Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên cán bộ, nhân viên ngành đường sắt Việt Nam tại ga Hà Nội dịp Tết Ất Tỵ 2025

Chiều 27/1 (tức 28 Tết), trong không khí náo nức đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm ga Hà Nội, động viên các hành khách đi tàu và trải nghiệm đoàn tàu cùng các dịch vụ mới của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN).
Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm nhân viên ngành đường sắt Việt Nam phục vụ trên "Chuyến tàu Xuân" xuất phát tại ga Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm nhân viên ngành đường sắt Việt Nam phục vụ trên "Chuyến tàu Xuân" xuất phát tại ga Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại ga Hà Nội, Thủ tướng đã tham quan các hoạt động bán vé, đón tiễn hành khách đi tàu và tham gia hoạt động văn hóa dân gian tại sảnh chính ga; tham quan các sản phẩm và dịch vụ mới của Tổng công ty ĐSVN đang và sắp đưa vào khai thác trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, đó là 2 cụm toa xe do ngành ĐSVN cải tạo đóng mới và đưa vào khai thác trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng từ tháng 4/2024, là những toa xe hiện đại nhất, cao cấp nhất do ĐSVN phối hợp với đối tác sản xuất, lắp ráp và vừa đưa vào khai thác.

Đoàn tàu có tên gọi là SJourney Luxury, được ví là khách sạn di động 5 sao; gồm 10 toa giường nằm, 2 toa nhà hàng được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao, phục vụ tối đa 60 khách.

Tàu có hành trình xuyên Việt 8 ngày 7 đêm từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Trên hành trình, tàu dừng đỗ tại 5 điểm tham quan du lịch nổi tiếng là: Ninh Bình, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam và Phan Thiết. Hiện, giá vé là 8.600 USD/người/hành trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm cán bộ, nhân viên ngành đường sắt Việt Nam phục vụ các chuyến tàu dịp Tết tại ga Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm cán bộ, nhân viên ngành đường sắt Việt Nam phục vụ các chuyến tàu dịp Tết tại ga Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nắm bắt xu hướng dịch chuyển, thay vì đón Tết truyền thống ở nhà, nhiều gia đình lựa chọn cùng nhau đi du lịch và trải nghiệm nhiều điều thú vị trong những ngày đầu năm mới, vào đêm giao thừa Tết Ất Tỵ năm nay, ngành đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức 2 đoàn tàu mang tên “Chuyến tàu Xuân” có hành trình từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

Trên 2 đoàn tàu này, ngành đường sắt Việt Nam bố trí 2 toa xe cộng đồng được thiết kế riêng, độc đáo với bên ngoài được vẽ những tác phẩm hội hoạ liên quan các hoạt động văn hoá dân gian ngày Tết như chợ hoa, viết thư pháp… Hai toa xe cộng đồng này cũng là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng trong suốt hành trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu và trải nghiệm dịch vụ ăn uống trên trên "Chuyến tàu Xuân" xuất phát từ ga Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu và trải nghiệm dịch vụ ăn uống trên trên "Chuyến tàu Xuân" xuất phát từ ga Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ngoài việc trang bị trang thiết bị hiện đại, cải tạo mở rộng nhà vệ sinh và cung cấp thực đơn là các món ăn Á-Âu theo yêu cầu thì điểm đặc biệt nhất là trên toa xe ghế ngồi, lần đầu tiên ngành đường sắt Việt Nam chế tạo và đưa vào sử dụng toa xe có thể tự điều chỉnh hướng ngồi phù hợp, hành khách không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.

Trên tàu đội ngũ tiếp viên được tuyển chọn, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và được trang bị đồng phục riêng. Hành khách đi trên chuyến tàu này sẽ được tham gia nhiều trải nghiệm thú vị, hấp dẫn trên suốt hành trình như count down; tham gia các trò chơi dân gian; thưởng thức các món ăn đặc trưng ngày Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nghệ sĩ, hoạ sĩ đi theo phục vụ hành khách trên "Chuyến tàu Xuân". (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nghệ sĩ, hoạ sĩ đi theo phục vụ hành khách trên "Chuyến tàu Xuân". (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đặc biệt, hành khách sẽ có cơ hội được tham gia trại sáng tác “di động” trên tàu cùng các hoạ sĩ khắp 3 miền bắc-trung-nam, có cơ hội nhận được các bức vẽ chân dung, tham gia nặn đất, vẽ tranh cùng các hoạ sĩ trong ngày đầu năm mới…

Việc đưa những toa xe cộng đồng mang đậm văn hóa Việt vào phục vụ hành khách không chỉ nằm trong chuỗi các sản phẩm mục tiêu “toa tàu là điểm check in, nhà ga là điểm đến” mà ngành đường sắt Việt Nam còn mong muốn được tham gia vào việc quảng bá văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch Việt Nam và đưa văn hóa vào trong hoạt động kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành với lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại ga Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành với lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại ga Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đã trải nghiệm, tìm hiểu một số dịch vụ trên đoàn tàu Sjourney Luxury; hỏi thăm, mừng tuổi năm mới cho các hành khách quốc tế và trong nước đang chờ tàu đi các địa phương; tặng quà, mừng tuổi động viên cán bộ, nhân viên phục vụ trên các đoàn tàu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Cho ý kiến chỉ đạo với lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành đường sắt Việt Nam nâng cao nhận thức về nhiệm vụ ngày càng nặng nề trước tình hình mới, trong đó phải nỗ lực, vượt mọi khó khăn, thách thức, tích cực cùng các bộ, ngành Việt Nam và phía đối tác Trung Quốc sớm nghiên cứu triển khai các dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Trung Quốc; quá trình này cần chú trọng vấn đề chuyển giao công nghệ, sớm đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành, nhân viên…; áp dụng những công nghệ quản lý tiên tiến, hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó, kiến nghị các cơ chế, chính sách cần thiết để Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành đường sắt Việt Nam phục vụ các chuyến tàu dịp Tết tại ga Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành đường sắt Việt Nam phục vụ các chuyến tàu dịp Tết tại ga Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm phê duyệt các cơ chế, chính sách chủ yếu phục vụ đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt này. Theo Thủ tướng, Việt Nam có nhu cầu mở rộng, phát triển phương thức vận tải bằng đường sắt qua Trung Quốc cũng như đến khu vực Trung Á, kết nối châu Âu để tăng cường năng lực vận tải, thúc đẩy phát triển thương mại với các nước. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, ngành đường sắt Việt Nam cần sớm khởi công tuyến đường sắt kết nối này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng tuổi năm mới cho các cán bộ, nhân viên của ngành đường sắt Việt Nam phục vụ các chuyến tàu Tết. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng tuổi năm mới cho các cán bộ, nhân viên của ngành đường sắt Việt Nam phục vụ các chuyến tàu Tết. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, mặc dù năm 2024, sản xuất, kinh doanh vận tải của Tổng công ty còn bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố khách quan như sự cố sụt lở đất đá hầm Bãi Gió, Chí Thạnh làm ách tắc tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh trên 20 ngày qua 2 đợt; cơn bão số 3 (Yagi), cơn bão số 6 (Trà Mi)... đã gây nhiều thiệt hại cho Tổng công ty và người lao động, nhưng với tinh thần đoàn kết, cố gắng, nỗ lực đổi mới sẵn sàng vượt khó của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành ĐSVN, cho nên kết quả sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục duy trì được tăng trưởng với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Sản lượng toàn Tổng công ty đạt 10.030,4 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 9.699,0 tỷ đồng tăng 7,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ đồng tăng 104,9% so với cùng kỳ trong đó công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục kinh doanh có lãi. Đời sống, việc làm của người lao động, cán bộ, công nhân viên ngày càng ổn định. Thu nhập bình quân năm 2024 của người lao động tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Năm 2024 cũng là năm thứ 3 liên tiếp sản xuất vận tải có lãi, số hành khách đi tàu đạt trên 7,02 triệu lượt, tăng 14,8% so với cùng kỳ, vận chuyển 5,16 triệu tấn hàng hóa, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2023, riêng sản lượng hàng hóa liên vận quốc tế qua 2 cửa khẩu Lào Cai và Đồng Đăng tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng tuổi cho các hành khách đang chờ tàu tại ga Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng tuổi cho các hành khách đang chờ tàu tại ga Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt nhìn chung đã đạt được những kết quả rõ rệt, tai nạn, sự cố giao thông đường sắt đã được kiềm chế và đã được kéo giảm so với cùng kỳ trên 5% ở cả ba tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương) và đạt chỉ tiêu đề ra của năm 2024; trong năm đã xảy ra 193 vụ tai nạn, giảm 12 vụ (giảm 5,9%), có 76 người chết, giảm 5 người (giảm 6,2%), bị thương 112 người, giảm 7 người (giảm 5,9%).

Đặc biệt, vào ngày 30/11/2024 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam và ban hành Nghị quyết số 172/2024/QH15 về chủ trương đầu tư dự án, đây là dấu mốc lịch sử của ngành đường sắt, khẳng định vị trí, tầm quan trọng của giao thông vận tải đường sắt trong sự phát triển của đất nước. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân dịp Tết Nguyên đán 2025, Tổng công ty đã tổ chức mở bán vé tàu Tết sớm hơn mọi năm từ ngày 1/10/2024 và không bán ghế phụ hoặc ghế chuyển đổi trên các chuyến tàu trong đợt vận tải Tết năm nay nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách đi tàu. Tính đến ngày 23/1, số vé đã bán 430.190 vé, doanh thu đạt 351,4 tỷ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Tổng công ty sử dụng 54 đoàn xe, tổ chức chạy thường xuyên 7 đôi tàu khách chạy suốt giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh (tàu khách Thống Nhất) và 9 đôi tàu khách khu đoạn trong dịp Tết năm 2025.

Ngoài các đôi tàu khách Thống Nhất, tàu khách khu đoạn chạy thường xuyên trong dịp Tết, Tổng công ty cũng tổ chức chạy tăng cường 2 đôi tàu khách Thống Nhất và 3,5 đôi tàu khách khu đoạn giai đoạn trước và sau kỳ nghỉ Tết năm 2025…

* Nhân dịp này, Tập đoàn TH đồng hành mang tới các sản phẩm sữa và nước tinh khiết, đồ uống cao cấp, tốt cho sức khỏe phục vụ quan khách tại sự kiện cũng như trên một số khoang hành khách.

Đại diện Tập đoàn TH cho biết, thời gian tới sẽ có những kế hoạch hợp tác chặt chẽ để sản phẩm TH có thể đồng hành cùng ngành đường sắt Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đặc biệt khi chủ trương đầu tư Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam vừa được thông qua, hứa hẹn sẽ tạo ra những đột phá trong ngành này. Tập đoàn TH còn tặng hàng trăm phần quà là sản phẩm Tết của TH cho khách và cán bộ nhân viên ngành đường sắt Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.