Ninh Bình vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Chiều 29/11, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Theo đó, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và đã đạt được những kết quả toàn diện, rõ nét trên các lĩnh vực.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, năm 2025 là năm cuối thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 đã đề ra. Những kết quả đã đạt được trong năm 2024 là hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, tạo sức bật cho tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ trong năm tới.

Để hoàn thành các mục tiêu, thực hiện khát vọng của tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cùng cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn lưu ý về 5 bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để các địa phương, cơ quan, đơn vị cần thực hiện thời gian tới.

Trong đó, phải có tư duy, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm cao trong quản trị mục tiêu với khát vọng lớn, huy động các nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn; tăng cường đoàn kết thống nhất, thực hành dân chủ rộng rãi thông qua vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; nhận diện rõ những khó khăn, những điểm nghẽn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt thời cơ, giải phóng các nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới phải tích hợp di sản kinh tế nông thôn trong phát triển đô thị, từng bước cấu trúc lại tính chất lãnh thổ của tỉnh. Đồng thời phải giải quyết hài hoà mối quan hệ địa phương, thúc đẩy định hình vùng, liên kết vùng. Trong phát triển du lịch, cần đẩy mạnh tập trung bảo tồn văn hoá gắn với bảo vệ môi trường, phụng dưỡng thiên nhiên. Phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, hội nhập quốc tế sát với tình hình địa phương.

Cũng trong chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến vào báo cáo các công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 đến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23, các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì của cho các cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì của cho các cá nhân.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, tỉnh Ninh Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.