Nam Định, Quảng Bình và An Giang xúc tiến đầu tư và thương mại tại Pháp

Ngày 6/12, Bí thư Tỉnh ủy của ba tỉnh Nam Định, Quảng Bình và An Giang đã có buổi làm việc với lãnh đạo Nghiệp đoàn các Tập đoàn Giới chủ của Pháp (MEDEF) tại thủ đô Paris về tiềm năng hợp tác đầu tư và thương mại với các doanh nghiệp Pháp.
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Quảng Bình và An Giang làm việc với lãnh đạo MEDEF. (Ảnh: MINH DUY)
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Quảng Bình và An Giang làm việc với lãnh đạo MEDEF. (Ảnh: MINH DUY)

Tham dự buổi làm việc tại Trụ sở MEDEF có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng.

Hai bên trao đổi về môi trường đầu tư tại Việt Nam, lợi thế, tiềm năng hợp tác của các doanh nghiệp Pháp với các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư tại mỗi tỉnh cũng như thế mạnh và cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư với các nhà đầu tư nước ngoài của ba tỉnh Nam Định, Quảng Bình và An Giang.

Ông François Corbin, Phó Chủ tịch MEDEF International kiêm Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt thuộc MEDEF, bày tỏ vui mừng và nhấn mạnh đây thực sự là một cơ hội rất đặc biệt khi được đón tiếp và làm việc với lãnh đạo cao nhất ở ba tỉnh bắc-trung-nam của Việt Nam.

Tôi rất ấn tượng về sự năng động và mức tăng trưởng cao mà Việt Nam đã đạt được trong những năm gần đây. Tôi rất lạc quan về đà phát triển nhanh của Việt Nam nói chung và các tỉnh nói riêng trong thời gian tới.

Ông François Corbin, Phó Chủ tịch MEDEF

Ba Bí thư tỉnh ủy kêu gọi MEDEF International thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại cho các doanh nghiệp Pháp vào Việt Nam, trong đó, Nam Định, Quảng Bình và An Giang là những địa phương có các lợi thế và điểm mạnh khác nhau nhưng đều là những địa phương rất năng động, sáng tạo và mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư và kinh tế với các đối tác Pháp.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư tỉnh Quảng Bình, khẳng định, nhiều doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Pháp đã đến Quảng Bình đầu tư trong những năm gần đây. Quảng Bình hiện đang là điểm đến được đánh giá rất tiềm năng, an toàn và khác biệt của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Quảng Bình hội tụ nhiều yếu tố rất thuận lợi như thiên nhiên ưu đãi, sự phong phú về rừng, cảnh quan và bãi biển đẹp, có nhiều danh thắng và di sản ấn tượng, có không gian rộng lớn thuận lợi để phát triển công nghiệp năng lượng gồm năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời và có lợi thế phát triển du lịch-dịch vụ, bất động sản, nông nghiệp, kinh tế biển..., ông Vũ Đại Thắng cho biết thêm.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Quảng Bình và An Giang giới thiệu tiềm năng của địa phương cùng với các chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Quảng Bình và An Giang giới thiệu tiềm năng của địa phương cùng với các chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam thời gian qua đã sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư để có thể đẩy nhanh các quy trình, đơn giản hóa thủ tục và tạo hành lang thông thoáng, điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam đầu tư và hợp tác kinh doanh.

Để đón làn sóng đầu tư nước ngoài đang ngày càng mạnh mẽ, tỉnh Quảng Bình đang tiến hành rà soát quỹ đất khu công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chương trình hành động, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, kết nối với các dự án FDI lớn.

Ông Phạm Gia Túc, Bí thư tỉnh ủy Nam Định, nhấn mạnh, Nam Định và Pháp có rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác đầu tư. Tỉnh Nam Định có rất nhiều sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài vì thực hiện thủ tục cấp phép đầu tư rất nhanh chóng. Các nhà đầu tư đến với địa phương luôn được coi là “những công dân danh dự”.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư tỉnh ủy An Giang, cho biết, trong những năm gần đây, tỉnh An Giang đã triển khai rất nhiều hoạt động để thúc đẩy một không gian kinh tế, hạ tầng kinh tế, môi trường kinh tế cởi mở, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư tại đây.

Lãnh đạo MEDEF khẳng định sẽ thúc đẩy đầu tư và thương mại với các địa phương Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Lãnh đạo MEDEF khẳng định sẽ thúc đẩy đầu tư và thương mại với các địa phương Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện hạ tầng tốt và chất lượng nguồn nhân lực, An Giang áp dụng linh hoạt những cơ chế, chính sách của Trung ương theo hướng có lợi cho doanh nghiệp phù hợp với điều kiện của tỉnh và quy định của pháp luật. Đặc biệt trong đó là các chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ sau đầu tư trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp và nông thôn, cơ chế cấp phép đầu tư chuyển đổi tư duy từ “cấp phép, cho phép” sang “hỗ trợ, chăm sóc, phục vụ nhà đầu tư”.

Ông François Corbin đánh giá buổi làm việc với lãnh đạo của ba địa phương Quảng Bình, Nam Định và An Giang rất ý nghĩa và hiệu quả vì đã giúp cho MEDEF International biết rõ lợi thế và tiềm năng đầu tư cũng như quyết tâm thu hút vốn FDI từ các nhà đầu tư nước ngoài của lãnh đạo ba tỉnh này.

Lãnh đạo ba tỉnh và MEDEF tin tưởng rằng hợp tác giữa hai bên sẽ được tăng cường trong thời gian tới. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Lãnh đạo ba tỉnh và MEDEF tin tưởng rằng hợp tác giữa hai bên sẽ được tăng cường trong thời gian tới. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bày tỏ tin tưởng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư giữa hai bên trong thời gian tới, ông François Corbin nói: "Việc xác định rõ những nội dung hợp tác tiềm năng và những dự án hợp tác cụ thể sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm các doanh nghiệp phù hợp. Tôi cho rằng Việt Nam có những doanh nghiệp rất thành công, nhưng vẫn còn nhiều nhu cầu đầu tư để phát triển đất nước, như về cơ sở hạ tầng và trên hết là mối quan tâm cực kỳ lớn đối với việc bảo vệ môi trường và khí hậu. Vì vậy tôi cho rằng những doanh nghiệp Pháp không chỉ có năng lực, mà cũng có cả nguyện vọng muốn cùng hợp tác phát triển với doanh nghiệp và chính quyền Việt Nam vì một tương lai thịnh vượng".

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, đánh giá về buổi làm việc với MEDEF: "Đây là dịp để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của các dự án đầu tư với Pháp. Để góp phần thực hiện cam kết mục tiêu của Chính phủ Việt Nam về giảm thiểu khí thải carbon từ nay đến năm 2045, tỉnh Quảng Bình đang tập trung vào hợp tác với các quốc gia phát triển, trong đó có Pháp, về các lĩnh vực liên quan đến năng lượng xanh, năng lượng tái tạo gồm có hợp tác về điện gió và điện gió ngoài khơi, cũng như hợp tác trong lĩnh vực môi trường các dự án phát triển trồng rừng một cách bền vững, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. Tôi nhận thấy đây là những lĩnh vực hợp tác rất tiềm năng, bên cạnh hợp tác truyền thống về du lịch, thương mại...".

MEDEF hiện có hơn 750.000 công ty thành viên. Hằng năm, MEDEF International tổ chức nhiều phái đoàn lãnh đạo của các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Pháp với các dự án cụ thể đến các nước có tiềm năng hợp tác đầu tư, nhất là các nước đang phát triển, trong đó Việt Nam là một thị trường luôn được MEDEF International quan tâm ưu tiên thúc đẩy.

MEDEF International và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ hợp tác từ rất nhiều năm qua. MEDEF International thường xuyên tổ chức đưa các đoàn doanh nghiệp Pháp đến Việt Nam và trong năm 2024 tới dự kiến sẽ tăng cường các hoạt động này tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.