Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đặt mục tiêu là bệnh viện số 1 tại Việt Nam

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đặt ra mục tiêu là bệnh viện số 1 tại Việt Nam; duy trì vị trí dẫn đầu phần lớn các chuyên ngành, trong đó có ít nhất 15 chuyên ngành ngang tầm các nước phát triển; đạt 4,7/5 điểm chấm theo 83 tiêu chí của Bộ Y tế, đạt chuẩn JCI của Hoa Kỳ.

Đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong 2 ngày làm việc (17-18/8) khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lần thứ XXXV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đại hội có sự tham gia của 189 đại biểu đại diện cho hơn 1.800 đảng viên trong Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ

Trong báo cáo chính trị của Đảng ủy bệnh viện nêu rõ: Nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn giữ vững nguyên tắc; lãnh đạo, chỉ đạo toàn bệnh viện đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XXXIV đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Lào, khám, cấp cứu, thu dung, điều trị cho bộ đội và nhân dân; công tác nghiên cứu khoa học, huấn luyện, đào tạo được tăng cường; triển khai nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ nhiều kỹ thuật, công nghệ mới, tiên tiến, kỹ thuật cao, chuyên sâu; thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế; bảo đảm quân y tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.

Hợp tác quốc tế được mở rộng, hiệu quả, tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Xu Đăng và giúp quân y Quân đội nhân dân Lào đạt kết quả tốt; hoàn thành triển khai biểu tổ chức biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Bệnh viện có nhiều đổi mới, được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, văn minh, hiện đại; đạo đức nghề nghiệp, phong cách phục vụ luôn đổi mới theo định hướng Tâm-Trí-Tín. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị nền nếp, hiệu quả.

z6918775290866-676959e96933c3c44b602615af9aea92.jpg
Thiếu tướng Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Hoàng Ngọc, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phát biểu tại đại hội.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của bệnh viện, khẳng định vị thế của một bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, có năng lực thực tế và bề dày kinh nghiệm, uy tín, thương hiệu ngày càng tỏa sáng. Đó là động lực, tiền đề quan trọng để bệnh viện phát triển lên một tầm cao mới.

Với chủ đề đại hội “Đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Xây dựng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108: Hạnh phúc-Hàn lâm-Tâm–Trí–Tín”, bệnh viện đã đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ tới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ và các mục tiêu chủ yếu.

Đầu tiên, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, chất lượng chăm sóc toàn diện người bệnh, có tính chuyên nghiệp cao, đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí quốc gia, quốc tế trong tổ chức quản lý bệnh viện và xây dựng môi trường văn hoá “Hạnh phúc-Hàn lâm”; tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Bệnh viện trong khám bệnh, cấp cứu, thu dung, điều trị cho bộ đội và nhân dân, đặc biệt là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe các đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội và làm nhiệm vụ quốc tế.

Bệnh viện đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, “tri thức số” cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế để có nhiều cơ hội tiếp cận những kiến thức, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư trẻ.

Phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị được đào tạo nghiệp vụ quản lý bệnh viện và tổ chức chỉ huy quân y; trên 75% bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư có trình độ sau đại học; 100% bác sĩ sinh sau năm 1984 đạt trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS từ 6.5 trở lên; 100% điều dưỡng có trình độ cao đẳng và đại học, 100% điều dưỡng trưởng, hành chính trưởng có trình độ đại học trở lên (trong đó sau đại học trên 60%).

z6918776064752-6055b267ef533f6dff08e828a0bbe358-7891.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bỏ phiếu.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện vào công tác quản lý bệnh viện đạt mức độ 4; tăng cường số lượng và chất lượng nghiên cứu, có ít nhất 3 kỹ thuật mới được triển khai hàng năm; tăng cường nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng. Phấn đấu 70 chuyên ngành có chuyên gia đầu ngành toàn quân, trong đó 20%-30% là chuyên gia đầu ngành toàn quốc.

Đặc biệt, báo cáo chính trị của Đảng ủy Bệnh viện nêu rõ mục tiêu đến năm 2035 và những năm tiếp theo, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ là bệnh viện số 1 tại Việt Nam, có đội ngũ chuyên gia hàng đầu quốc gia, một số chuyên gia đạt trình độ khu vực và quốc tế về chuyên môn nghiệp vụ; duy trì vị trí dẫn đầu phần lớn các chuyên ngành, trong đó có ít nhất 15 chuyên ngành ngang tầm các nước phát triển; đạt 4,7/5 điểm chấm theo 83 tiêu chí của Bộ Y tế, đạt chuẩn JCI của Hoa Kỳ.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cần không ngừng đổi mới, sáng tạo

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; thống nhất với các nội dung trong báo cáo chính trị tại đại hội.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

Trong đó, cần quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Tiếp tục lãnh đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; duy trì nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng bệnh viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, có môi trường văn hóa quân sự chuẩn mực, lành mạnh.

Cùng với đó, lãnh đạo kết hợp chặt chẽ giữa y học hiện đại và y học cổ truyền; triển khai hiệu quả các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu, mũi nhọn, hiện đại. Mở rộng, đa dạng hóa các loại hình phục vụ y tế, các dịch vụ kỹ thuật và ứng dụng thực hành lâm sàng ở các chuyên khoa.

z6918775084243-4c21af3eb8f6f5f375d057ebd7d6f753.jpg
Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phát biểu tại đại hội.

Bệnh viện tiếp tục hoàn thiện hệ thống hồi sức cấp cứu, các phác đồ, quy trình kỹ thuật, mô hình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh tiên tiến, phù hợp; xây dựng hệ thống quy trình chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển theo chuyên khoa và lộ trình chuyển đổi số.

Đồng thời, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động chỉ đạo tuyến của bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện đầu ngành; nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị, phòng chống dịch bệnh, thảm họa và các tình huống khẩn cấp, đột xuất.

Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế “sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ cho đội ngũ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên, bảo đảm “vừa hồng, vừa chuyên”.

Thượng tướng Vũ Hải Sản lưu ý, cùng với các nhiệm vụ trên, Đảng ủy bệnh viện cần chú trọng xây dựng tổ chức đảng các cấp vững mạnh về mọi mặt; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; quan tâm thực hiện hiệu quả chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên.

z6918832285612-a763e3f0a270903bed862afbe70f3003.jpg
Thượng tướng Vũ Hải Sản cùng các đại biểu và Đoàn chủ tịch đại hội.

Thượng tướng Vũ Hải Sản tin tưởng, với truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu đúc kết trong gần 75 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, vững bước trên hành trình mới, giữ vững tiêu chí “Bệnh viện đa khoa chiến lược tuyến cuối của Quân đội, Bệnh viện hạng đặc biệt Quốc gia”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lần thứ XXXV. Thiếu tướng Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Hoàng Ngọc tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đại hội đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp chất lượng vào dự thảo văn kiện Trung ương; Dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12; thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Bệnh viện và dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu cho thấy tinh thần đoàn kết, đổi mới, khát vọng cống hiến, quyết tâm thực hiện hóa những mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Cháu bé đang dần bình phục sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Báo động đỏ cứu bé trai 6 tuổi bị cọc sắt xuyên từ bụng xuống tầng sinh môn

Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị ngã từ độ cao khoảng 10m, cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng-tầng sinh môn, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lập tức kích hoạt báo động đỏ, phối hợp nhiều chuyên khoa phẫu thuật suốt 4 giờ để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ với Pfizer Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng vì sức khỏe cộng đồng

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty TNHH Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ thực hiện ca ghép tạng. (Ảnh minh họa: BVCC)

Khoảng trống cần vượt qua

Phía sau mỗi ca ghép thành công không chỉ là trình độ phẫu thuật, sự phát triển của các chuyên ngành: hồi sức, miễn dịch, xét nghiệm hay công tác điều phối, mà trước những thành tựu chuyên môn ấy có một điều mà khoa học không thể tạo ra, đó là quyết định hiến tặng của một con người và sự đồng thuận đầy nhân văn của một gia đình.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Đình Ngân, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 phát biểu tại tọa đàm

Cận thị ngày càng trẻ hóa: Chuyên gia khuyến nghị chủ động kiểm soát thị lực

Cận thị đang có xu hướng xuất hiện sớm hơn và tiến triển nhanh hơn ở người trẻ. Trong bối cảnh thời gian sử dụng thiết bị điện tử ngày càng gia tăng, các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, cần chủ động kiểm soát sự tiến triển cận thị, khám mắt định kỳ và xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học để bảo vệ thị lực lâu dài.