Ninh Bình trao thưởng gần 1,5 tỷ đồng trong chương trình “Chắp cánh ước mơ” lần thứ 13

Tối 21/10, tại Ninh Bình, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ” lần thứ 13 nhằm vinh danh và tặng thưởng các em học sinh, sinh viên, vận động viên là con em Ninh Bình đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và thi đấu năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và đồng chí Đoàn Minh Huân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao phần thưởng tại chương trình "Chắp cánh ước mơ" lần thứ 13. (Ảnh: Báo Ninh Bình)
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và đồng chí Đoàn Minh Huân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao phần thưởng tại chương trình "Chắp cánh ước mơ" lần thứ 13. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Tại chương trình khen thưởng lần thứ 13 năm 2023, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh Ninh Bình đã quyết định khen thưởng và tặng thưởng cho 308 học sinh, sinh viên là con em tỉnh Ninh Bình đạt thành tích cao trong học tập, thi đấu thể thao với tổng số tiền lên đến gần 1,5 tỷ đồng.

Trong đó, có 1 học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế; 38 học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; 1 học sinh đỗ thủ khoa trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 135 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học có tổng số điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển đạt từ 27,7 trở lên; 35 học sinh đỗ thủ khoa và 10 học sinh đỗ điểm cao vào các trường Trung học phổ thông tại Kỳ thi học sinh lớp 10; 88 em là học sinh, sinh viên, vận động viên đoạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia quốc tế năm 2022-2023.

Tại buổi lễ, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh khẳng định: Kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của vùng đất Cố đô Hoa Lư ngàn năm văn hiến, hiếu học, trọng hiền tài, nơi đã sản sinh nhiều nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, nhà khoa học, nhà văn hóa lớn, trong những năm qua, chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện của tỉnh không ngừng đổi mới và nâng cao.

Nhiều năm liền kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả điểm trung bình các môn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của học sinh Ninh Bình thuộc tốp các tỉnh dẫn đầu trong cả nước. Số lượng và chất lượng giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ngày càng được nâng lên.

Có nhiều học sinh, sinh viên là con em Ninh Bình đạt thành tích cao, xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu, sáng tạo khoa học ở trong nước và quốc tế; nhiều tấm gương học sinh nghèo vượt khó, học giỏi vươn lên tự khẳng định mình trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao thưởng cho học sinh thi đỗ đại học đạt điểm cao từ 27,7 điểm trở lên và học sinh đỗ thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao thưởng cho học sinh thi đỗ đại học đạt điểm cao từ 27,7 điểm trở lên và học sinh đỗ thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Để đạt được những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng và nổi bật của công tác khuyến học, khuyến tài trong những năm qua. Bên cạnh đó là sự cố gắng phấn đấu của các em; sự nỗ lực giảng dạy, truyền đạt tri thức của các thầy cô; sự chăm lo, nuôi dưỡng con cháu của các gia đình, dòng họ.

Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc trao thưởng cho các em học sinh đạt kết quả cao tại chương trình "Chắp cánh ước mơ" lần thứ 13 (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc trao thưởng cho các em học sinh đạt kết quả cao tại chương trình "Chắp cánh ước mơ" lần thứ 13 (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Qua quá trình hoạt động với 12 lần tổ chức khen thưởng, Quỹ đã dành hơn 12 tỷ đồng trực tiếp khen thưởng cho hơn 2.800 học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc và hàng nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi; đồng thời Quỹ đã tài trợ và ủng hộ hơn 3 tỷ đồng cho các Quỹ khuyến học, khuyến tài của các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn và ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế Xuân Thành trao thưởng cho các em học sinh thi đỗ đại học đạt điểm cao từ 27,7 điểm trở lên và học sinh đỗ thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn và ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế Xuân Thành trao thưởng cho các em học sinh thi đỗ đại học đạt điểm cao từ 27,7 điểm trở lên và học sinh đỗ thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh ra đời vào tháng 3 năm 2012, được các doanh nghiệp, doanh nhân, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.