Nhu cầu về bất động sản đang thay đổi

Nhóm khách hàng chính của thị trường nhà ở tại Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng đang có sự trẻ hóa. Nhiều bạn trẻ từ 30 đến 40 tuổi đang trở thành nhóm khách hàng chủ lực có nhu cầu mua nhà, thay thế nhóm trung lưu hơn 40 tuổi như trước đây.
Các dự án nhà ở thương mại hướng tới việc tạo không gian sống xanh.
Các dự án nhà ở thương mại hướng tới việc tạo không gian sống xanh.

Từ “Millennials” là cách gọi khác của thế hệ Y để chỉ những người sinh từ khoảng năm 1980 cho đến năm 1996. Thế hệ Z là những bạn trẻ sinh từ năm 1997 đến 2012.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, hai thế hệ được gọi chung là Millennials-Z chiếm tới 47% dân số cả nước, đạt khoảng 45 triệu người và đang trở thành nhân tố chính đóng góp vào sự thay đổi của thị trường nhà ở trong tương lai.

Thế hệ Millennials-Z quyết định xu hướng

Thị trường nhà ở đang có sự thay đổi khi tỷ lệ sở hữu nhà ở của những người trẻ trong độ tuổi từ 30 đến 40 chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.

Tại Việt Nam, theo một cuộc khảo sát của batdongsan.com.vn vào năm 2022, có đến 58% số người được khảo sát trong nhóm từ 20 đến 29 tuổi và 43% số người trong nhóm từ 30 đến 39 tuổi có mong muốn mua nhà trong vòng từ ba đến năm năm tới.

Theo khảo sát này thì năm 2024 là thời điểm mà thế hệ Millennials-Z trở thành đối tượng khách hàng tiềm năng của thị trường bất động sản.

Báo cáo Chỉ số về khả năng chi trả nhà ở tại châu Á-Thái Bình Dương 2023 của Viện Đất đai đô thị (ULI) cho thấy, cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là thành phố có giá nhà ở mức độ trung bình trong khu vực, nhưng lại chênh lệch khá lớn so với thu nhập của người dân.

Chỉ số chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập tại Hà Nội đang ở mức 18,3 với mức thu nhập trung bình năm của hộ gia đình là 9.967 USD, cao hơn chỉ số này tại các thành phố: Seoul (17,3), Tokyo (16,1), Singapore (13,7).

Việc sở hữu nhà ở ngày càng trở nên khó khăn hơn với giới trẻ, do giá nhà tăng cao trong thời gian qua. Tuy nhiên, tại thị trường phía bắc, nhất là tại Hà Nội, nhu cầu mua nhà của người trẻ vẫn lớn.

Mặt khác, Hà Nội là nơi có nhiều trường đại học lớn, không ít gia đình có điều kiện ở các địa phương khác mua nhà tại Hà Nội với mong muốn tạo điều kiện để con theo học đại học và tìm kiếm cơ hội việc làm tại Thủ đô sau khi ra trường.

Với những người trẻ thuộc thế hệ Millennials-Z, khi gia đình không có điều kiện hỗ trợ và thu nhập của bản thân chưa đủ để chi trả cho việc mua nhà thì việc thuê nhà trở thành lựa chọn tối ưu.

Khi được hỏi, nhiều bạn trẻ cho biết họ sẵn sàng dành một phần không nhỏ của thu nhập hằng tháng để thuê nhà ở thay vì phải chịu áp lực vay nợ, trả góp để sở hữu nhà.

Rõ ràng cái nhìn về chỗ ở của giới trẻ đã có những thay đổi đáng kể, không còn nặng về tích lũy tài sản mà việc dành tiền mua nhà đang dần bị lấn át bởi chi tiêu hằng ngày cho nhu cầu bản thân, phát triển sự nghiệp, định hình chỗ đứng trong xã hội...

Chung cư cao tầng là loại hình nhà ở được thế hệ này hướng đến, dù là thuê hay mua.

Tiện ích được đề cao

Khác với sự ưa thích nhà liền thổ của thế hệ trước, thế hệ Millennials-Z chú trọng hơn vào môi trường và hệ thống tiện ích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những người trẻ không quá xem trọng việc nhà ở có vị trí tại khu vực trung tâm đô thị, nhưng lại rất quan tâm đến các tiện ích phục vụ cho nhu cầu mua sắm, dịch vụ ăn uống, giải trí, vui chơi và không gian sống.

Bên cạnh đó, vấn đề được thế hệ này đặc biệt ưu tiên là trường học, nơi vui chơi an toàn, không khí trong lành cho trẻ em.

Sở hữu phương tiện cá nhân sớm hơn và dễ dàng hơn, cũng dễ dàng chấp nhận, thích nghi với các loại hình phương tiện công cộng, cho nên yếu tố khoảng cách địa lý không còn là vấn đề quá lớn khi lựa chọn vị trí nhà ở với Millennials-Z.

Cách tính toán cũng thực tế hơn, không phải là bao xa, mà là bao lâu và bằng phương tiện gì.

Điều này đã được minh chứng bởi các đại đô thị với khoảng cách khá xa với trung tâm thành phố Hà Nội được hình thành trong thời gian qua. Các đại đô thị này có mức giá thuê, mua phù hợp hơn, nhiều lựa chọn về cơ cấu, diện tích căn hộ, vì thế được giới trẻ ưa thích.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc batdongsan.com.vn nhận định, thị trường bất động sản Việt Nam từng bước phát triển, mọi thứ đều đang thay đổi, kể cả nhu cầu, cách đánh giá, mức độ ưu tiên của khách hàng đối với yếu tố của sản phẩm bất động sản.

Các nhà phát triển dự án giờ đây không chỉ nhắm vào đối tượng là thế hệ 6x, 7x, mà cần tìm hiểu, lắng nghe nhu cầu của Millennials-Z, thế hệ sắp tới sẽ dành quyền tạo xu thế đối với nhu cầu về nhà ở, cũng như các lĩnh vực khác.

Xu hướng phát triển đô thị của thành phố Hà Nội cho thấy sự phù hợp, đáp ứng nhu cầu, xu hướng của nhà ở.

Những dự án giao thông lớn như đường vành đai 4-Vùng Thủ đô đang được triển khai, trong tương lai là đường vành đai 5, sẽ khơi thông, tạo điều kiện để thị trường nhà ở Hà Nội vươn xa hơn tới những khu vực có điều kiện hạ tầng, có quỹ đất để phát triển các khu đô thị hiện đại, đầy đủ tiện ích, có không gian sống xanh.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.