Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Với sức trẻ, năng động và trách nhiệm với cộng đồng, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã chung tay cùng chính quyền các cấp thực hiện nhiều phần việc, công trình an sinh phục vụ cộng đồng; qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.
Đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh thu gom rác dưới kênh trong chương trình "Chủ nhật xanh" tại Quận 12.
Đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh thu gom rác dưới kênh trong chương trình "Chủ nhật xanh" tại Quận 12.

Mỗi một công trình đều được triển khai thực hiện với tất cả sự tâm huyết, mang đậm dấu ấn của sức trẻ. Đáng chú ý, các công trình ý nghĩa đó còn góp phần tuyên truyền, kêu gọi các bạn trẻ sống trách nhiệm, cống hiến vì cộng đồng.

Những ngày cuối tuần bận rộn

Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” là chủ đề của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến trong thực hiện các hoạt động xung kích của Tháng Thanh niên nói riêng năm 2024 nói chung. Bám sát chủ đề này, mỗi bạn trẻ thể hiện rõ tinh thần tình nguyện, xung kích vào những việc khó, vấn đề còn tồn đọng tại địa phương, đơn vị.

Suốt hơn chín tháng qua, những ngày cuối tuần trở nên bận rộn hơn rất nhiều đối với các đoàn viên, thanh niên công an thành phố. Hoạt động xuyên suốt được các cán bộ, chiến sĩ thực hiện là ra quân cùng nhân dân bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định, nhằm bảo đảm an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị tại 312 xã, phường, thị trấn.

Trải qua năm lần ra quân, lực lượng công an, thanh niên và nhân dân thành phố đã bóc gỡ hơn 1,8 triệu sản phẩm quảng cáo sai quy định. Qua kiểm tra, các đơn vị còn bắt giữ được nhiều đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng dán quảng cáo sai nơi quy định… để giao công an các địa phương phối hợp xử lý.

Trải qua năm lần ra quân, lực lượng công an, thanh niên và nhân dân thành phố đã bóc gỡ hơn 1,8 triệu sản phẩm quảng cáo sai quy định. Qua kiểm tra, các đơn vị còn bắt giữ được nhiều đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng dán quảng cáo sai nơi quy định… để giao công an các địa phương phối hợp xử lý.

Còn với tuổi trẻ ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động xung kích tình nguyện được triển khai qua nhiều năm với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Tấn Khương cho biết: Trong quý I năm nay, tuổi trẻ đơn vị đã phối hợp cùng Ban Thanh niên Công an thành phố, các cơ sở đoàn bạn triển khai “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị” trên địa bàn Quận 1 với các hoạt động như: Cạo, xóa quảng cáo, vẽ bậy; bó gọn dây thông tin kết hợp tuyên truyền kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, các dịch vụ của ngành điện cho người dân; hỗ trợ sửa chữa nhà tình thương; hệ thống chiếu sáng công cộng; thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho hơn 7.200 em học sinh, người dân tại 51 điểm trường, điểm sinh hoạt cộng đồng; thực hiện cải tạo, sửa chữa hệ thống điện cho 267 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn;…

Với một đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ người dân và doanh nghiệp là rất lớn. Không để bộ máy rơi vào tình trạng quá tải, không để người dân và doanh nghiệp phiền hà, mô hình hỗ trợ giải quyết công tác cải cách hành chính vào ngày thứ bảy được Thành đoàn triển khai nhiều năm nay.

Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng Nguyễn Trần Anh Vũ cho biết: Đoàn viên, thanh niên đơn vị tổ chức các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Sở Xây dựng; hướng dẫn, vận động tạo tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở.

Ngoài ra, các bạn còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát tờ rơi, ấn phẩm cho người dân trên địa bàn thành phố Thủ Đức; qua đó, tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang, trồng thêm cây xanh tại trụ sở đơn vị, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại nơi làm việc.

Hướng đến những công trình bền vững

Trong Tháng Thanh niên năm 2024 vừa diễn ra, bên cạnh các hoạt động tặng quà, trồng cây xanh, vớt rác ở nhiều tuyến kênh rạch,… đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh còn triển khai thực hiện nhiều công trình thanh niên ý nghĩa, mang giá trị bền vững.

Đơn cử như công trình “Sông Sài Gòn-Con sông của thành phố tôi” theo Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Các đoàn viên, thanh niên đã thực hiện và hoàn thành giai đoạn 2 là số hóa bản đồ điện tử dự án này nhằm phục vụ việc tuyên truyền về các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, văn hóa dọc sông Sài Gòn; tập trung triển khai các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thành phố tham gia bảo vệ môi trường, tôn tạo và phát triển cảnh quan sông Sài Gòn.

Đối với các công trình khác như: “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 đến nay”, “Cổng dữ liệu mở thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh”, “Cải tạo cảnh quan tuyến đường Võ Chí Công, thành phố Thủ Đức”; “Phòng truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh trực tuyến”,… đều cần đến sự tâm huyết, đầu tư tỉ mỉ về thời gian, kiến thức của các bạn trẻ.

Đối với tuổi trẻ thành phố, bên cạnh Tháng Thanh niên đã đi vào truyền thống, thì các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được thực hiện xuyên suốt trong năm luôn được các bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng và tâm huyết, nhất là vào các đợt hoạt động cao điểm.

Đối với tuổi trẻ thành phố, bên cạnh Tháng Thanh niên đã đi vào truyền thống, thì các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được thực hiện xuyên suốt trong năm luôn được các bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng và tâm huyết, nhất là vào các đợt hoạt động cao điểm.

Những ngày thành phố nắng như đổ lửa trong cao điểm mùa khô, hàng trăm đoàn viên, thanh niên các đơn vị vẫn dành những ngày nghỉ cuối tuần về các huyện ngoại thành để hướng dẫn, đồng hành cùng người dân trong các công tác về nuôi trồng, chăm sóc các sản phẩm nông nghiệp. Đây là một trong các hoạt động của chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh” đã triển khai gần 15 năm nay trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh, thành phố lân cận.

Năm 2024, tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị của thành phố triển khai các hoạt động tình nguyện với tâm thế tham gia các phần việc để phát huy hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giải quyết các câu chuyện, vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại địa phương, đơn vị, chú trọng ứng dụng chuyên môn, công nghệ mới.

Bí thư Đoàn khối Dân-Chính-Đảng Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hữu Hồng Hải cho biết: Đoàn khối vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia nhiều công việc gắn với chuyên môn phục vụ cộng đồng. Một số đầu việc có thể kể đến như, dự án “Mỗi tháng một quyển sách về Bác”, “Tổ tư vấn pháp luật trực tuyến” để trực tiếp hỗ trợ người dân trong các hoạt động. Xa hơn, nhiều công trình triển khai hiện nay còn hướng đến đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Tại các sở, ngành, địa phương, nhiều công trình, dự án vẫn đang tiếp tục được triển khai với những mục tiêu khác nhau. Huyện đoàn Bình Chánh lên kế hoạch cho các hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế, chăm lo hỗ trợ thanh, thiếu nhi. Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ thanh niên làm kinh tế du lịch địa phương gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm-OCOP”; Đoàn Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (SAMCO) triển khai xây dựng một sân chơi để trao tặng cho trường tiểu học tại Quận 6.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhận định: Những nỗ lực của Đoàn Thanh niên thành phố trong xây dựng, tạo lập môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành là rất đáng ghi nhận. Tinh thần nhiệt huyết, xung kích của thanh niên với sự phát triển của thành phố sẽ mang lại những kết quả tích cực, sức bật mạnh mẽ cho sự vươn lên của thành phố. Thành phố mong muốn sẽ có thêm nhiều sự đóng góp tích cực của thanh niên trong việc thực hiện các chính sách của thành phố trong thời gian tới. Thành phố cũng sẽ tạo điều kiện để các thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến, vươn lên mạnh mẽ, đóng góp tích cực, trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.