Ninh Bình lấy tài nguyên văn hóa làm động lực cho phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 20/10, tại Ninh Bình, Đoàn khảo sát nhóm 3 của Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng Xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng nhóm 3, làm Trưởng đoàn khảo sát, làm việc với Tỉnh ủy Ninh Bình về tổng kết nội dung 4 (lĩnh vực văn hóa-xã hội và con người).
Đoàn khảo sát làm việc với Tỉnh ủy Ninh Bình về tổng kết nội dung 4 về lĩnh vực văn hóa-xã hội và con người. (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)
Đoàn khảo sát làm việc với Tỉnh ủy Ninh Bình về tổng kết nội dung 4 về lĩnh vực văn hóa-xã hội và con người. (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nêu rõ, việc Ban Chỉ đạo tổng kết lựa chọn Ninh Bình để nghiên cứu, khảo sát thực tế về sự phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người là một dịp quan trọng để tỉnh lắng nghe, tiếp thu ý kiến trao đổi, tư vấn, định hướng, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong Đoàn, chung sức cùng tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát huy thế mạnh, nguồn lực văn hóa, con người vào công cuộc đổi mới quê hương, đất nước trong thời gian tới.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu làm sâu sắc thêm một số vấn đề thực tiễn về phát triển văn hóa-xã hội và con người tại Ninh Bình. (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu làm sâu sắc thêm một số vấn đề thực tiễn về phát triển văn hóa-xã hội và con người tại Ninh Bình. (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)

Tỉnh ủy Ninh Bình nhận thức sâu sắc việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cần thiết, hết sức quan trọng nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, định hướng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Qua đó, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Đảng về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thành viên đoàn khảo sát tham gia ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)

Thành viên đoàn khảo sát tham gia ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)

Tại hội nghị, các đồng chí thành viên trong đoàn khảo sát đã có nhiều ý kiến ghi nhận những thành tựu mà tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong 40 năm qua về phát triển văn hóa, xã hội và con người ở Ninh Bình, đặc biệt sau 30 năm tái lập tỉnh.

Các đại biểu cũng dự báo bối cảnh mới, phương hướng, quan điểm, mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời trao đổi các đề xuất, kiến nghị, định hướng giải pháp và khâu đột phá trong thời gian tới.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)

Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Ninh Bình trong phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người. Những thành quả, kinh nghiệm của Ninh Bình sẽ là một trong những bài học quý để nhiều địa phương khác trong cả nước tham khảo, học tập.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Qua từng kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh, vấn đề phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người ngày càng được chú trọng, được cụ thể hóa bằng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về giáo dục, y tế, dân số, trẻ em, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, lao động qua đào tạo.

Nét đặc biệt trong quá trình phát triển của Ninh Bình những nhiệm kỳ gần đây, đó là sự nhất quán trong tư duy phát triển: Không phát triển kinh tế bằng mọi giá, mà hài hòa, bền vững giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, di tích lịch sử, giữ ổn định xã hội, lấy người dân làm trung tâm của phát triển. Phương châm "Sống trong di sản, bảo vệ di sản và hưởng lợi từ di sản" dần trở thành nhận thức của mỗi người dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng nhóm 3, phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng nhóm 3, phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)

Đồng chí Nguyễn Đức Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị, báo cáo tổng kết của tỉnh Ninh Bình đã bám sát và thực hiện tốt các nguyên tắc, yêu cầu tổng kết, qua đó giúp Đoàn có những nhìn nhận, đánh giá toàn diện cả về vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển văn hóa, xã hội và con người Ninh Bình nói riêng, con người Việt Nam nói chung.

Các ý kiến phát biểu thảo luận tại buổi làm việc được Đoàn Khảo sát tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Ban chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Đồng chí tin tưởng, với những thành tựu đã đạt được trong suốt chiều dài lịch sử, Ninh Bình sẽ kế thừa, phát huy có hiệu quả để có nhiều hơn nữa những giải pháp mang tính đột phá, ứng dụng cao, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.