Những cơ hội học tập rộng mở của học sinh Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam tại Liên bang Nga

Ngày 2/6, trong không khí cởi mở, thân tình, đoàn đại biểu Đại sứ quán Liên bang Nga do ngài Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có cuộc gặp gỡ và giao lưu với thầy và trò Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Quang cảnh cuộc gặp gỡ và giao lưu. (Ảnh: THANH TÙNG)
Quang cảnh cuộc gặp gỡ và giao lưu. (Ảnh: THANH TÙNG)

Tại buổi giao lưu, ngài Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã được xây dựng, vun đắp qua nhiều thế hệ. Đây là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, đào tạo và giao lưu văn hóa.

Bày tỏ tình cảm yêu mến đối với học sinh của ngôi trường chuyên hàng đầu Thủ đô, ngài Đại sứ ấn tượng với thành tích xuất sắc của các em khi tại đấu trường quốc tế. Gần đây nhất là tấm huy chương vàng danh giá của em Ngô Hoàng Minh, học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev (IMChO) lần thứ 60.

z7892211702289-15d80a0accae18a608ed39568beaa932.jpg
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko tặng quà lưu niệm cho nhà trường. (Ảnh: THANH TÙNG)

Đại diện Đại sứ quán cũng giới thiệu tới học sinh nhà trường những cơ hội học tập rộng mở tại Liên bang Nga hiện nay, với hệ thống các trường đại học danh tiếng, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Đặc biệt, các ngành khoa học-công nghệ, công nghệ thông tin, lập trình, công nghệ nano, y học và các lĩnh vực công nghệ cao đang có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo sinh viên quốc tế.

Trong bối cảnh năm 2026 là năm hợp tác khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Liên bang Nga, theo ngài Đại sứ, giữa hai nước sẽ triển khai nhiều dự án hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

z7892211738739-f6c4c22dd92a53476ea3dee79ac7dedb.jpg
Học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tặng Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko và phu nhân bức tranh lưu niệm. (Ảnh: THANH TÙNG)

Từ những cơ hội đó, đoàn công tác bày tỏ mong muốn các học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục lựa chọn Liên bang Nga là điểm đến học tập, nghiên cứu và trau dồi kỹ năng nghề nghiệp.

Bày tỏ niềm vinh dự, vui mừng khi đón đoàn công tác của Đại sứ quán Liên bang Nga, Nhà giáo Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam xúc động nhớ lại quãng thời gian học tập tại Liên bang Nga. Cô cho biết, những năm tháng sinh viên trên đất Nga là một phần ký ức đẹp của tuổi trẻ, nơi cô nhận được tình cảm chân thành, sự nhân ái, mến khách và tình hữu nghị sâu sắc từ người dân Nga. Những trải nghiệm ấy đã trở thành động lực để cô tiếp tục lan tỏa tình yêu đối với ngôn ngữ và văn hóa Nga tới nhiều thế hệ học sinh.

z7892211734688-1985bd8652e6bd6cb7fc3a3e36eb59e0.jpg
Nhà giáo Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam giới thiệu Phòng Văn hóa Việt-Nga. (Ảnh: THANH TÙNG)

Là một trong những ngôi trường có truyền thống dạy và học tiếng Nga hàng đầu cả nước, Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam luôn dành tình cảm đặc biệt đối với đất nước và con người Nga. Được thành lập năm 1985 thì đến năm 1987, Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam đã có đoàn học sinh tham gia cuộc thi Olympic tiếng Nga Moscow. Nhiều thế hệ học sinh ưu tú sau đó đã được cử sang Liên bang Nga học tập, nghiên cứu và trưởng thành trong nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Tiếp nối truyền thống ấy, học sinh khối chuyên Nga cùng nhiều thế hệ cựu học sinh của nhà trường đã và đang tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đối với văn hóa Nga, góp phần gìn giữ và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đã có nhiều hoạt động được tổ chức dưới ngôi trường này, minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt Việt-Nga. Đó là sự ra đời của Phòng Văn hóa Việt-Nga nhân kỷ niệm 40 năm thành lập trường, một không gian văn hóa để các em học sinh chuyên Nga nói riêng, học sinh nhà trường nói chung có cơ hội tìm hiểu về đất nước, ngôn ngữ và văn hóa Nga. Học sinh của trường cũng nhiều lần được giao lưu ở Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội...

z7892211706924-ee0f2d911e97476cf462ad8fe5285b31.jpg
Các thầy, cô giáo, học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đại sứ quán Liên bang Nga. (Ảnh: THANH TÙNG)

Chuyến thăm và giao lưu của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam là một hoạt động ý nghĩa, tiếp nối chuỗi chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục giữa hai nước, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội học tập, hợp tác và kết nối cho học sinh nhà trường trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển tốt đẹp.

Buổi giao lưu cũng là dịp để các bên cùng trao đổi về việc tăng cường các hoạt động kết nối giữa học sinh hai nước trong thời gian tới. Đại diện nhà trường bày tỏ mong muốn học sinh khối chuyên Nga sẽ có thêm nhiều cơ hội giao lưu với học sinh Nga thông qua các chương trình trao đổi, tham quan, trải nghiệm, học tập và các hoạt động thể thao, văn hóa. Những hoạt động thiết thực này sẽ góp phần giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa, con người và truyền thống của nhau, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Quy mô, số lượng thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 một số địa phương tăng mạnh

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62 nghìn so với năm trước. Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tổ chức tại 34 tỉnh/thành phố (sau sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp), theo đó, tại một số nơi, quy mô, số lượng thí sinh tăng mạnh so với trước. 

Quang cảnh buổi làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Cà Mau vào sáng 1/6.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp tại Cà Mau

Ngày 1/6, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc và kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Cà Mau.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: UEH)

Phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn vùng Đông Nam Bộ vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Việt Đức, cùng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng phát triển thành những trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực châu Á.

 [Video] Vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ

[Video] Vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp các hội đoàn người Việt tổ chức chương trình “Vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ” dành cho thiếu nhi.

Giải Nhất cuộc thi được trao tặng Dự án WeMom: Nền tảng công nghệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ.

Dự án về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ đoạt giải Nhất Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo HSB

Cuộc thi “Khởi nghiệp Sáng tạo HSB - Innovation Business Ignition” được tổ chức thường niên không chỉ là một sân chơi trình diễn khả năng học tập sáng tạo, mà còn là môi trường thực hành sinh động, nơi sinh viên được hỗ trợ và khuyến khích hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh ngay từ trên giảng đường.