Ninh Bình tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Ngày 28/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố và 140 đại biểu là cán bộ Hội Nông dân cơ sở, Chi Hội trưởng nông dân, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đại diện cho hơn 133.000 hội viên nông dân, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần xây dựng và dân chủ, các cán bộ, hội viên, nông dân đã đặt ra các câu hỏi, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải đáp, tháo gỡ các vấn đề liên quan đến các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; chính sách quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và an sinh xã hội để nông dân yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống.

Chi Hội trưởng Nông dân thôn Đại Áng, xã Ninh Hòa, Hoa Lư, đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ nhân rộng mô hình nuôi con đặc sản, như Cà Cuống... tại địa phương.

Chi Hội trưởng Nông dân thôn Đại Áng, xã Ninh Hòa, Hoa Lư, đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ nhân rộng mô hình nuôi con đặc sản, như Cà Cuống... tại địa phương.

Các đại biểu nêu các ý kiến, mong muốn, kiến nghị về chính sách nhân rộng mô hình nuôi con đặc sản; công tác đào tạo, tập huấn, hỗ trợ cho việc khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đầu tư hoặc chuyển đổi các ngành nghề khác, phát triển sản xuất kinh doanh và dịch vụ; giải pháp để có nhiều hơn nữa các sản phẩm OCOP 4 sao và 5 sao, đặc biệt là sản phẩm từ các mô hình phát triển kinh tế của nông dân...

Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị tỉnh có quy định cụ thể về “Đất xây dựng công trình gắn liền với khu sản xuất nông nghiệp gồm đất xây dựng nhà nghỉ, lán, trại để phục vụ cho người lao động; đất xây dựng công trình để bảo quản nông sản, chứa thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ và các công trình phụ trợ khác”; việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 313; mong muốn thời gian đấu thầu tăng lên 5 năm đến 10 năm để người dân có cơ sở cải tạo đất, đầu tư giống vốn, cơ sở vật chất; sớm có phương án giải quyết đất tồn tại trước năm 2000 do chính quyền xã giao đất trái thẩm quyền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo quy định; hỗ trợ chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã trả lời, giải đáp thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân, đồng thời, thông tin các chủ trương, quan điểm, cơ chế, chính sách của tỉnh Ninh Bình đã và đang thực hiện; một số chính sách mới trong thời gian tới sẽ triển khai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, hiện Ninh Bình đang đẩy mạnh phát triển đô thị hóa hòa hợp với nông thôn và thúc đẩy việc phát triển công nghiệp là nguồn lực, động lực chính tăng trưởng, nông nghiệp là trụ đỡ, là nền tảng cho sự phát triển của tỉnh, dịch vụ du lịch, các lĩnh vực là mũi nhọn để tỉnh phát triển đồng bộ với mục tiêu hướng đến trong quy hoạch tỉnh năm 2030 cơ bản và năm 2035 đạt các tiêu chí và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, hiện Ninh Bình đang đẩy mạnh phát triển đô thị hóa hòa hợp với nông thôn và thúc đẩy việc phát triển công nghiệp là nguồn lực, động lực chính tăng trưởng, nông nghiệp là trụ đỡ, là nền tảng cho sự phát triển của tỉnh, dịch vụ du lịch, các lĩnh vực là mũi nhọn để tỉnh phát triển đồng bộ với mục tiêu hướng đến trong quy hoạch tỉnh năm 2030 cơ bản và năm 2035 đạt các tiêu chí và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khẳng định, tỉnh luôn ghi nhận, quan tâm chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nông dân và lắng nghe các ý kiến phản ánh, đề xuất, đóng góp của hội viên, nông dân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội.

Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình sẽ ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo cơ chế, chính sách cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành bảo đảm công khai, minh bạch để tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để hội viên, nông dân chủ động xây dựng các mô hình, dự án phát triển sản xuất kinh doanh và liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng giá trị hàng hóa của nông dân làm ra.

Đối với các ý kiến chưa được giải đáp trực tiếp tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân tỉnh tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản giao cho các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ, khẩn trương xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục quan tâm, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của bà con nông dân; chủ động theo dõi, kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền, các cơ quan chức năng những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, góp phần hỗ trợ nông dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.