Nhiệt huyết của nhà giáo trẻ

Cô giáo Nguyễn Thị Bảo Ngọc, sinh trưởng trong một gia đình nhà giáo. Tốt nghiệp ra trường, ngoài công việc đứng lớp giảng dạy, cô còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể.
Cô giáo Nguyễn Thị Bảo Ngọc và các học sinh đón Tết Trung thu tại Trường trung học cơ sở Ngô Tất Tố.
Cô giáo Nguyễn Thị Bảo Ngọc và các học sinh đón Tết Trung thu tại Trường trung học cơ sở Ngô Tất Tố.

Năm 2012, trong buổi lễ Trường trung học cơ sở Ngô Tất Tố (quận Phú Nhuận) nhận Huân chương Lao động hạng ba, cô giáo Nguyễn Thị Bảo Ngọc được Ban Giám hiệu tin tưởng giao nhiệm vụ người dẫn chương trình (MC). Cô khá hồi hộp, lo lắng, nhưng nghĩ đến thành quả mà các thế hệ giáo viên, học sinh, công nhân, viên chức… nhà trường đã không ngừng phấn đấu trong dạy và học để đạt được vinh dự cao quý này, cô quyết tâm phải làm thật tốt nhiệm vụ được giao. Không dừng lại đó, cô giáo Ngọc còn thường xuyên được cử làm MC trong những buổi lễ trang trọng của nhà trường như lễ khai giảng, bế giảng, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tất niên… Bằng sự nhiệt huyết của người giáo viên trẻ, cô còn tham gia tích cực trong các hoạt động phong trào và văn nghệ của trường, của quận.

Không bằng lòng với kiến thức Cử nhân sư phạm Ngữ văn của Trường đại học Sài Gòn, cô giáo Ngọc đã phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn khi thi đỗ bậc cao học chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học Văn-Tiếng Việt và đã nhận văn bằng Thạc sĩ vào năm 2014. Theo cô, việc học tập không chỉ vì bằng cấp mà quan trọng hơn là nhằm giúp nâng cao phương pháp khoa học sư phạm để khảo sát, đối sánh…, tìm ra phương pháp truyền thụ kiến thức hiệu quả nhất đến các em học sinh. Nhớ về những ngày mới tốt nghiệp về giảng dạy tại trường năm 2008, cô được Ban Giám hiệu nhà trường phân công chủ nhiệm và giảng dạy khối lớp 6, 7, 8, cô Ngọc đã đem lại những tiết học thú vị và ý nghĩa cho các em học sinh. Từ kết quả giảng dạy đạt được, hiện nay cô đã đứng lớp và làm giáo viên chủ nhiệm lớp 9 nhiều năm liền. Với tinh thần năng động, ham học hỏi của một giáo viên tuổi đời khá trẻ, mong muốn trao truyền đến các em học sinh những kiến thức mới theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, cô đã vận dụng kiến thức công nghệ thông tin để truyền giảng bài học, bài tập đến các em học sinh một cách cụ thể, sinh động, dễ hiểu…, nhờ vậy, các em hiểu nhanh, nắm vững kiến thức.

Với vai trò Tổ trưởng chuyên môn Tổ Văn, cô luôn đi đầu trong đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm, tích hợp giảng dạy với hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sư phạm, phương pháp truyền thụ cho bản thân và đồng nghiệp. Cô giáo Ngọc luôn dành tình thương cho các em học sinh như tấm lòng của một người mẹ, người chị, người bạn luôn quan tâm tìm hiểu, lắng nghe tâm tư của các em để có thể đưa ra giải pháp giúp đỡ kịp thời. Lứa tuổi trung học cơ sở là lứa tuổi có những biến động về tâm sinh lý, cô nhận thấy cần có sự quan tâm, hỗ trợ, giúp các bạn trẻ tin yêu cuộc sống, phát triển bản thân. Chính tinh thần hòa đồng, sẵn sàng chia sẻ, đón nhận những điều mới mà nhiều năm liền cô trở thành nhân tố tiên tiến trong công tác giảng dạy được tập thể sư phạm bầu chọn danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố năm 2015, 2016; giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua cấp quận nhiều năm liền từ năm 2010 cho đến nay. Nói về người đồng nghiệp, cô Nguyễn Thanh Liên Hương, Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Ngô Tất Tố chia sẻ: “Cô Nguyễn Thị Bảo Ngọc là một giáo viên tích cực trong học hỏi truyền giảng phương pháp mới đến học sinh, luôn năng động trong những sinh hoạt tập thể của nhà trường”.

Cùng với việc vun đắp cho học sinh tình yêu tiếng Việt, cô giáo Bảo Ngọc còn tổ chức những buổi sinh hoạt lớp ấm cúng, làm nên những dấu ấn tươi đẹp trong lứa tuổi học trò, để lại những kỷ niệm đẹp trong các em khi ra trường. Cô đã tổ chức cho học sinh lớp cô chủ nhiệm vui Tết Trung thu, giúp cho các em vui thích vì không chỉ có kẹo ngon, bánh ngọt mà còn là sự thân tình giữa cô và trò, là sự gắn kết giữa các em học sinh với nhau. Không chỉ với học sinh của năm học 2024-2025 này, mà đó còn là những kỷ niệm tốt đẹp của học sinh những năm học trước. Chính vì điều này mà vào những ngày lễ khai giảng, bế giảng, nhất là vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những em học sinh đã ra trường lại trở về mái trường xưa để gặp lại thầy, cô giáo cũ. Tại đây, cô giáo và học trò lại chung vui bên nhau. Hai đứa con của cô giáo Bảo Ngọc, một gái, một trai đều theo học ngôi trường mẹ đang công tác. Cả hai đều noi gương mẹ chăm ngoan, đạt thành tích tốt trong học tập và đạo đức, xứng đáng là “Con ngoan, trò giỏi”.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…