Những công trình thủy lợi “đánh thức” vùng đất khô hạn ở Khánh Hòa

Từng được ví như “vành đai khát nước” của cả nước, nhiều vùng đất ở phía nam Khánh Hòa quanh năm nắng gió, sản xuất nông nghiệp bấp bênh, phụ thuộc hoàn toàn vào những cơn mưa hiếm hoi. 

Hồ Sông Chò 1 có dung tích thiết kế hơn 109 triệu m³. Đây là công trình đa mục tiêu, được thiết kế kết nối liên thông với các hồ Suối Dầu và Cam Ranh, hình thành mạng lưới điều tiết nước liên vùng cho toàn bộ khu vực phía nam của tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Hồ Sông Chò 1 có dung tích thiết kế hơn 109 triệu m³. Đây là công trình đa mục tiêu, được thiết kế kết nối liên thông với các hồ Suối Dầu và Cam Ranh, hình thành mạng lưới điều tiết nước liên vùng cho toàn bộ khu vực phía nam của tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nhưng vài năm trở lại đây, khi những công trình thủy lợi quy mô lớn được đầu tư đồng bộ, bài bản, dòng nước đã thực sự trở về, mang theo sinh khí mới, làm hồi sinh những miền đất từng khô cằn, sỏi đá.

Theo báo cáo đánh giá kết quả đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong 5 năm qua, đơn vị đã triển khai 8 dự án thủy lợi lớn tại các tỉnh duyên hải miền trung, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận (cũ). Tổng dung tích các hồ chứa đạt khoảng 543 triệu m³ - một “nguồn dự trữ chiến lược” đủ sức giải cơn khát cho hàng chục nghìn héc-ta đất sản xuất và bảo đảm nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân.

Qua thực tiễn vận hành, các hệ thống thủy lợi đã cấp nước tưới ổn định cho hơn 62.650ha đất nông nghiệp, cung cấp khoảng 1,27 triệu m³ nước mỗi ngày đêm cho sinh hoạt và công nghiệp, đồng thời tham gia hiệu quả vào nhiệm vụ phòng, chống lũ. Hầu hết các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, trở thành “bệ đỡ” quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội toàn vùng.

Hồ Sông Chò 1 - “trái tim” điều tiết nước phía nam Khánh Hòa

Tại Khánh Hòa, hai công trình được xem là những “điểm sáng” nổi bật là hồ chứa nước Sông Chò 1 (xã Bắc Khánh Vĩnh) và hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũ).

Hồ Sông Chò 1 có dung tích thiết kế hơn 109 triệu m³, tổng vốn đầu tư 956 tỷ đồng. Đây là công trình đa mục tiêu, được thiết kế kết nối liên thông với các hồ Suối Dầu và Cam Ranh, hình thành mạng lưới điều tiết nước liên vùng cho toàn bộ khu vực phía nam của tỉnh. Về mặt khoa học thủy lợi, mô hình liên hồ này cho phép phân phối dòng chảy linh hoạt theo mùa, giảm tổn thất nước và tăng hiệu quả khai thác tổng hợp nguồn tài nguyên nước.

Công trình hiện cung cấp nước tưới cho khoảng 4.300ha đất nông nghiệp, đồng thời cấp hơn 152.000m³ nước/ngày đêm phục vụ sinh hoạt, du lịch và công nghiệp. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025, hồ đã tích trữ khoảng 93,5 triệu m³ nước, góp phần cắt giảm đỉnh lũ, giảm áp lực cho hạ du, bảo đảm an toàn công trình và khu dân cư, là minh chứng rõ ràng cho vai trò “lá chắn” trước thiên tai.

ndo_br_2-3384-3578.jpg
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tỉnh Khánh Hòa ấn nút khánh thành hồ chứa nước Sông Chò 1, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ngày 19/12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành hồ chứa nước Sông Chò 1. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, khi vận hành ổn định, công trình sẽ phát huy hiệu quả lâu dài, mang lại sự trù phú cho các vùng sản xuất nông nghiệp và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

ndo_br_image-1-5-1403.jpg
Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại lễ khánh thành công trình Hồ Sông Chò 1

Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ - “mạch sống” của vùng khô hạn nhất cả nước

Nếu hồ Sông Chò 1 được ví như “trái tim” điều tiết nước của phía nam Khánh Hòa, thì hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (hồ Sông Cái), với dung tích 210 triệu m³ và tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, chính là “mạch sống” của vùng bắc Ninh Thuận (cũ) - nơi từng được xem là khắc nghiệt nhất cả nước về hạn hán.

Công trình nằm trên sông Cái Phan Rang, khởi công từ năm 2010 nhưng nhiều lần gián đoạn. Trước tình trạng hạn hán gay gắt năm 2015, dự án được tái khởi động theo hình thức đầu tư cấp bách. Đến năm 2021, công trình hoàn thành vượt tiến độ một năm và ngay mùa mưa đầu tiên đã tham gia cắt lũ, đồng thời phát huy hiệu quả chống hạn rõ rệt.

ndo_br_dji-20250222112011-0120-d-7563.jpg
Hồ Sông Cái với dung tích 210 triệu m³, ngoài việc cấp nước sản xuất, sinh hoạt cho các xã khu vực phía nam Khánh Hòa, còn cung cấp nguồn nước cho nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái vận hành, phát điện khi hoàn thành. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Từ hồ Tân Mỹ, nước được dẫn qua hệ thống đường ống áp lực dài khoảng 21km, phân phối đến các vùng sản xuất. Giải pháp tưới bằng đường ống áp lực là một lựa chọn mang tính khoa học và kinh tế, giúp giảm thất thoát nước, tiết kiệm năng lượng và chi phí. Theo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7, mỗi héc-ta đất canh tác có thể tiết kiệm khoảng 30 triệu đồng/năm tiền điện so với phương thức bơm nước truyền thống.

Nhờ nguồn nước ổn định, những vùng đất khô cằn ở Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc… nay đã phủ xanh bởi táo, nho, măng tây xanh, nha đam. Nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

ndo_br_dscn7315-3726.jpg
Nhờ đầu tư hệ thống thủy lợi đồng bộ, bài bản, dẫn nước về các vùng nông thôn, nên nông dân các xã khu vực phía nam Khánh Hòa trồng cây nha đam, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, đem lại thu nhập cao. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ông Phạm Trọng Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Bắc, cho biết, nhờ nguồn nước cấp bổ sung ổn định từ hệ thống Tân Mỹ về hồ Sông Trâu, đồng bào dân tộc thiểu số Raglai ở địa phương có điều kiện khôi phục hàng chục héc-ta đất bỏ hoang, ruộng trồng lúa kém hiệu quả trước đây do thiếu nước tưới, chuyển sang trồng măng tây xanh, nha đam và các loài cây ăn quả đem lại thu nhập khá, đời sống được cải thiện nhiều.

ndo_br_nong-dan-xa-phuoc-dinh-tinh-khanh-hoa-cham-soc-cay-mang-tay-8245.jpg
Nhờ có nguồn nước ổn định, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã khu vực phía nam Khánh Hòa đã khôi phục đất bỏ hoang, đất trồng lúa kém hiệu quả và sang trồng cây măng tây xanh, đem lại thu nhập cao. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Không chỉ cấp nước trực tiếp, hệ thống Tân Mỹ còn liên thông với hàng loạt hồ chứa nhỏ như Cho Mo, Thành Sơn, Phước Trung, Phước Nhơn, Bà Râu, Sông Trâu…, giúp chấm dứt tình trạng “khát nước” kéo dài nhiều năm. Đặc biệt, hồ Sông Cái trong hệ thống này còn cung cấp nguồn nước cho Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái - dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, công suất 1.200MW, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ phát điện vào cuối năm 2029, các tổ máy còn lại hoàn thành trong giai đoạn 2030-2031, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

ndo_br_img-4483-2239.jpg
Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái, công suất 1.200MW, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, nhà máy lấy nguồn nước cấp từ hồ Sông Cái để vận hành, phát điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nước về, nông nghiệp chuyển mình

Hiệu quả của các công trình thủy lợi được phản ánh rõ nét qua chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Năm 2025, Khánh Hòa đã chuyển đổi hơn 1.728ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn và cây lâu năm, đạt 96% kế hoạch. Giá trị kinh tế sau chuyển đổi tăng mạnh: cây đậu cho lợi nhuận cao gấp 4-6 lần trồng lúa; nho, táo cao gấp 8-18 lần; ngô giống tăng thêm 18-20 triệu đồng/ha/vụ.

Tại xã Phước Dinh, vùng đất khô hạn khắc nghiệt bậc nhất tỉnh, nay là những cánh đồng măng tây xanh, nha đam xanh tốt quanh năm, đem lại thu nhập từ 500-800 triệu đồng/ha/năm. Bí thư Đảng ủy xã Trương Xuân Vỹ cho biết, nhờ nguồn nước dồi dào và áp dụng tưới tiết kiệm, nông dân giảm chi phí, tăng năng suất, đời sống được cải thiện rõ rệt.

ndo_br_9-5552.jpg
Đồng bào dân tộc Chăm xã Phước Dinh trồng cây măng tây trên vùng đất khát, đem lại thu nhập từ 500-800 triệu đồng/ha/năm.

Cùng với đó, diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao của tỉnh từ gần 300ha đã nâng lên 720ha, hình thành nhiều vùng chuyên canh nho, dưa lưới, măng tây cho doanh thu từ 600 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/ha/năm; riêng dưa lưới trong nhà màng đạt 1-1,5 tỷ đồng/ha/vụ.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền, khi bài toán nước tưới cơ bản được giải quyết, năm 2026 sẽ là thời điểm chuyển trọng tâm từ ổn định sản xuất sang nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích, hướng tới nông nghiệp xanh, thông minh và tuần hoàn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2025-2026, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh khoảng 63.000ha cây trồng các loại.

Những dòng nước hôm nay không chỉ tưới mát ruộng đồng, mà còn “đánh thức” tiềm năng của những vùng đất khô hạn ở Khánh Hòa, mở ra kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững giữa miền nắng gió trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.