10 cuốn sách nổi bật năm 2025 của Nhà xuất bản Kim Đồng

Những tác phẩm khai thác đề tài văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc, cùng với xu hướng tiếp cận công nghệ hiện đại… là những cuốn sách nổi bật nhất của Nhà xuất bản Kim Đồng trong năm 2025.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Một con người và một dân tộc”. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)
Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Một con người và một dân tộc”. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

1. “Hồ Chí Minh – Một con người và một dân tộc”: 57 năm trước, vào năm 1968 tại đất nước Italia, một cuốn sách viết về Hồ Chí Minh và hai cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam đã ra đời. Cuốn sách với nhan đề “Ho Ci Min – Un uomo e un popolo” do Tạp chí Vie Nuove, lúc bấy giờ là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Italia phát hành.

Cuốn sách là tuyển tập gồm 12 số tạp chí, với 12 chủ đề được sắp xếp theo dòng lịch sử, do các nhà báo Paolo Bracaglia Morante và Camillo Pisani kể, kết hợp tranh minh hoạ sinh động của họa sĩ Pino Dangelico cùng nhiều ảnh tư liệu quý. Cuốn sách là minh chứng sống động cho sự ủng hộ mạnh mẽ và tình cảm chân thành của bạn bè quốc tế, đặc biệt là của người dân Italia, dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách đã được Nhà xuất bản Kim Đồng chuyển ngữ và ra mắt bạn đọc Việt Nam với tên gọi “Hồ Chí Minh – Một con người và một dân tộc”.

2. “Cùng Việt Nam”: Tập thơ do nữ sĩ Angelina Gatell biên soạn, với sự tham gia của nhiều nhà thơ Tây Ban Nha nổi tiếng, gồm hơn 40 bài thơ được sáng tác trong những năm 1960, giai đoạn kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt nhất, cũng là lúc phong trào phản chiến lan rộng trên toàn cầu. Từ cách hơn nửa vòng Trái đất, những nhà thơ cách mạng Tây Ban Nha vẫn hướng về Việt Nam, phản đối mạnh mẽ cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam.

sachnoibat-cungvn.jpg

Do nội dung phản đối chiến tranh và đế quốc, tập thơ đã bị chính quyền độc tài Franco kiểm duyệt, cấm xuất bản. Năm 2016, bản thảo tập thơ được tìm thấy trong kho lưu trữ của cơ quan kiểm duyệt và đã được chính thức xuất bản tại Tây Ban Nha.

Tập thơ được Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

3. Bộ đôi truyện tranh “Ký ức kiều bào” gồm: “Chân đăng” và “Lính thợ” kể lại những câu chuyện sinh động về cuộc đời của những người Việt Nam sống xa quê hương, trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước và thế giới. Với hai tập sách “Ký ức kiều bào”, họa sĩ Clément Baloup đã tái hiện những mảnh ghép quá khứ phức tạp của một cộng đồng người Việt Nam dường như bị lãng quên trong lịch sử.

sachnoibat-kyuc.jpg

Mang hai dòng máu Pháp-Việt cùng mối quan tâm đặc biệt dành cho lịch sử và văn hoá Việt Nam, họa sĩ Clément Baloup đã khai thác các câu chuyện dưới nhiều góc nhìn khác nhau: so sánh sự khác biệt giữa góc nhìn từ những nhân chứng với quan điểm từ thế giới bên ngoài; những nỗi băn khoăn trước ngã rẽ số phận của con người tha hương; về mối quan hệ giữa các thế hệ (cha mẹ - con cái).

4. “Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu” và “Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố” là đại diện tiêu biểu của văn học thiếu nhi Việt Nam đương đại: giàu tính sáng tạo, giàu thẩm mỹ, vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa mang tính phổ quát trong bức tranh văn học thiếu nhi thế giới.

sachnoibat-ruongrau.jpg

Cả hai cuốn sách nhận được sự đồng thuận hiếm có giữa giới chuyên môn và độc giả đại chúng, đồng thời chạm đến cảm xúc của bạn đọc nhiều lứa tuổi. Đặc biệt, việc phát hành song song bản tiếng Anh “Things you use to fill a hole” (Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố) khẳng định thêm tiềm năng lan tỏa mạnh mẽ của tác phẩm, mở ra cơ hội để độc giả quốc tế tiếp cận các tác phẩm văn học thiếu nhi Việt Nam đương đại.

5. Cuốn sách tranh song ngữ “Kho tàng của bố - Loving Eyes” của tác giả Bùi Phương Tâm và họa sĩ Hoàng Giang mời gọi độc giả suy ngẫm về những lựa chọn của cuộc sống. Cuốn sách giống như cuộc đối thoại giữa các thế hệ, giữa các quan điểm khác nhau.

sachnoibat-khotang.jpg

“Kho tàng của bố - Loving Eyes” do đó không chỉ là cuốn sách tranh dành cho thiếu nhi. Đây là cuốn sách dành cho tất cả mọi người, như tác giả Bùi Phương Tâm gửi gắm: “Các bạn ở mỗi lứa tuổi khác nhau sẽ cho câu chuyện của tôi một ý nghĩa mới, những câu hỏi mới, một hành trình mới… mỗi người sẽ tự đi tìm câu trả lời, và sẽ tìm ra những thứ mà chẳng ai ngờ tới!”.

6. Bộ đôi: “Kì công diệu nghệ - Một số kĩ thuật và công nghệ trên dải đất hình chữ S trước thế kỉ XX” và “Thần long kích thủy - Lịch sử thuyền chiến Việt Nam” của nhóm tác giả trẻ Đông Nguyễn và Kaovjets Ngujens (Việt kiều Latvia), với sự hiệu đính của các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử uy tín.

sachnoibat-kycong.jpg

Bộ sách mang đến những thông tin thú vị về những phát minh, sáng tạo, đổi mới của ông cha ta trong đời sống nhằm nâng cao năng suất lao động, cũng như sự phát triển của công nghệ vũ khí trong công cuộc bảo vệ và mở mang bờ cõi.

7. “Chung một ngôi nhà - Atlas 54 dân tộc Việt Nam”: Cuốn sách mở ra bức tranh đa sắc của 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S. Mỗi dân tộc với bản sắc riêng trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, kiến trúc, ẩm thực và lễ hội được tổng hợp một cách trực quan, cô đọng và dễ tiếp cận qua hình ảnh minh họa đầy màu sắc.

sachnoibat-chungmot.jpg

Với lối thể hiện bằng hình ảnh sinh động, cuốn sách là hành trang lý tưởng để bạn đọc học tập, khám phá và trân trọng sự đa dạng của văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và hiểu biết giữa các dân tộc anh em.

8. Tủ sách Nếp nhà: “Gia đình giáo dục – Phép dạy con” (Nguyễn Bá Học); “Gia huấn” (Ôn Như Lương Văn Can); “Gia đình giáo dục – Thường đàm” (Đạm Phương Nữ Sử). Tủ sách “Nếp nhà” gồm ba cuốn sách tiêu biểu về giáo dục gia đình của những trí thức Việt Nam đầu thế kỉ XX.

sachnoibat-nepnha.jpg

Tuy viết cách đây khoảng gần một thế kỷ, nhưng sách vẫn còn nguyên giá trị với những quan điểm giáo dục thấm nhuần triết lý phương Đông, kết hợp hài hòa với các phương pháp giáo dục hiện đại tiếp thu từ phương Tây.

9. “Yersin – Khúc hát Cá Ông”: Cuốn tiểu thuyết bằng tranh (graphic novel) do họa sĩ Tạ Huy Long sáng tác là tác phẩm hòa quyện giữa mộng và thực, lấy cảm hứng từ cuộc đời của bác sĩ Yersin cùng sự gắn bó của ông với vùng đất Đông Dương và Nha Trang huyền bí. Cuộc đời bác sĩ Alexandre Yersin được tái hiện tựa như một huyền thoại. Huyền thoại về những cuộc phiêu lưu và khám phá. Huyền thoại về cuộc chiến chống lại bệnh tật. Huyền thoại về tình yêu đối với một xứ sở hương xa. Huyền thoại biến giấc mơ thành hiện thực...

sachnoibat-khuchat.jpg

Sau cuốn “Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ” - ấn phẩm đoạt Giải thưởng sách Quốc gia năm 2024 do Phạm Thị Kiều Ly viết lời, Tạ Huy Long vẽ minh họa, thì đây là tác phẩm mới nhất của anh, tiểu thuyết bằng tranh bán hư cấu - một dấu ấn mới trên hành trình sáng tạo của họa sĩ Tạ Huy Long, khi anh vừa viết lời, vừa vẽ tranh.

10. “Hàng xóm của tôi Totoro” – ấn phẩm truyện tranh đánh dấu sự hợp tác của Nhà xuất bản Kim Đồng với xưởng phim Studio Ghibli.

Ðược thành lập vào năm 1985, xưởng phim hoạt hình Ghibli là một biểu tượng của quan điểm, phong cách nghệ thuật Nhật Bản: những thước phim vừa khiêm nhường vừa đẹp đẽ, vừa giản dị mà cũng đầy nhân văn. Xưởng phim huyền thoại này đã chinh phục trái tim hàng triệu khán giả trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, cộng đồng yêu thích Ghibli đã hình thành từ rất sớm, từ lâu đã trở thành một phần ký ức và cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.

sachnoibat-to.jpg

Nhà xuất bản Kim Đồng chính thức phát hành bộ ấn phẩm đầu tiên về Totoro – “linh vật” trong kho tàng nghệ thuật của Ghibli, là 2 tập đầu của series truyện tranh màu “Hàng xóm của tôi Totoro”. Từng tập truyện là hành trình ấm áp, đưa độc giả theo chân nhân vật Satsuki và Mei khám phá vùng nông thôn Nhật Bản yên bình, nơi phép màu len lỏi trong từng cơn gió và những cuộc gặp gỡ bất ngờ với Totoro.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.