Tuổi trẻ Ninh Bình xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Ngày 31/5, Tỉnh đoàn Ninh Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Ninh Bình và huyện Kim Sơn trao tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Ninh Bình và huyện Kim Sơn trao tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Trịnh Như Lâm cho biết, trải qua 25 mùa chiến dịch, phong trào thanh niên tình nguyện luôn là điểm nhấn trong phong trào thanh niên, có sức lan tỏa sâu rộng trên mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần tạo ra các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay được triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tiên phong hành động, cống hiến của tuổi trẻ Cố đô. Trong đó, tập trung vào 5 nội dung chính: chương trình "Tiếp sức mùa thi"; các chiến dịch "Mùa hè xanh", "Hoa phượng đỏ", "Kỳ nghỉ hồng" và "Hành quân xanh", nhằm nâng cao tinh thần tình nguyện, khát vọng cống hiến trong thanh niên, tạo sức lan tỏa để các hoạt động tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên trong cộng đồng.

Các hoạt động tình nguyện được đổi mới theo hướng đa dạng về phương thức triển khai, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, tranh thủ huy động, vận động hiệu quả nguồn lực xã hội trong thực hiện các công trình, phần việc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao tặng quà cho đội hình thanh niên tình nguyện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao tặng quà cho đội hình thanh niên tình nguyện.

Tại chương trình, 10 đội hình thanh niên tình nguyện đại diện cho lực lượng đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh được thành lập gắn với các nhiệm vụ cụ thể như: số hóa các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, văn hóa; hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng; tuyên truyền, quảng bá du lịch Ninh Bình; tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia bảo vệ môi trường; tiếp sức mùa thi; phòng chống thiên tai, bão lụt; tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi; …

Cũng trong chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tỉnh đoàn Ninh Bình đã trao tặng 20 sổ bảo hiểm y tế cho các đối tượng khó khăn, 5 suất quà cho cựu chiến binh là chiến sĩ Trường Sơn, 30 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ nguồn lực xây dựng ngôi nhà Khăn quàng đỏ, nguồn vốn vay khởi nghiệp và sản xuất kinh doanh cho thanh niên tín đồ tôn giáo…

20 sổ bảo hiểm y tế được trao tận tay đến các đối tượng tượng có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia bảo hiểm.

20 sổ bảo hiểm y tế được trao tận tay đến các đối tượng tượng có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia bảo hiểm.

Sau chương trình ra quân, là chuỗi hoạt động hưởng ứng tại huyện Kim Sơn: khánh thành công trình thanh niên tuyến đường “sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn” tại xã Cồn Thoi; khởi công xây dựng Ngôi nhà Khăn quàng đỏ tại xã Kim Trung; ra mắt 4 công trình số hóa di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh tại đình Thượng Kiệm, đền Như Độ, đình Lưu Phương, đình Tức Hiêu; tổ chức tư vấn khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại Cồn Nổi; ra mắt mô hình “Làng quê đáng sống” tham gia xây dựng nông mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm 11, xã Kim Định.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.