Nhóm bác sĩ liên kết và những giá trị khó đo đếm

Bền bỉ hoạt động hơn 12 năm qua, các nhóm bác sĩ liên kết được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thiết lập trên nền tảng mạng xã hội đã đóng góp quan trọng cho xử trí cấp cứu nguy kịch.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong một ca can thiệp mạch cấp cứu.
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong một ca can thiệp mạch cấp cứu.

Trong cấp cứu người bị đột quỵ, “thời gian là não”, mỗi phút có thể quyết định sự “sinh-tử” của người bệnh, chí ít cũng giúp họ tránh được di chứng…

Nhờ sự can thiệp kịp thời mà chỉ 5 ngày sau cú ngã quỵ trong chính ngôi nhà mình (mồng 3 Tết), bệnh nhân D.T.N. đã có thể chập chững với những bước đi gượng gạo. May mắn vẫn đã đến với chàng trai trẻ khi được gia đình đưa đến cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả cận lâm sàng thể hiện bệnh nhân bị lóc tách và tắc động mạch cảnh hai bên - bệnh lý phức tạp và rất hiếm gặp.

z7568691732557-f1d2fd081c3b528edd13083e13e09bae.jpg
Tiến sĩ Lê Chi Viện kiểm tra, đánh giá khả năng phục hồi cho bệnh nhân D.T.N.

Cuộc “chạy đua” của những người thầy thuốc trong cuộc chiến giành sự sống cho người bệnh được kích hoạt. Tiến sĩ Lê Chi Viện (Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cùng các bác sĩ trong nhóm cấp cứu nội viện hội chẩn ngay tại bàn chụp CT, đi đến thống nhất tiếp cận đa mô thức. Người bệnh được chuyển thẳng lên phòng can thiệp, với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa thần kinh mạch máu và tim mạch, ê-kíp cấp cứu đã can thiệp đặt stent điều trị tái thông động mạch bên trái (bị tắc hoàn toàn) và bảo tồn động mạch bên phải (đang hẹp). Sau can thiệp vài giờ, chân bên phải của bệnh nhân đã cử động trở lại và ngày hôm sau đã tự đi lại.

Theo Tiến sĩ Lê Chi Viện, nhờ tiếp cận nhanh và đa phương thức, cùng sự phối hợp của thầy thuốc liên khoa, kết quả điều trị cho người bệnh là rất tốt. Bên cạnh đó, vai trò của gia đình và nhận thức cộng đồng về đột quỵ cũng là những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của ca cấp cứu. Đặc biệt, nhờ được xử lý kịp thời trong “thời gian vàng” và sự phối hợp nhiều chuyên khoa nên các tổn thương não đối với D.T.N. được ngăn chặn, khả năng phục hồi cao, gần như sẽ không có di chứng.

z7568691732599-9d306ee87fe6d3b022345d730ffe72e1.jpg
Tiến sĩ Lê Chi Viện kiểm tra, đánh giá khả năng phục hồi cho bệnh nhân D.T.N.

Một ngày cuối tháng 1/2026, nhóm “Bệnh viện liên kết” của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận được đề nghị trợ giúp từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về bệnh nhân T.T.H. (74 tuổi) với chẩn đoán tai biến mạch máu não - nghi ngờ tắc mạch máu lớn trên nền bệnh tăng huyết áp. Các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thảo luận, thống nhất phương án điều trị… 26 phút sau khi tiếp nhận, người bệnh đã được đưa vào phòng can thiệp thông tắc mạch thành công và đã ra viện kịp đón năm mới cùng người thân.

Đây là hai trong rất nhiều ca bệnh được cứu sống kịp thời nhờ những mô hình bác sĩ liên kết nội viện và ngoại viện. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuyến, Chủ nhiệm Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ, để cấp cứu, điều trị thành công cho những trường hợp đột quỵ não đòi hỏi phải có sự phối hợp nhiều chuyên ngành và thời gian là điểm mấu chốt quyết định. Quá trình cứu chữa người bệnh đột quỵ não được ví như một cuộc “chạy đua” với thời gian vì “thời gian là não”. Nhóm liên kết nội viện có sự tham gia của thầy thuốc 5 chuyên ngành: cấp cứu, phẫu thuật thần kinh, đột quỵ, can thiệp mạch và chẩn đoán hình ảnh. Trong khi đó, nhóm liên kết ngoại viện hiện có gần 500 thành viên là bác sĩ chuyên ngành cấp cứu, đột quỵ, tim mạch của tất cả bệnh viện của các tỉnh, thành phố từ khu vực miền núi phía bắc (Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu) đến Bắc Ninh, Phú Thọ… và vào tới Bắc Trung Bộ.

Để cấp cứu, điều trị thành công cho những trường hợp đột quỵ não đòi hỏi phải có sự phối hợp nhiều chuyên ngành và thời gian là điểm mấu chốt quyết định. Quá trình cứu chữa người bệnh đột quỵ não được ví như một cuộc “chạy đua” với thời gian vì “thời gian là não”.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuyến,

Chủ nhiệm Khoa Đột quỵ,

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Tiến sĩ Tuyến mở cho chúng tôi xem “nhật ký” từng ngày của nhóm, từng đề nghị rất chi tiết và ngắn gọn. “Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh xin liên hệ chuyển ca bệnh chẩn đoán nhồi máu não do tắc M1 phải giờ thứ 4, kính nhờ các thầy giúp đỡ”; “Bệnh viện Phúc Yên, Phú Thọ liên hệ ca bệnh nam 46 tuổi vào giờ thứ nhất bị xuất huyết não vùng nhân trong tâm bên trái. Lâm sàng glasgow 8 điểm đã đặt nội khí quản, kính mong các thầy giúp đỡ”… Khi những thông tin của người bệnh cấp cứu được đưa lên nhóm, các bác sĩ sẽ có cái nhìn đầy đủ và công tác chuẩn bị (nhân lực, thiết bị, phương án can thiệp) sẽ tốt hơn, và người bệnh sẽ được xử trí trong thời gian sớm nhất.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuyến cho rằng, tuy không được thành lập một cách chính thống, nhưng hơn 12 năm qua, các nhóm liên kết nội viện và ngoại viện đã có rất nhiều đóng góp trong cấp cứu người bị đột quỵ. Người bệnh đột quỵ vào cấp cứu cần rất nhiều khâu, nếu thực hiện độc lập sẽ mất nhiều thời gian, bỏ lỡ “giờ vàng”. Với sự liên kết nhóm, thời gian chỉ dưới 60 phút bệnh nhân sẽ được can thiệp, có những ca bệnh chỉ sau hơn 20 phút đã được can thiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Tuyển, Chủ nhiệm Khoa Can thiệp mạch thần kinh, một trong những thành viên tích cực tham gia ngay từ ngày đầu của nhóm liên kết ngoại viện khẳng định, trong cấp cứu đột quỵ não, yếu tố tổ chức và thời gian là quan trọng nhất. Với cách làm việc nhóm theo mô hình liên kết, thời gian được tối ưu hóa, quy trình từng khâu rút ngắn, người bệnh được can thiệp sớm nhất và như vậy di chứng để lại cũng thấp hơn, tỷ lệ tử vong cũng giảm.

Bên cạnh đó, việc tổ chức làm việc theo nhóm có tác dụng rất lớn trong đào tạo cho cán bộ tuyến dưới. Mặc dù người bệnh đã được chuyển lên tuyến trên, nhưng quá trình can thiệp, kết quả điều trị đều được báo cáo phản hồi đầy đủ, qua đó bác sĩ tuyến dưới có thể tham chiếu, rút kinh nghiệm. Đáng chú ý, tất cả các thành viên nhóm đều có thể học hỏi, rút kinh nghiệm từ các ca bệnh cụ thể đó.

Chính nhờ liên kết nhóm chặt chẽ mà tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ cấp chuyển về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong khung giờ vàng ngày càng tăng. Thời gian từ khi người bệnh vào cấp cứu đến khi được can thiệp, điều trị được rút ngắn, chỉ còn 30 đến 45 phút (tiêu chuẩn của Hội Đột quỵ Hoa Kỳ là dưới 1 giờ). Đến nay Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nằm trong số ít đơn vị tại Việt Nam được trao chứng nhận đạt “chuẩn chất lượng điều trị vàng” của Hội Đột quỵ châu Âu; được Hội Đột quỵ thế giới trao giải thưởng Bạch kim (Platinum).

Chính nhờ liên kết nhóm chặt chẽ mà tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ cấp chuyển về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong khung giờ vàng ngày càng tăng. Thời gian từ khi người bệnh vào cấp cứu đến khi được can thiệp, điều trị được rút ngắn, chỉ còn 30 đến 45 phút (tiêu chuẩn của Hội Đột quỵ Hoa Kỳ là dưới 1 giờ). Đến nay Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nằm trong số ít đơn vị tại Việt Nam được trao chứng nhận đạt “chuẩn chất lượng điều trị vàng” của Hội Đột quỵ châu Âu; được Hội Đột quỵ thế giới trao giải thưởng Bạch kim (Platinum).

Thời gian tới, mô hình liên kết sẽ tiếp tục được Khoa Đột quỵ và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 duy trì và mở rộng, tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị người bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu chúc mừng các thầy thuốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vì một thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh: Bệnh viện Nhi Trung ương hướng tới chuẩn mực nhi khoa quốc tế

Bệnh viện Nhi Trung ương định hướng tiếp tục đầu tư cho đào tạo nhân lực chất lượng cao, giỏi chuyên môn, vững vàng kỹ thuật, giàu y đức và có năng lực hội nhập quốc tế..., với mục tiêu cao nhất là mang đến cho trẻ em Việt Nam cơ hội được sống khỏe mạnh bằng những phương pháp điều trị tiên tiến nhất. 

Bác sĩ Vinmec kiểm tra chức năng vận động cho bệnh nhi.

Ba lần phẫu thuật “hồi sinh” đôi chân cho bé gái liệt hoàn toàn

Sau nhiều năm tháng phải ngồi trên xe lăn, trải qua 3 lần phẫu thuật căng thẳng, bé gái 12 tuổi giờ đã có thể khỏe mạnh bước trên đôi chân của mình. Đây là điều kỳ diệu mà y học hiện đại với những nỗ lực phẫu thuật của các bác sĩ đã mang lại cho em cuộc đời mới. 

Các y bác sĩ Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội thực hiện chọc hút trứng cho bệnh nhân khi thụ tinh ống nghiệm.

Nỗ lực của Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội trong điều trị hiếm muộn và sàng lọc di truyền

Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội (Học viện Quân y) là đơn vị tiên phong ứng dụng các kỹ thuật xét nghiệm di truyền trước làm tổ cho các bệnh đơn gene nhằm nâng cao chất lượng dân số. Với đặc thù là đơn vị quân đội, Viện đã triển khai nhiều kỹ thuật để điều trị vô sinh và chuyển giao tới các cơ sở điều trị vô sinh trên cả nước.

Công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của cơ sở đào tạo.

Đẩy mạnh phát triển chuyên ngành sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng

Sáng 27/2, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương và Trường đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

“Không buông tay” – Giá trị cốt lõi của nghề y

“Không buông tay” – Giá trị cốt lõi của nghề y

Dưới ánh đèn nê-on sáng chói trong phòng mổ, có những khoảnh khắc ngưng lại đến ngạt thở. Khi ranh giới sống-chết mong manh được vạch định rõ ràng, nhiều quyết định nặng như chì thách thức trái tim, trí não người thầy thuốc. Những tia hy vọng dù le lói lúc này, cũng là động lực để họ không thể buông tay…

Các tác phẩm giúp bạn đọc tiếp cận nghề y từ những trải nghiệm, góc nhìn của các bác sĩ và những người làm nghề y qua thực tiễn công việc.

Những cuốn sách hữu ích, vinh danh nghề y nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), một số nhà xuất bản, công ty sách đã phát hành loạt sách ghi lại chặng đường nghề nghiệp, vinh danh các thầy thuốc cùng những người hoạt động trong lĩnh vực y tế, giúp bạn đọc tiếp cận nghề y từ nhiều góc độ nhân văn và làm rõ hơn đời sống nghề nghiệp của họ.

[Video] Hơn 6.000 người bệnh được hỗ trợ thuốc miễn phí

[Video] Hơn 6.000 người bệnh được hỗ trợ thuốc miễn phí

Sau hơn 7 năm triển khai, chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí đã giúp hơn 6.000 người bệnh tiếp cận thuốc điều trị, với tổng giá trị hỗ trợ trên 1.600 tỷ đồng, góp phần giảm gánh nặng chi phí, nhất là với bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng lẵng hoa chúc mừng cho tập thể lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội.

Mỗi cán bộ y tế Thủ đô phải thực sự văn minh, chuẩn mực, tận tâm và lan tỏa hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc trong lòng Nhân dân

Ngành Y tế Thủ đô tiếp tục quán triệt và triển khai quyết liệt Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, phải cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực, lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo cao nhất.

Các bác sĩ, điều dưỡng Khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk trong một buổi giao ban.

“Nỗi đau” của các bác sĩ ở bệnh viện tâm thần

“Có những ngày, chiếc áo blouse trắng của chúng tôi không chỉ thấm mồ hôi mà còn nhòe máu, nước mắt và cả nỗi đau vô hình”. Đó là nỗi lòng của bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Luyến, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk khi chứng kiến người đồng nghiệp, nhân viên của mình bị bệnh nhân tâm thần tấn công gây thương tích.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Nhật Trường (Phòng khám Đa khoa Quốc tế IVY Health).

Chăm sóc sắc đẹp từ góc nhìn bác sĩ da liễu

Chị em phụ nữ nào cũng quan tâm đến da và mỗi người thường gặp một hoặc nhiều vấn đề khác nhau. Đa số chị em sẽ tự quyết định chọn lựa các sản phẩm dưỡng da hoặc điều trị theo sự tìm hiểu và hiểu biết của bản thân. Chỉ khi gặp vấn đề nghiêm trọng mới đến khám bác sĩ.

Cảnh báo bệnh sùi mào gà ở người trẻ tuổi

Cảnh báo bệnh sùi mào gà ở người trẻ tuổi

Trong thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp tục tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp sùi mào gà ở nhóm bệnh nhân trẻ tuổi, trong đó có những ca tổn thương ở vị trí phức tạp, đòi hỏi can thiệp kỹ thuật cao.

Ki-ốt tiếp nhận khám, chữa bệnh tự động phục vụ người dân khi đến đăng ký khám tại Trạm Y tế xã Sóc Sơn. (Ảnh THẢO TRẦN)

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở

Thời gian qua, ngành y tế Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ chuyên môn giữa khối bệnh viện tuyến trên và các trạm y tế xã, phường. Công tác này có mục tiêu nỗ lực giúp người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao.