Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu thuế xuất, nhập khẩu

Hoạt động xuất, nhập khẩu suy giảm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023. Hải quan thành phố đã triển khai nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ trọng tâm thu thuế xuất, nhập khẩu trên địa bàn.
Vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu tại Cảng Cát Lái, thành phố Thủ Đức.
Vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu tại Cảng Cát Lái, thành phố Thủ Đức.

Thu ngân sách giảm gần 15.000 tỷ đồng

Ngay từ đầu năm 2023, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh xác định việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước sẽ hết sức khó khăn trong bối cảnh hậu quả của đại dịch Covid-19, chiến tranh thương mại, xung đột Nga-Ukraine gây nhiều áp lực lên nền kinh tế thế giới; người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu, khiến doanh nghiệp Việt Nam thiếu đơn hàng trầm trọng; giá xăng, dầu thế giới tăng… khiến nguồn thu thuế xuất, nhập khẩu đều sụt giảm.

Theo thống kê của Cục Hải quan thành phố, lũy kế trong chín tháng năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cảng của Thành phố Hồ Chí Minh đạt 89,46 tỷ USD, giảm 14,25% (so với cùng kỳ năm 2022), tương đương giảm 14,87 tỷ USD; trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 47,08 tỷ USD, giảm 15,6% tương đương giảm 8,7 tỷ USD.

Trong chín tháng, kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu của một số mặt hàng đóng góp chủ lực cho số thu ngân sách của Cục Hải quan thành phố giảm như: xăng dầu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, sắt thép… có mức sụt giảm nguồn thu mỗi mặt hàng lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, xăng dầu các loại nhập khẩu hơn 3,86 triệu tấn, kim ngạch có thuế 3,21 tỷ USD, tăng 28,5% về lượng và 0,3% về trị giá, nhưng số thu ngân sách giảm 9,11%, tương đương giảm 1.363 tỷ đồng. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu đạt kim ngạch có thuế 1,44 tỷ USD, số thuế thu được giảm 32,2%, tương đương giảm 1.656 tỷ đồng. Sắt thép các loại nhập khẩu hơn hai triệu tấn, kim ngạch có thuế hơn 1,34 tỷ USD, số thuế phải thu giảm hơn 26%, tương đương giảm 1.140 tỷ đồng.

Số thu thuế xuất, nhập khẩu trong tháng 10 (từ ngày 1/10 đến 26/10) đạt 7.424,2 tỷ đồng, giảm 18,51% so với cùng kỳ năm 2022, giảm hơn 1.686 tỷ đồng. Lũy kế thu thuế xuất, nhập khẩu từ đầu năm đến ngày 26/10 đạt hơn 99.805 tỷ đồng, bằng 68,4% chỉ tiêu (145.800 tỷ đồng), giảm 12,82% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương giảm hơn 14.676 tỷ đồng.

Hiện nay, nhiều Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan thành phố có số thu ngân sách nhà nước lớn như: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (chỉ tiêu thu 51.000 tỷ đồng); Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (chỉ tiêu 30.600 tỷ đồng); Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 3 (chỉ tiêu thu 25.400 tỷ đồng)… nhưng các đơn vị này mới chỉ thu hơn 60% kế hoạch được giao.

Quyết liệt triển khai nhiệm vụ

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, Hải quan thành phố thường xuyên tập hợp số liệu kim ngạch xuất, nhập khẩu của ngành để đánh giá tác động kim ngạch xuất, nhập khẩu đối với số thu ngân sách; đánh giá, phân tích tác động số thu ngân sách nhà nước hằng ngày, tuần, tháng, quý được chính xác hơn. Từ đó, kịp thời tham mưu phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản và công tác trọng tâm nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo mới đây của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023, Cục Hải quan thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến từng cán bộ, công chức thừa hành, quyết liệt triển khai thực hiện những nội dung, giải pháp cụ thể, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, các đơn vị tập trung tuyên truyền, triển khai các chính sách giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, thực hiện tốt công tác hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa để hỗ trợ nuôi dưỡng nguồn thu trên địa bàn; thực hiện kiểm tra, rà soát thu đúng, đủ khi hết thời gian gia hạn nộp thuế; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tuyên truyền, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế.

Các đơn vị rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp... có khả năng tăng thu để bù đắp các phần giảm thu. Kiểm soát việc kê khai thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách; tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung chấn chỉnh tại Công văn 2871 ngày 6/10/2023 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh công tác thu phí hải quan và các quy định pháp luật khác có liên quan, quyết liệt thu hồi nợ phí hải quan nộp ngân sách theo quy định.

Cục Hải quan thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Chi cục Hải quan thực hiện rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2023 theo bốn nhóm nợ; đồng thời, áp dụng các giải pháp phù hợp theo quy định của pháp luật đối với từng nhóm nợ theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nợ thuế, hoàn thành chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ được giao.

Các Chi cục Hải quan tăng cường công tác quản lý trị giá hải quan cả trong thông quan và sau thông quan để kịp thời phát hiện các trường hợp thực hiện chưa đúng quy định về trị giá hải quan; tập trung rà soát, kiểm tra mã số, tên hàng, mức thuế suất trên dữ liệu hải quan để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp cố tình gian lận, khai sai mã số, khai sai tên mặt hàng, khai tên hàng không rõ ràng, đầy đủ để được hưởng mức thuế suất thấp hơn hoặc để được hưởng các mức thuế ưu đãi đặc biệt.

Đồng thời, Hải quan thành phố chủ động nắm bắt, phát hiện phương thức thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại mới; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, cảng biển, sân bay, bưu điện; tăng cường đấu tranh với hiện tượng giả mạo hồ sơ, chứng từ để làm thủ tục hải quan, hoặc đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan; ngăn chặn kịp thời hàng hóa chuyển khẩu, chuyển cảng, quá cảnh không có giấy phép hoặc sai khai báo để trốn nghĩa vụ nộp thuế.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.