Nhạc sĩ Trần Tiến được vinh danh tại Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 năm 2025

Tối 3/10, tại Trung tâm triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội), Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 năm 2025.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho nhạc sĩ Trần Tiến.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho nhạc sĩ Trần Tiến.

Đến dự, có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đông đảo công chúng và văn nghệ sĩ.

thu2.jpg
Ban Tổ chức giải thưởng tặng hoa và Bằng chứng nhận cho đại diện các đề cử.

Năm nay, Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho nhạc sĩ Trần Tiến, người đã để lại dấu ấn đặc biệt trong nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Những ca khúc nổi tiếng như: Ngẫu hứng sông Hồng, Ngẫu hứng phố, Phố nghèo, Mặt trời bé con, Quê nhà, đã trở thành dòng chảy ký ức, khắc họa một Hà Nội vừa thân quen, vừa thấm đẫm văn hóa.

Ở hạng mục Tác phẩm, hai giải thưởng chính thức được trao cho họa sĩ Phạm Bình Chương với triển lãm “Xuống phố”, dấu ấn 20 năm vẽ Hà Nội bằng tất cả tình yêu phố phường và vở nhạc kịch “Lửa từ đất” của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, bản anh hùng ca tái hiện hình ảnh Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Vũ, qua đó khắc họa khát vọng cách mạng của Hà Nội trong những năm 1930.

thu1-7469.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ trao Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 năm 2025.

Trong khi đó, Giải Việc làm thuộc về Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, công trình thi công trong thời gian kỷ lục, lấy cảm hứng từ hình tượng thần Kim Quy, được kỳ vọng trở thành “kỳ quan mới” của Thủ đô, thu hút hàng chục triệu lượt khách tham quan.

Ở hạng mục Ý tưởng, giải thưởng vinh danh dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An (Tây Hồ), do kiến trúc sư Renzo Piano thiết kế, hướng tới kiến tạo một biểu tượng văn hóa tầm vóc quốc tế cho Hà Nội.

Trong mùa giải năm nay, một trong những điểm nhấn đặc biệt chính là loạt tranh sơn mài của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang qua các triển lãm “Dấu thiêng” và “Mùa xuân Độc lập”. Ở tuổi ngoài 20, Quang đã tạo nên tác phẩm sơn mài có kích thước kỷ lục về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đồng thời tái hiện Hà Nội gắn liền với những mùa xuân lịch sử, với dấu ấn độc lập thiêng liêng. Sơn mài, chất liệu vốn mang tính truyền thống và nhiều thách thức đã được Quang khai thác triệt để với những lớp sơn ta, vỏ trứng, vàng bạc, tạo nên chiều sâu và ánh sáng huyền ảo.

Tác phẩm của anh không những là hội họa, mà còn mang giá trị biểu tượng khi kết hợp giữa mỹ thuật truyền thống và tinh thần sáng tạo đương đại, nhắc nhớ ký ức lịch sử, đồng thời làm phong phú thêm diện mạo văn hóa của Hà Nội hôm nay.

thu6-7593.jpg
Công chúng yêu thích hội họa thưởng lãm các tác phẩm đạt giải.

Nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, đánh giá giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội có ý nghĩa lớn, tôn vinh cá nhân, tập thể gìn giữ và phát huy văn hóa Thủ đô. Giải thưởng tạo tiếng vang, nhắc nhở cộng đồng về tình yêu Hà Nội, góp phần xây dựng văn hóa đô thị. Các tác giả được trao giải trong những năm qua đều xứng đáng.

Năm nay, các đề cử đều đặc sắc, trong đó các tác phẩm ảnh, ý tưởng cải tạo đô thị, đánh giá cao tinh thần, sự trân trọng, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối văn hóa Hà Nội. “Tôi khá ấn tượng với tác phẩm tranh sơn mài khổ lớn không ghép của Chu Nhật Quang. Tôi thấy một họa sĩ trẻ mà có tâm với đất nước như vậy, dành công sức để sáng tác về hình tượng vị lãnh tụ của đất nước và vẻ đẹp của Hà Nội rất đáng trân trọng. Chính những con người ấy sẽ kế tiếp được nét đẹp văn hóa truyền thống và đưa văn hóa của Hà Nội tiếp tục phát triển”, nhà báo Trần Mai Hưởng khẳng định.

Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức giải, thành viên Hội đồng Giám khảo, chia sẻ: Năm nay có hơn 60 tác phẩm đề cử, chọn lọc còn 11 tác phẩm đoạt giải. Hội đồng Giám khảo gặp khó khăn do chất lượng đề cử cao, nhiều tác phẩm gắn với sự kiện lịch sử như: 50 năm Giải phóng miền nam, 80 năm thành lập nước. Một số công trình nổi bật như: Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia ở Đông Anh - tác phẩm hoàn thành trong 15 tháng, đón hàng chục triệu lượt khách tới tham quan, hay như dự án khai thông sông Tô Lịch.

Đóng góp cá nhân tiêu biểu có nhạc sĩ Trần Tiến, dù sức khỏe yếu vẫn sáng tác cho Hà Nội. Bên cạnh đó, giải thưởng năm nay có một số tác giả trẻ. Trong đó đáng chú ý có tác phẩm tranh sơn mài về Bác Hồ của Chu Nhật Quang, ngoài 20 tuổi, tác phẩm sơn mài lớn kỷ lục về Bác Hồ kính yêu, thể hiện tinh thần truyền thống và lòng yêu nước. Dù chi phí sáng tác cao, nghệ sĩ trẻ vẫn tự đầu tư, cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

thu4-7119.jpg
Tác phẩm tranh sơn mài về Hà Nội của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang trưng bày tại sự kiện trao giải.

Sau 18 mùa giải, Giải thưởng Bùi Xuân Phái đã trở thành một trong những sự kiện văn hóa có uy tín hàng đầu, khẳng định sức sống bền bỉ của tình yêu Hà Nội trong sáng tạo nghệ thuật và đời sống xã hội. Không chỉ tôn vinh những nghệ sĩ gạo cội như nhạc sĩ Trần Tiến, giải thưởng còn mở rộng cánh cửa để thế hệ trẻ như Chu Nhật Quang bước vào, tiếp nối hành trình gìn giữ và làm giàu thêm cho văn hóa Thủ đô.

Hà Nội qua âm nhạc, hội họa, sân khấu, kiến trúc, vẫn là mạch nguồn bất tận, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, tạo nên bản sắc riêng không thể trộn lẫn. Và Giải thưởng Bùi Xuân Phái chính là minh chứng sống động cho sự nối dài của dòng chảy ký ức ấy, qua mỗi năm, mỗi tác phẩm, mỗi con người.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.