Những chuyển biến tích cực của Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Năm 2024, với tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới, Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/ĐU, kết quả công tác xây dựng đảng và sản xuất kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực.
Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam kiểm tra công tác phục vụ hành khách đợt cao điểm Tết Ất Tỵ.
Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam kiểm tra công tác phục vụ hành khách đợt cao điểm Tết Ất Tỵ.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, phổ biến, cập nhật thông tin về chủ trương đường lối, chính sách mới, những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn với nhiều hình thức, phù hợp điều kiện của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện hiệu quả Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”. Các cấp ủy, tổ chức đoàn thể thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động, tuyên truyền, khen thưởng kịp thời những tấm gương “người tốt, việc tốt” điển hình với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, định hướng giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trong Tổng Công ty và Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII được chủ động xây dựng bài bản, kỹ lưỡng, đúng theo quy định và hướng dẫn. Công tác phát triển đảng, quản lý đảng viên luôn được Đảng ủy Tổng công ty chú trọng và thực hiện tốt, năm 2024 đã xét kết nạp được 233 đảng viên mới (bằng 104% so với cùng kỳ).

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ đã bám sát sự chỉ đạo và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên để xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở đơn vị, qua đó chỉ rõ tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các văn bản triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến tích cực.

Cùng với đó, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được chú trọng. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công đoàn các cấp trong toàn ngành có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, vì quyền lợi người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các hoạt động như tổ chức buổi gặp mặt và đối thoại giữa Bí thư, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty với các Trưởng ga, Trưởng tàu tiêu biểu; thăm hỏi, tặng quà tập thể, người lao động làm việc trong đêm giao thừa; trợ cấp người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” tại các khu ga, ở những nơi vùng sâu vùng xa; quyên góp ủng hộ nhân dân và người lao động ngành Đường sắt bị thiệt hại bởi bão số 3 (Yagi) khích lệ, động viên kịp thời các đoàn viên công đoàn nỗ lực vượt khó, tích cực đóng góp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Các cấp bộ Đoàn Thanh niên trong toàn Tổng Công ty phát huy tốt vai trò lực lượng xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực hoạt động, tổ chức nhiều phong trào hành độngcó ý nghĩa thiết thực, tạo môi trường cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ, cống hiến và trưởng thành. Tiêu biểu như chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với các phong trào thanh niên tình nguyện phục vụ hành khách, chủ hàng; cảnh giới bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại các đường ngang, lối đi tự mở không người gác...

Hành khách đi tàu Tết tại ga Hà Nội.
Hành khách đi tàu Tết tại ga Hà Nội.

Một trong những điểm sáng nổi bật trong chủ động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” là hợp nhất 2 Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn hoàn thành trước thời hạn phương án tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, giá thành vận tải; tập trung nguồn lực, tài chính, phương tiện vận tải để tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng khả năng huy động vốn cho các kế hoạch phát triển vận tải đường sắt.

Tổng Công ty tham gia cùng Bộ Giao thông vận tải trong quá trình lập, trình Quốc hội phê duyệt đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc – nam và Chủ trương đầu tư Dự án đã được Quốc hội thông qua ngày 30/11/2024; hoàn thành và trình Bộ Giao thông vận tải Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để thực hiện quản lý, vận hành và khai thác đường sắt tốc độ cao.

Năm 2024, kinh doanh vận tải hành khách vẫn duy trì được kết quả khả quan và tăng cao so với năm trước, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch. Nhiều giải pháp nâng cao sản lượng vận tải hàng hóa, đặc biệt là hàng liên vận quốc tế bằng đường sắt được triển khai hiệu quả, tổng sản lượng hàng hóa xuất nhập qua 2 cửa khẩu bằng 136% so với cùng kỳ. Các địa phương, các đối tác đẩy mạnh hợp tác với Đường sắt nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh, kết nối, trải nghiệm di sản bản địa, kết nối dịch vụ, giao thông - chia sẻ để cùng phát triển.

Để đạt được kết quả khả quan nêu trên, Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết về vận tải, an toàn giao thông đường sắt, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực…, đánh giá ưu điểm, tồn tại, vướng mắc phát sinh, từ đó đề ra giải pháp, phương hướng phù hợp. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ, nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động vận tải, nâng cao tính chuyên nghiệp trong dịch vụ chăm sóc khách hàng; chủ động, linh hoạt xây dựng hành trình và tổ chức chạy tàu hợp lý dịp vận tải cao điểm lễ Tết, hè, đưa vào khai thác nhiều sản phẩm dịch vụ mới; cải tạo chỉnh trang các nhà ga trở thành điểm đến văn hóa với phương châm “Mỗi cung đường một loài hoa, mỗi khu ga một điểm đến” được hành khách đi tàu đánh giá cao.

Chuyến tàu Kết nối di sản miền trung- sản phẩm dịch vụ mới của ngành đường sắt ra mắt năm 2024 được hành khách đánh giá cao.
Chuyến tàu Kết nối di sản miền trung- sản phẩm dịch vụ mới của ngành đường sắt ra mắt năm 2024 được hành khách đánh giá cao.

Năm 2025 đánh dấu mốc 70 năm thành lập Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (6/4/1955 - 6/4/2025), đồng thời là năm có ý nghĩa quan trọng để phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Tổng Công ty, bên cạnh nhiều thuận lợi còn không ít khó khăn, thách thức.

Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty đã ban hành Nghị quyết về kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025, phát huy thành tích đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các mặt công tác tập trung thực hiện là chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong Tổng Công ty và Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tổng Công ty tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt các quy định về quản lý đảng viên, phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đoàn thể; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổng Công ty tập trung khai thác hiệu quả, an toàn đường sắt hiện hữu, chủ động phối hợp, tham gia các lĩnh vực liên quan dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc – nam và một số tuyến đường sắt mới; tổ chức khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng đường sắt được Nhà nước giao, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, phấn đấu tăng trưởng có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, lãi năm sau cao hơn năm trước.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Thi công dự án đường song hành vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, tăng kết nối vùng

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, cùng các chủ đầu tư tập trung cao độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các dự án kết nối liên vùng.

Tình nguyện viên Câu lạc bộ Tình nguyện hiến máu Hoa Phượng tham gia hiến máu cứu người.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Hải Phòng được duy trì ổn định, hiệu quả, bảo đảm đủ nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Đại diện chính quyền xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, tháo gỡ các vướng mắc tồn tại nhiều năm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Phối cảnh dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Mở rộng không gian, phát triển đô thị hiện đại

Cùng với các dự án trọng điểm, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang được kỳ vọng trở thành một công trình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển, thay đổi căn bản diện mạo đô thị khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh việc kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các ngành chức năng cần siết chặt quản lý tại các chợ dân sinh.

Siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao... Cùng với điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có xu hướng gia tăng, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Cừ chạm khắc sản phẩm ngựa gỗ mỹ nghệ.

Gìn giữ giá trị làng nghề chạm khắc gỗ Đông Giao

Làng nghề mộc Đông Giao (xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) là nơi hội tụ tinh hoa lao động sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân. Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, qua những thăng trầm của lịch sử, nghề chạm khắc gỗ thủ công mỹ nghệ nơi đây vẫn được gìn giữ, phục hồi, khẳng định giá trị trong đời sống đương đại.

Những cây đào Nhật Tân luôn được khách đến xem và mua “tại vườn”.

Mùa Tết tất bật ở làng hoa Nhật Tân

Chỉ còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những ngày này, cùng với không khí của mùa xuân bắt đầu len lỏi trên từng con phố Hà Nội, làng hoa Nhật Tân (phường Tây Hồ) lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

(Ảnh minh họa)

Di sản văn hóa - nền tảng của du lịch bền vững

Phát triển du lịch luôn là mối quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong cả nước hiện nay. Du lịch bền vững dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương về cơ sở hạ tầng (giao thông, nơi lưu trú..), về di sản văn hóa (cảnh quan, di tích, phong tục tập quán…).

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.