Những ngôi trường hạnh phúc

Nhiều trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng các chương trình bổ trợ kỹ năng như học nấu ăn, làm đồ thủ công, xem phim, đọc sách hay trồng rau… Học sinh được “chơi mà học”, hình thành kỹ năng sống thiết thực.

Cô trò Trường tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội) thu hoạch rau tại vườn.
Cô trò Trường tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội) thu hoạch rau tại vườn.

Học nhưng không áp lực

Cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội) cũng như nhiều thầy cô khác trong trường rất vui khi phụ huynh học sinh nhắn tin: “Về nhà, con háo hức ăn sạch phần rau do cô trò thu hoạch tại trường”. Muốn học sinh có thêm sân chơi trải nghiệm giáo dục tích hợp bên cạnh các câu lạc bộ STEM, Robotic, khoa học vui định kỳ, đầu năm học 2025-2026, trường quyết định tạo một vườn rau sạch.

Dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo, học sinh làm quen tập xới, làm ẩm đất, gieo hạt, tưới nước và quan sát cây mỗi ngày. Các em được phân công chăm cây theo lịch. Đến đợt thu hoạch, cô trò hào hứng ra vườn, cắt rau và đóng gói. Rau chưa đến lịch cắt đã được cha mẹ học sinh đăng ký mua hết vì ai cũng muốn thưởng thức sản phẩm từ tay con em mình tạo ra.

Toàn bộ số tiền bán rau dùng để mua hạt giống duy trì vườn và đưa vào quỹ phục vụ học tập, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Không đóng khung mọi thứ trong tiết học, chúng tôi tạo điều kiện để các em trải nghiệm môi trường an toàn nhưng sáng tạo. Trực tiếp tham gia quá trình làm đất, gieo hạt, tưới cây, thu hoạch, học sinh không chỉ biết thêm kiến thức nhiều môn học cùng lúc mà còn tập làm việc nhóm và quý trọng thành quả lao động của mình. Vườn rau cũng giúp không gian của trường thêm tươi mát, sinh động hơn”, cô Hà cho biết.

Phát triển văn hóa đọc cũng là thế mạnh của Trường tiểu học Đặng Trần Côn. Ban giám hiệu dành khu vực đẹp và mát tại sân trường để thiết kế không gian đọc sách ngoài trời giúp học sinh thuận lợi sử dụng vào giờ ra chơi. Bên cạnh những tủ sách di động và bàn đọc rải rác quanh sân, trường còn treo 36 ống sách thuộc các chủ đề, thể loại và thay đổi mỗi tuần nhằm thu hút sự tò mò của các em.

Hơn một năm nay, buổi chào cờ đầu tuần luôn là “sự kiện” được học sinh toàn trường mong đợi. Thay vì chỉ nhận xét hoạt động tuần qua, lên kế hoạch cho tuần mới, giờ chào cờ được nâng cấp thành chương trình sinh hoạt chủ đề. Cô hiệu trưởng phân công cho mỗi tổ, khối thay phiên nhau phụ trách từng chuyên đề cụ thể như phát triển văn hóa đọc, giáo dục truyền thống nhà trường, văn hóa, thể dục-thể thao và thể hiện bằng tiểu phẩm, trích đoạn, biểu diễn, giao lưu khiến học sinh vừa tò mò, vừa thích thú.

Trường tiểu học Đặng Trần Côn còn duy trì tốt mô hình “Open House”, mời cha mẹ đến dự giờ tiết học và tương tác cùng con ngay tại lớp học theo lịch đăng ký từ 1-2 lần/năm. Giáo viên được yêu cầu thiết kế giờ học có hoạt động kết nối cha mẹ với học sinh. Sau buổi dự giờ, cha mẹ sẽ góp ý, trao đổi cùng giáo viên nhằm xây dựng chương trình giáo dục tốt hơn.

Cùng với đó là chương trình trải nghiệm giờ ăn cùng con, các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, thể thao… nhằm tăng sự gắn kết giữa nhà trường và gia đình học sinh.

Những lớp kỹ năng "0 đồng"

Năm học này, Võ Ngọc Minh Anh, học sinh lớp 10A3, Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) đăng ký tham gia ba lớp kỹ năng miễn phí là nấu ăn, yoga và tiếng Anh với người bản ngữ. Cô bé thích nhất là giờ học nấu ăn khi có thể cùng các bạn đi siêu thị mua sắm nguyên liệu, sơ chế và nấu nhiều món ngon nhờ sự hướng dẫn tận tình của giáo viên phụ trách. Nấu và trang trí xong, cả lớp ngồi vào bàn, cùng ăn.

Minh Anh chia sẻ: “Ở bậc trung học cơ sở, em chưa từng được tham gia những lớp kỹ năng như thế này cho nên vô cùng bất ngờ, phấn khích. Thời gian của buổi thực hành đủ để tụi em nắm được kiến thức, kỹ năng, cùng nhau vui chơi. Em còn học nấu nhiều món như súp, bánh phục linh, gà rán, mỳ ý, chả giò, cơm chiên…”.

Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân đang triển khai 11 lớp kỹ năng “0 đồng” cho học sinh trong năm học 2025-2026 gồm: Công dân toàn cầu, mỹ thuật, nấu ăn, yoga, vovinam, thủ công mỹ nghệ, kỹ năng sống, xem phim, đọc sách, tin học MOS, tiếng Anh người bản ngữ. Nhà trường tận dụng tối đa nguồn lực về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, phối hợp các đối tác, cha mẹ học sinh, để xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy trên tinh thần hoàn toàn miễn phí.

Giáo viên nhà trường phụ trách giảng dạy nấu ăn, thủ công mỹ nghệ, vovinam và tin học MOS. Trong khi đó, Đoàn Thanh niên trường cùng giáo viên chủ nhiệm, thư viện sẽ phối hợp triển khai giờ xem phim, đọc sách. Những lớp kỹ năng còn lại do các giảng viên, huấn luyện viên từ các trường đại học đối tác hoặc cựu học sinh, cha mẹ phụ trách xuyên suốt một năm.

“Với chương trình hiện tại, việc lồng ghép các lớp kỹ năng vào khung thời gian trống là hợp lý, vừa trang bị thêm kỹ năng cần thiết cho học sinh, vừa tạo môi trường cho các em giải trí, tiếp cận nhiều bộ môn. Cái gì có ích cho học sinh mà không gia tăng gánh nặng cho cha mẹ thì chúng tôi cố gắng làm”, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Dù không đánh giá bằng điểm số nhưng tất cả lớp kỹ năng đều được sắp xếp vào thời khóa biểu để cha mẹ tiện theo dõi, hỗ trợ học sinh. Cùng với đó là lịch hoạt động sôi nổi của các câu lạc bộ như Trí tuệ nhân tạo, gym, dance sport, đọc sách, thủ công mỹ nghệ…

Năm học này, trường đưa phòng gym trang bị đầy đủ thiết bị chuyên dụng vào hoạt động, tăng thêm tiện ích sau những giờ học chính khóa. Bên cạnh đó, trường cũng hoàn thiện sân bóng mini để học sinh chơi thể thao, nhảy múa, hoạt động từ sáng đến 20 giờ, kể cả chủ nhật. Sắp tới, trường sẽ làm thêm sân pikleball, bóng rổ…

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai có quy mô bộ tiêu chí “Trường học hạnh phúc” tại 100% cơ sở giáo dục. Bộ tiêu chí này được chia làm ba nhóm tiêu chuẩn: Về con người; về dạy học và hoạt động giáo dục; về môi trường với các hướng dẫn và các định hướng để từng đơn vị có thể căn cứ vào tình hình thực tế đề ra kế hoạch, mục tiêu, phương án thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.