Những thông tin cần biết khi người dân xem diễu binh, diễu hành Lễ Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Những ngày này, người dân cũng như du khách trong và ngoài nước tới Thành phố Hồ Chí Minh rất đông để chứng kiến sự kiện trọng đại-Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Có một số thông tin mà người dân cần biết để giúp cho việc đi lại cũng như xem lễ diễu binh, diễu hành được thuận lợi.
Các lực lượng tham gia Lễ diễu binh, diễu hành. (Ảnh: THẾ ANH)
Các lực lượng tham gia Lễ diễu binh, diễu hành. (Ảnh: THẾ ANH)

Thời gian, địa điểm xem diễu binh, diễu hành

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025, Lễ Kỷ niệm, lễ diễu binh và diễu hành sẽ chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng 30/4 trên tuyến đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống Nhất (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Các khối diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn-Nguyễn Bỉnh Khiêm (cổng 2, Thảo Cầm Viên, Quận 1), sau đó tiếp tục di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi kết thúc lịch trình này, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ chia ra 4 hướng di chuyển trở lại về điểm tập kết.

Cụ thể, ở hướng thứ nhất, sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các khối diễu binh, diễu hành sẽ rẽ trái di chuyển đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Lê Lợi-Nguyễn Huệ, sau đó về vị trí tập kết tại Công viên bến Bạch Đằng (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Hướng thứ 2, sau khi qua Hội trường Thống Nhất, khối diễu binh, diễu hành rẽ trái đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Lê Lợi-Lê Lai-Cách Mạng Tháng 8 và về vị trí tập kết tại Công viên Tao Đàn (Quận 1).

Ở hướng thứ 3, sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các khối rẽ phải đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Nguyễn Đình Chiểu-Đinh Tiên Hoàng (Quận 1). Sau đó, về vị trí tập kết tại Sân vận động Hoa Lư (Quận 1).

Lực lượng an ninh phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ. (Ảnh: THẾ ANH)

Lực lượng an ninh phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ. (Ảnh: THẾ ANH)

Hướng thứ 4, sau khi qua Hội trường Thống Nhất, đoàn diễu binh, diễu hành rẽ phải đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Điện Biên Phủ-Hai Bà Trưng. Sau đó, về vị trí tập kết tại Công viên Lê Văn Tám (Quận 1).

Để bảo đảm an ninh trật tự, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức cấm xe đi lại khu vực giới hạn từ 3-12 giờ ngày 30/4.

Các tuyến đường hạn chế, cấm đi lại:

- Cầu Ba Son (hướng từ thành phố Thủ Đức sang Quận 1, bắt đầu từ ngã ba đường D6 + R12).

- Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ Nguyễn Đình Chiểu đến Nguyễn Hữu Cảnh).

- Đinh Tiên Hoàng (từ Nguyễn Đình Chiểu đến Lê Duẩn).

- Tôn Đức Thắng (từ Lê Duẩn đến điểm quay đầu trước số 37 Tôn Đức Thắng).

- Mạc Đĩnh Chi (từ Trần Cao Vân đến Nguyễn Du).

- Hai Bà Trưng (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng).

- Phạm Ngọc Thạch (từ vòng xoay Hồ Con Rùa đến nhà thờ Đức Bà).

- Pasteur (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng).

- Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng).

- Trương Định (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng).

- Nguyễn Du (từ Tôn Đức Thắng đến Cách Mạng Tháng 8).

- Nguyễn Thị Minh Khai (từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Cách Mạng Tháng 8).

Các tuyến đường bên trong khu vực giới hạn gồm:

Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm, Lê Quý Đôn, Huyền Trân Công Chúa, Lê Văn Hưu, Hàn Thuyên, Alexandre De Rhodes, Công xã Paris, Đặng Trần Côn, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực, Đồng Khởi…

Những điểm lý tưởng để người dân đến theo dõi Đại lễ 30/4

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã cho lắp 21 màn hình LED với kích thước lớn dọc các tuyến đường trung tâm để người dân và du khách có thể xem trực tiếp. Những màn hình led có độ nét cao, với hệ thống âm thanh đạt chuẩn, có thể phục vụ cho hàng nghìn người xem cùng một thời điểm.

Người dân cần đi sớm và theo dõi các thông tin để có hành trình phù hợp. (Ảnh: THẾ ANH)

Người dân cần đi sớm và theo dõi các thông tin để có hành trình phù hợp. (Ảnh: THẾ ANH)

Vị trí lắp đặt các màn hình LED tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cụ thể như sau:

1. Màn hình LED, ở số 2 Nguyễn Trãi, Quận 1;

2. Màn hình LED Metro lớn 1 (đối diện Chợ Bến Thành);

3. Màn hình LED Metro lớn 2 (đối diện Chợ Bến Thành);

4. Màn hình LED ở góc Pasteur-Võ Thị Sáu, Quận 1;

5. Màn hình LED Cầu Khánh Hội (góc bến Vân Đồn-cầu Khánh Hội), Quận 1;

6. Màn hình LED ở vị trí toà nhà Sunwah, số 115 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1;

7. Màn hình LED ở vị trí số 44 Nguyễn Huệ (Phố đi bộ Nguyễn Huệ), Quận 1;

8. Màn hình LED ở vị trí số 52 Nguyễn Huệ (Phố đi bộ Nguyễn Huệ), Quận 1;

9. Màn hình LED ở vị trí Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim, số 63-65-67 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1;

10. Màn hình LED đảo cỏ nút giao Nguyễn Văn Trỗi-Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận;

11. Màn hình LED Lotteria ở vị trí vòng xoay Lý Thái Tổ (số 2 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10);

12. Màn hình Led vòng xoay công trường Quốc Tế (Hồ con Rùa), Quận 3;

13. Màn hình LED 78 Khánh Hội, Quận 4;

14. Màn hình LED ở vị trí số 25-27 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1;

15. Màn hình LED ở vị trí số 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1;

16. Màn hình LED ở vị trí số 1 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1;

17. Màn hình LED ở vị trí số 245 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3;

18. Màn hình Cửa hàng Lotteria HTV, số 11-11Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1;

19. Màn hình LED ở vị trí số 120-122 Lê Lợi, phường Bến Thành, Quận 1;

20. Màn hình ở vị trí số 78 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1;

21. Màn hình Led số 11-11A Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Từ thực tế của Lễ tổng duyệt và kinh nghiệm xem diễu binh, diễu hành những lần trước đó, một số người chia sẻ, đầu tiên là nên đi sớm để tránh kẹt xe, đồng thời cũng lựa chọn được vị trí thuận lợi để theo dõi đại lễ 30/4.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân nên di chuyển bằng phương tiện công cộng (xe buýt, metro) khi di chuyển vào hoặc qua trung tâm để hạn chế ùn tắc.

Ngày 30/4 toàn bộ các tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố sẽ được miễn phí giá vé nên việc di chuyển sẽ thuận lợi hơn.

Người dân nên lựa chọn các phương tiện giao thông công cộng để hạn chế tắc đường.

Người dân nên lựa chọn các phương tiện giao thông công cộng để hạn chế tắc đường.

Người dân có thể lựa chọn đi Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) đến các nhà ga trung tâm như: Nhà hát thành phố, Bến Thành rồi đi bộ vào khu vực diễu binh. Hoặc đi xe công nghệ, taxi lên/xuống những điểm như sân vận động Hoa Lư; công viên Lê Văn Tám; chợ Bến Thành; Nhà hát thành phố; ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Võ Văn Tần... Khi đến những điểm này, người dân đi bộ tiếp đến vị trí muốn xem đại lễ.

Trường hợp đi xe cá nhân, người dân cần phải biết cụ thể tuyến đường nào bị cấm, hạn chế để có lựa chọn phù hợp. Người dân có thể gửi xe ở một số bãi như Nhà văn hóa Thanh niên, công viên Tao Đàn... sau đó đi tới điểm diễn ra đại lễ.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hoa viên Tam Hiệp được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Người dân Đồng Nai chung tay làm đẹp phố phường

Trong đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm ở thành phố Đồng Nai, công tác chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ở các địa bàn phường trung tâm. Tại phường Tam Hiệp sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đã tạo ra nguồn lực lớn, góp phần làm đẹp phố phường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Tây Ninh

Ngày 6/7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Người lao động sinh sống ổn định nhiều năm tại khu nhà ở Định Hòa (phường Định Hòa) do Becamex triển khai.

Tín hiệu vui từ các dự án nhà ở xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh vừa đồng loạt khởi công các dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại vùng Đông Nam Bộ. Để hoàn thành mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu phải tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn, tạo động lực đủ mạnh để doanh nghiệp yên tâm tham gia đầu tư.

Thành phố Đồng Nai trang trọng tổ chức lễ đón 62 hài cốt liệt sĩ được Đội K72 quy tập trong mùa khô 2026.

Mệnh lệnh từ trái tim người lính thời bình

Với tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng và trách nhiệm của người ở lại, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) đã không quản ngại gian khổ, băng rừng lội suối để tìm kiếm, cất bốc và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

Công nhân thi công dự án cầu Mã Đà kết nối phía bắc và phía nam thành phố Đồng Nai.

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng

Chưa bao giờ các dự án hạ tầng để kết nối vùng được thành phố Đồng Nai quyết liệt thực hiện như giai đoạn hiện nay. Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông được xác định là một trong những khâu đột phá, góp phần đưa Đồng Nai phát triển mạnh mẽ.

Đồng bào Xtiêng ở xã Tân Hưng, thành phố Đồng Nai thi giã gạo chày tại ngày hội Mừng lúa mới.

Tiếng chày cuối dãy Trường Sơn

Giữa cuộc sống hiện đại, nhịp chày giã gạo của đồng bào Xtiêng, M'nông ở mảnh đất cuối dãy Trường Sơn vẫn được gìn giữ và phát huy. Đó là hành trình kết tinh văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, gắn bó mật thiết với đời sống lao động và văn hóa của người dân nơi đây.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và phường Chợ Quán chúc mừng gia đình ông Trịnh Ngưu vừa đón nhận căn nhà Đại đoàn kết.

Lan tỏa mạch nguồn nghĩa tình

Lấy người dân làm trung tâm của mọi quyết sách, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tổ chức thành viên đã liên tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

Các đoàn đến viếng, dâng hương tại Nhà số 5, đường Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn.

Dấu ấn lịch sử giữa Sài Gòn-Chợ Lớn

Ngày ấy, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đến Sài Gòn và đã chọn một ngôi nhà làm nơi trú ngụ, thực hiện quá trình tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị tinh thần lẫn vật chất cho việc rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước vào tháng 6/1911.

Người nộp thuế làm thủ tục kê khai thuế tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu thu ngân sách

Sáu tháng đầu năm 2026, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt số thu ấn tượng là hơn 400.000 tỷ đồng. Sẵn sàng cho giai đoạn tăng tốc cuối năm, ngành thuế cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng bộ dữ liệu định danh công dân và lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chất lượng hành chính.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay (Ảnh HOÀNG TRIỀU)

Vang vọng lời của Bác

Nhiều năm qua, tinh thần “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” và “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ to lớn để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố mang tên Bác vượt qua mọi thử thách, vươn lên, đồng hành cùng sự phát triển của cả nước.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng xanh

Bên cạnh những kết quả tích cực ban đầu, quá trình giải ngân nguồn vốn tín dụng xanh hiện nay vẫn đối mặt với nhiều rào cản, đòi hỏi cơ quan quản lý, các tổ chức tài chính có giải pháp đồng bộ nhằm khơi thông dòng vốn.

Người dân thành phố lựa chọn đi xe buýt vì chính sách miễn vé toàn dân cùng phương tiện được đầu tư mới và chất lượng dịch vụ nâng lên.

Xây dựng thói quen sử dụng giao thông công cộng

Chính sách miễn vé xe buýt toàn dân kể từ ngày 1/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh là bước đi quan trọng giúp thành phố hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh, phát triển xanh và lấy giao thông công cộng làm trụ cột trong chiến lược phát triển đô thị lâu dài.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.