Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân tại "rốn lũ" Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk

Chiều 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh và tặng quà, động viên bà con nhân dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Trước khi di chuyển vào xã Hòa Thịnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên bà con nhân dân thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Trước khi di chuyển vào xã Hòa Thịnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên bà con nhân dân thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Từ đầu tháng 11 đến nay, các tỉnh, thành phố khu vực miền trung liên tiếp chống chịu với cơn bão số 13 và mưa lớn kéo dài chưa từng có, vượt mức lịch sử, nhất là tại: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Thành phố Huế, Quảng Ngãi... Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, đảo lộn và đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo thống kê, đã có 90 người chết, 12 người mất tích; hơn 308 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 981 nhà bị hư hỏng; trên 82.000ha lúa, hoa màu bị hư hại; hơn 3,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; trên 1.100ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng (trường học, trạm y tế, đường sá, điện, viễn thông…) bị hư hại nặng nề.

Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 13.200 tỷ đồng. Ngoài ra, thiệt hại về tài sản của người dân bị ngập, hư hại rất nhiều, khó có thể thống kê đầy đủ.

a2-543-4617.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên bà con nhân dân thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Hòa Thịnh là một trong những xã bị ngập nặng nhất, thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua tại tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó Phú Hữu là thôn bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Xã Hòa Thịnh có 25 người chết, 67 nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm khu vực bị ngập nước hoàn toàn tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh và nghe báo cáo về phương án xây dựng nhà tránh lũ cho nhân dân vùng lũ; thăm, động viên một số hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn tại thôn Phú Hữu; thắp hương tưởng nhớ người đã khuất, thăm, động viên thân nhân gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ.

Tiếp đó, theo chương trình, Thủ tướng và đoàn công tác làm việc trực tuyến với 4 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng về công tác phòng, chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai.

a3-5587-6721.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên bà con nhân dân thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia buồn sâu sắc tới bà con, chính quyền các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là thân nhân các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng tiếp tục tập trung khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, nhanh chóng ổn định lại đời sống của nhân dân; bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, nhất quyết không để ai bị đói, bị rét, bị không có chỗ ở, thiếu nước sạch; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, xây mới, tái định cư nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng, hoàn thành trước Tết Nguyên đán; khẩn trương vệ sinh môi trường, sửa chữa trường học; bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, không để phát sinh dịch bệnh; tập trung khôi phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, viễn thông; khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp…

ndo_br_a1-9737-6686.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên 9 hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

a2-166-3103.jpg

Lực lượng quân đội giúp nhân dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

a4-4664-7774.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ người đã khuất trong đợt mưa lũ lịch sử. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

a5-8309-892.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên thân nhân gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

a6-7281-7760.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động xem những vật dụng của người dân còn sót lại sau lũ lụt. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

a7.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, tặng quà hỗ trợ bà con nhân dân thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

a8-2878.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên bà con nhân dân thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

a9.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về thiết kế nhà chống lũ. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.