vực này.

Bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước thông tin về tình hình hoạt động của Kho bạc Nhà nước những tháng đầu năm.

Công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước tiếp tục được bảo đảm

Bám sát các chủ trương điều hành kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Kho bạc Nhà nước tiếp tục điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, an toàn, chủ động, công khai, minh bạch và hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị có giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ngày 5/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (thay thế Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP).

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 thuộc danh mục 3.000 km. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)

Hiện thực hóa mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc trách nhiệm của toàn hệ thống, ngành xây dựng và giao thông đã tạo nên những dấu ấn mang tính lịch sử. Tính đến cuối năm 2025, tổng chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác đã vượt mốc 3.300km, mở ra không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế trọng điểm và cả nước.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát triển nguồn lực phụ nữ vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện tỉnh Bắc Ninh và các chuyên gia thảo luận tại Diễn đàn.

Chuyên gia chỉ rõ thách thức doanh nghiệp phải vượt qua để đạt tăng trưởng 2 con số

Trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai tại tỉnh Bắc Ninh ngày 19/6, nhiều chuyên gia đã phân tích sâu, đưa ra đề xuất, giải pháp đột phá để doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh nói riêng phát huy lợi thế.

Bà Phạm Thị Hiền Trang, Giám đốc chuỗi Winmert+ trao quà tặng đến bà con xã Mèo Vạc.

5.000 phần quà WinMart+ trao tặng bà con Mèo Vạc, đánh dấu cửa hàng thứ 5.000

Ngày 18/6, chuỗi cửa hàng WinMart+ chính thức ra mắt cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Đây là cột mốc ý nghĩa trên hành trình phát triển của mạng lưới bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam.

111 đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 17 và 18/6, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk và ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk cùng 5 giải thưởng đạt được tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026, Barcelona-Tây Ban Nha. (Ảnh: Xavier)

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thưởng quốc tế tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.

Ảnh minh họa: Kitco.com

Sáng 19/6, giá bạc quay đầu giảm

Sáng 19/6, giá bạc thế giới quay đầu giảm về ngưỡng gần 65 USD/ounce. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán.

Dòng vốn xanh tiếp tục mở rộng. (Đồ họa HỒNG ANH)

Mở lối cho dòng vốn xanh

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) đang ngày càng trở nên cấp thiết.