Nhiều hoạt động tại Festival tôm ở Cà Mau

Chiều 21/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau họp báo công bố chuỗi hoạt động liên quan Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn OCOP đồng bằng sông Cửu Long năm 2023, chính thức diễn ra tại thành phố Cà Mau từ ngày 10 đến 13/12/2023.
Cà Mau họp báo công bố chính thức về chuỗi sự kiện liên quan đến Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn OCOP đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 diễn ra vào khoảng giữa tháng 12/2023.
Cà Mau họp báo công bố chính thức về chuỗi sự kiện liên quan đến Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn OCOP đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 diễn ra vào khoảng giữa tháng 12/2023.

Đây là lần đầu tiên Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện quy mô cấp vùng với chủ đề chính chuyên về tôm: “Festival Tôm Cà Mau 2023 - Tự hào thương hiệu Việt”.

Sự kiện lần này chủ yếu diễn ra tại thành phố Cà Mau. Trong đó, đêm khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 10/12, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (gần Trung tâm hội nghị của tỉnh), được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và một số đài trong khu vực.

Festival tôm lần này có nhiều sự kiện hấp dẫn, như: Không gian trưng bày triển lãm, thương mại ngành tôm và sản phẩm OCOP, với gần 400 gian hàng; Ngày hội “Ẩm thực thủy sản Cà Mau”; Lễ hội “Diễu hành đường phố”; Hội thi “Sản phẩm OCOP tiêu biểu tại diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long 2023”; Tổ chức tham quan du lịch, tham quan mô hình tại các vùng chuyên canh nuôi tôm trọng điểm của tỉnh...

Xuyên suốt trong các ngày diễn ra sự kiện còn có chuỗi diễn đàn, hội nghị, hội thảo, như: Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long năm 2023, với chủ đề: “Nâng tầm liên kết - Phát triển bền vững”.

Phiên xúc tiến thương mại; Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau; Hội nghị “Kết nối giao thương sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2023”; Hội nghị “Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững ngành tôm”; Hội thảo “Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng tôm Cà Mau”, “Giải pháp khoa học và công nghệ phát triển thủy sản công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu”…

Qua sự kiện lần này, Cà Mau kỳ vọng quảng bá thương hiệu tôm Cà Mau và các sản phẩm OCOP của tỉnh đến du khách trong, ngoài nước; tạo điều kiện kết nối chuỗi doanh nghiệp ngành tôm nhằm chung tay thúc đẩy ngành tôm và sản phẩm OCOP ngày càng phát triển.

Chủ trì và phát biểu tại họp báo, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, Festival Tôm là điểm nhấn chủ đạo của lễ hội lần này, kết nối với các sản phẩm OCOP và chuỗi liên kết sản xuất liên quốc gia.

Nhằm chuẩn bị tốt cho chuỗi sự kiện về lễ hội tôm năm 2023, Cà Mau đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan, chủ động chỉ đạo đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư phát triển hạ tầng. Chỉ đạo đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, hiệu quả.

Đặc biệt, Cà Mau hướng đến mục tiêu xã hội hóa công tác tổ chức lễ hội nên hầu hết các hoạt động trong Chương trình Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP đồng bằng sông Cửu Long 2023 đều do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia thực hiện và các hoạt động cũng được tổ chức theo hướng mở, tăng tính tương tác với cộng đồng để người dân và du khách có thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động của lễ hội.

Để chuỗi sự kiện cấp vùng sắp diễn ra thành công tốt đẹp, Cà Mau sẽ chuẩn bị tốt khâu hậu cần nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các nhà báo tác nghiệp.

Qua đây, thay mặt cấp uỷ và chính quyền tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Luân cũng mong muốn các cơ quan truyền thông, báo chí hỗ trợ tỉnh trong việc thông tin, tuyên truyền về Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP đồng bằng sông Cửu Long 2023 đến với tất cả người dân, bạn bè, du khách trong và ngoài nước hình ảnh về một điểm đến an toàn, một vùng đất đầy năng động, mến khách, tích cực phát triển và hội nhập bằng chính những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và của quê hương Cà Mau nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.