Những kỳ vọng lớn vào năm học mới

Hôm nay, 5/9, gần 1,6 triệu giáo viên và 26 triệu người học trên cả nước dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2025-2026 trong không khí vui tươi, phấn khởi trong niềm vui chung của đất nước vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2025-2026.
Gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2025-2026.

Khác với những năm học trước, lễ khai giảng năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức khi cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, gắn với sự kiện có ý nghĩa lịch sử-thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Buổi lễ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trọng thể, truyền hình trực tiếp và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo với sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Hiện cả nước có 52 nghìn cơ sở giáo dục với 1,6 triệu giáo viên và 26 triệu người học. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của hệ thống giáo dục quốc dân mà còn khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển của đất nước. Mỗi ngôi trường, mỗi lớp học là nơi nuôi dưỡng tri thức, hình thành nhân cách, bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

Trong thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên diễn ra trong bối cảnh mới khi cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Chủ tịch nước mong ngành Giáo dục tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học: Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển; tiếp tục hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển toàn diện con người về tri thức, đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng...

Có thể thấy năm học này, ngành giáo dục đứng trước nhiều cơ hội phát triển vượt bậc. Chưa bao giờ giáo dục và đào tạo được Đảng, Nhà nước quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay. Đây cũng là thời điểm lịch sử, khi nhiều chính sách lớn, căn bản, lâu dài đồng loạt đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý và động lực mạnh mẽ để ngành đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, một chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển giáo dục và đào tạo đang được xây dựng; bốn đạo luật quan trọng về giáo dục (Luật Nhà giáo, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi) đã và dự kiến được ban hành trong năm nay. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để vận hành một nền giáo dục hiện đại, đồng bộ, hiệu quả. Việc chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giáo dục STEM... cũng đang mở ra cơ hội đưa giáo dục bước vào giai đoạn nâng cao chất lượng, đổi mới toàn diện. Đặc biệt, trong năm học 2025-2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành đánh giá toàn diện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sau một chu kỳ triển khai.

Do vậy, ngành giáo dục và đào tạo cũng như chính quyền các cấp cần chuyển hóa các nghị quyết, luật bằng những mục tiêu và giải pháp cụ thể để giáo dục trở thành động lực cho phát triển, như mong mỏi của Bác Hồ trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên khi nước ta vừa mới giành được độc lập; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới-Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới và giáo dục cũng đang đứng trước những vận hội mới để tiếp tục khẳng định vai trò là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Trên hành trình 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, ngành Giáo dục đã không ngừng đổi mới, phát triển, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Khi những chính sách lớn được triển khai, chúng ta có cơ sở vững chắc để tin tưởng vào sự chuyển biến mạnh mẽ của nền giáo dục Việt Nam.

Năm học mới bắt đầu, không chỉ niềm vui ngày khai trường mà còn gửi gắm khát vọng đổi thay, niềm tin vào tương lai. Với khí thế hân hoan của ngày khai giảng, với sự quyết tâm của toàn ngành, sự chung sức đồng hành của toàn xã hội, năm học 2025-2026 hứa hẹn sẽ là năm học ghi dấu những bước tiến mới, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa giáo dục Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên thuyết trình tại vòng chung kết cuộc thi “Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp” của Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Những sáng kiến cho sản phẩm xanh

Chuyển đổi xanh đang đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện quá trình sản xuất, chế biến và lưu thông hàng hóa. Trong bối cảnh đó, nhiều trường đại học, cao đẳng đã tạo không gian để sinh viên đề xuất giải pháp nâng cao giá trị nông sản, sản phẩm địa phương bằng công nghệ, tư duy tuần hoàn và quản trị chuỗi cung ứng.

Với chính sách mới, người học có thể tích lũy kết quả học tập theo từng chặng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đổi mới thực chất giáo dục

Đổi mới giáo dục chỉ có thể đi vào thực chất khi đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có đủ năng lực để hiện thực hóa các chủ trương, chính sách trong từng lớp học.

Học sinh tìm hiểu thông tin tại Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Nhiều ngành học có mức điểm chuẩn cao

Ngay sau khi hoàn tất các vòng lọc ảo, nhiều trường đại học lần lượt công bố điểm chuẩn năm 2026. Điểm chuẩn có sự phân hóa giữa các ngành, chương trình đào tạo; trong đó, một số ngành thuộc nhóm kinh tế, kinh doanh, công nghệ, logistics có mức điểm cao, nhiều chương trình hơn 28 điểm.

Thí sinh tìm hiểu thông tin về Trường đại học Giao thông vận tải trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường đại học Giao thông vận tải năm 2026

Trường đại học Giao thông vận tải công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026 theo từng phương thức xét tuyển. Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường là Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển tự động hóa giao thông) lấy 26,50 điểm (theo phương thức 1).