Sau gần một thập kỷ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thành công 8 loại hình ghép mô, tạng và thực hiện hơn 1.000 ca ghép tạng.
Sau gần một thập kỷ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thành công 8 loại hình ghép mô, tạng và thực hiện hơn 1.000 ca ghép tạng.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đẩy mạnh kỹ thuật công nghệ cao, hướng tới chuẩn quốc tế

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang từng bước chuẩn bị điều kiện triển khai ghép từ người hiến chết tim và ứng dụng phẫu thuật robot trong lấy-ghép tạng. Các lĩnh vực mũi nhọn như y học chính xác, điều trị cá thể hóa, phẫu thuật công nghệ cao và tạo hình-thẩm mỹ là mục tiêu trọng tâm phát triển của bệnh viện trong năm 2026.

Sớm đưa robot vào hỗ trợ lấy-ghép tạng

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, sau gần một thập kỷ, bệnh viện đã triển khai thành công 8 loại hình ghép mô, tạng và thực hiện hơn 1.000 ca ghép tạng, trong đó có 672 ca ghép thận, 320 ca ghép gan, 8 ca ghép tim, 4 ca ghép phổi và nhiều kỹ thuật ghép đặc biệt khác.

Bệnh viện liên tục xác lập các dấu mốc tiên phong như ghép phổi từ người hiến chết não đầu tiên tại Việt Nam, ghép chi thể đầu tiên tại Đông Nam Á và nhiều ca ghép gan, tim, tụy mang tính đột phá.

Riêng năm 2024-2025 ghi nhận nhiều kỷ lục chuyên môn, nổi bật là ca lấy-ghép đa tạng cứu sống 8 bệnh nhân từ 1 người hiến và kỷ lục 19 ca ghép trong một tuần. Tháng 01/2026, Bệnh viện thực hiện ca ghép tạng thứ 1.000, khẳng định vai trò đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực hiến-ghép mô, tạng.

z7475015244707-93a20777579242883d356fd4ef8ec653.jpg
Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ về các thành tựu hoạt động của bệnh viện trong năm 2025.

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, trong năm 2026, bệnh viện tiếp tục xác định ghép mô, tạng là mũi nhọn chiến lược, ưu tiên mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các kỹ thuật ghép đã làm chủ.

"Trọng tâm của bệnh viện là phát triển ghép từ người hiến chết não, đẩy mạnh ghép đa tạng và các kỹ thuật ghép phức tạp nhằm tối ưu hóa nguồn tạng hiến. Bệnh viện từng bước chuẩn bị điều kiện triển khai ghép từ người hiến chết tim và ứng dụng phẫu thuật robot trong lấy-ghép tạng.

Đồng thời, tăng cường chuẩn hóa quy trình, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong nước. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học nhằm tiệm cận các trung tâm ghép tạng tiên tiến trong khu vực và thế giới", Giáo sư Lê Hữu Song nói.

Trọng tâm của bệnh viện là phát triển ghép từ người hiến chết não, đẩy mạnh ghép đa tạng và các kỹ thuật ghép phức tạp nhằm tối ưu hóa nguồn tạng hiến. Bệnh viện từng bước chuẩn bị điều kiện triển khai ghép từ người hiến chết tim và ứng dụng phẫu thuật robot trong lấy-ghép tạng.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Phát triển nhiều chuyên ngành mũi nhọn

Theo Giáo sư Lê Hữu Song, năm 2025, bệnh viện ghi dấu bước bứt phá của chuyên ngành tim mạch. Bệnh viện được đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và kỹ thuật chuyên sâu, từng bước chuyển từ mổ mở sang phẫu thuật và can thiệp xâm lấn tối thiểu. Đặc biệt, bệnh viện lần đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật cấy ghép thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD) trong điều trị suy tim giai đoạn cuối, cùng với mở rộng các kỹ thuật can thiệp nhịp tim chuyên sâu và phẫu thuật tim ít xâm lấn.

Song song với đó, trong 10 năm gần đây, nền tảng chuyên ngành thần kinh đột quỵ của bệnh viện, nòng cốt là Viện Thần kinh, đã có bước phát triển toàn diện và bền vững. Bệnh viện từng bước hình thành và hoàn thiện mô hình quản lý, điều trị đột quỵ hiện đại, liên tục cập nhật và làm chủ các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị chuyên sâu như tiêu huyết khối đường tĩnh mạch, can thiệp nội mạch lấy huyết khối, chăm sóc và phục hồi chức năng sớm sau đột quỵ.

z7475015007714-b2e345562cf79c6c25eb862103f16d2f.jpg
Nhiều chuyên ngành mũi nhọn được bệnh viện tập trung phát triển.

Đặc biệt, trong lĩnh vực can thiệp mạch thần kinh, trên nền tảng cơ sở uy tín khoa học và năng lực chuyên môn vượt trội, năm 2025, Hội Can thiệp Mạch thần kinh Việt Nam được thành lập với sự tham gia nòng cốt của đội ngũ chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong Ban lãnh đạo và Ban Chấp hành (Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện đã được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Hội đầu tiên).

Bệnh viện là một trong những trung tâm ghép tế bào gốc tạo máu hàng đầu cả nước, làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp và triển khai hiệu quả trong điều trị các bệnh lý nặng. Bệnh viện đã tiên phong ứng dụng công nghệ chọn lọc tế bào bằng kháng thể gắn hạt từ, mở rộng liệu pháp tế bào gốc trong điều trị nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống.

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc được thành lập và đi vào hoạt động, đảm nhiệm nghiên cứu, triển khai và quản lý các kỹ thuật tế bào gốc, mô và y học tái tạo. Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đặc biệt trong triển khai liệu pháp CAR-T điều trị các bệnh lý ác tính tái phát, kháng trị. Song song, nhiều dòng sản phẩm tế bào gốc và tế bào miễn dịch (NK, MSC) đã được nghiên cứu, sản xuất phục vụ lâm sàng.

Trung tâm tư vấn di truyền và sàng lọc ung thư đã thực hiện 5.178 lượt khám tư vấn di truyền và sàng lọc ung thư, hoàn thành kế hoạch và tăng 85% so với năm 2024; số lượng xét nghiệm di truyền tăng 80%.

Từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế trong công tác an toàn người bệnh

Trong năm qua, công tác an toàn người bệnh được tăng cường toàn diện, với các chỉ số an toàn phẫu thuật, an toàn trang thiết bị, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý thuốc đạt mức cao, không ghi nhận trường hợp nhầm lẫn người bệnh. Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện đạt trung bình 3,73/5 điểm; mức độ hài lòng của người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế đều ở mức tốt. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt kết quả nổi bật, bệnh viện được xếp hạng “xuất sắc” theo đánh giá của Bộ Quốc phòng.

Trong năm 2026, Giáo sư Lê Hữu Song cho biết, bệnh viện sẽ tập trung nâng cao an toàn người bệnh và hiệu quả quản lý sự cố y khoa, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt. Trọng tâm là nâng cao an toàn phẫu thuật, phấn đấu tỷ lệ sử dụng kháng sinh dự phòng đạt tối thiểu 80% và 100% đơn vị thực hiện báo cáo sự cố y khoa. Bệnh viện đặt mục tiêu đưa kết quả đánh giá 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện lên trên 4/5 điểm, từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế.

z7475015098758-15be5d5ec724bbf722fd8688b38212fc.jpg
Bệnh viện đã tổ chức Lễ khánh thành Viện A11 và Viện A4 - hai công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển và hiện đại hóa bệnh viện; tạo bước phát triển đột phá, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao, năng lực điều trị bệnh truyền nhiễm và phòng, chống dịch bệnh, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trở thành trung tâm y học hiện đại, đa khoa, chuyên sâu, đạt chuẩn quốc tế.

Từ tháng 9/2025, bệnh viện chính thức triển khai hồ sơ bệnh án điện tử toàn viện, liên thông đồng bộ với các hệ thống HIS, LIS, RIS/PACS; áp dụng ký số tập trung với hơn 3.000 chứng thư số, giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ, nâng cao hiệu quả quản lý và theo dõi điều trị theo thời gian thực.

Giám đốc bệnh viện cho biết, trong năm 2026, bệnh viện tiếp tục phát triển theo định hướng bệnh viện “Hạnh phúc-Hàn lâm-Tâm-Trí-Tín”, lấy người bệnh làm trung tâm và chất lượng chuyên môn làm nền tảng. Bệnh viện tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như ghép mô-tạng, y học chính xác, điều trị cá thể hóa, phẫu thuật công nghệ cao và tạo hình-thẩm mỹ.

Bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hoàn thiện bệnh án điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, chẩn đoán và điều trị; đồng thời tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, nâng cao số lượng và chất lượng công bố khoa học.

Song song với đó, bệnh viện chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy vai trò chỉ đạo tuyến, kết hợp quân-dân y, bảo đảm tốt nhiệm vụ quân y biển đảo, nhiệm vụ quốc tế và an sinh xã hội, từng bước khẳng định vị thế bệnh viện đầu ngành của Quân đội và cả nước, ngang tầm khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Giang chia sẻ tại chương trình.

Bổ sung collagen đúng cách để làm chậm lão hóa từ bên trong

Collagen không chỉ đơn thuần là yếu tố làm đẹp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc của da, tóc, móng, xương và nhiều mô trong cơ thể. Việc bổ sung collagen đúng cách giúp hỗ trợ quá trình tái tạo, làm chậm lão hóa và góp phần duy trì vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên theo thời gian.

Gout là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin, làm tăng axit uric trong máu.

Những sai lầm của bệnh nhân gout khi điều trị khiến bệnh ngày càng nặng

Chỉ uống thuốc khi lên cơn đau, tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao, ăn kiêng cực đoan hoặc tin vào các bài thuốc “truyền miệng” không rõ nguồn gốc… là những sai lầm phổ biến của nhiều bệnh nhân gout. Chính những thói quen điều trị thiếu khoa học này khiến bệnh gout dễ tái phát, tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương được vinh danh “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng. Đây là bệnh viện thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ bảy trên thế giới được nhận danh hiệu này.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho các bệnh nhi.

Đà Nẵng tập trung điều trị cho các bệnh nhi nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 12/3, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị 3 bệnh nhi nguy kịch nghi do độc tố botulinum. Hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi.

Đông đảo người dân đến khám, sàng lọc bệnh tại chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều người trẻ có nguy cơ đột quỵ được phát hiện, tư vấn sớm qua khám sàng lọc

Sáng 11/3, tại Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám, sàng lọc bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 400 người dân là gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn... Đây là điểm khám cuối trong chuỗi chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Mai Văn Dũng (bìa phải), Trưởng đoàn số 1 của tỉnh kiểm tra, hậu kiểm việc lưu giữ mẫu thực phẩm tại Nhà hàng Buffet Vân Sơn.

Tây Ninh tăng cường kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở Y tế Tây Ninh đã và đang triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Ngọc Chi khỏe mạnh sau 7 năm ghép tim.

Bé gái khỏe mạnh sau 7 năm ghép tim

Trái tim được trao 7 năm trước vẫn bền bỉ đập trong lồng ngực cô bé Hà Ngọc Chi, đưa em trở lại với nhịp sống bình thường và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ tuổi học trò.