MV “Going home” quảng bá du lịch, văn hóa Hà Nội được trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2024

Chiều 8/10, tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ban tổ chức giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2024 đã trao giải “Việc làm” cho MV “Going home” của nghệ sĩ saxophone Kenny G, do Báo Nhân Dân và IB Group thực hiện.
MV “Going home” quảng bá du lịch, văn hóa Hà Nội được trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2024

Dự án âm nhạc vì cộng đồng

Đây là hoạt động trong dự án Good morning Việt Nam, do Báo Nhân Dân và IB Group khởi xướng, với mục đích mời các nghệ sĩ trình diễn nhạc cụ nổi tiếng thế giới tới trình diễn tại Việt Nam, kết hợp với ghi hình MV quảng bá văn hóa, du lịch.

Tháng 11/2023, nghệ sĩ saxophone Kenny G đã có buổi biểu diễn tại Hà Nội trong lần thứ 2 lưu diễn tại Việt Nam, mở màn cho dự án.

Ngay sau đêm diễn, Kenny G đã đến các địa danh nổi tiếng ở Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên… để thực hiện MV “Going Home”. Ngoài ra, MV còn ghi lại những hình ảnh phố phường đặc trưng của Hà Nội.

Hình ảnh nghệ sĩ Kenny G trong MV.

Hình ảnh nghệ sĩ Kenny G trong MV.

Thời điểm quay MV, nghệ sĩ Kenny G đã viết lời nhắn gửi bằng tay để biểu thị tình cảm với Thủ đô Hà Nội và khán giả Việt Nam.

"Hà Nội là thành phố tuyệt diệu cùng với những con người tuyệt vời. Cảm ơn vì sự chào đón nồng nhiệt của các bạn đã dành cho tôi. Thân ái, Kenny G", nghệ sĩ saxophone người Mỹ viết.

Đây là lần đầu tiên Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam thực hiện một sản phẩm đặc biệt kết hợp âm nhạc với quảng bá du lịch.

Kenny G trình diễn bản "Going home" trong MV. (Hình ảnh từ MV)

Kenny G trình diễn bản "Going home" trong MV. (Hình ảnh từ MV)

Tại buổi ra mắt MV vào tháng 4/2024, Báo Nhân Dân và IB Group trao tặng MV “Going Home” cho lãnh đạo thành phố Hà Nội, các tập đoàn du lịch-khách sạn, hãng hàng không, các đài truyền hình… nhằm lan tỏa sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế.

Ngoài việc được phát trên các nền tảng của Báo Nhân Dân, MV “Going Home” còn được Kenny G đăng tải trên trang cá nhân của ông, điều này góp phần làm tăng sức lan tỏa của hình ảnh Hà Nội.

Chúng tôi rất tự hào góp phần quảng bá cho du lịch Việt Nam, du lịch Hà Nội bằng một sản phẩm vốn không phải thế mạnh của báo chí”.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh

Chia sẻ về dự án, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, với một cơ quan báo chí lớn, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung cũng như du lịch là một trách nhiệm, bằng những cách thức rất truyền thống cũng như thế mạnh của các cơ quan báo chí như các bài viết, phóng sự ảnh, các đoạn video...

“Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng trong thời buổi hiện nay, phải tạo ra sự khác biệt, điều này không hề dễ dàng. Khi tổ chức chương trình 'Good morning Việt Nam', mời nghệ sĩ saxophone Kenny G đến Việt Nam tham dự, chúng tôi mới nghĩ rằng nên chăng đặt vấn đề này với ông, vì nếu một nghệ sĩ nổi tiếng như vậy biểu diễn trên nền hình ảnh rất đẹp của Việt Nam, hiệu quả sẽ rất cao. Rất may là những ý tưởng của chúng tôi về chương trình, dành doanh thu cho thiện nguyện được nghệ sĩ rất ủng hộ, và khi chúng tôi đặt vấn đề về việc làm một MV quảng bá du lịch Hà Nội như vậy, nghệ sĩ đã đồng ý. Chúng tôi rất tự hào góp phần quảng bá cho du lịch Việt Nam, du lịch Hà Nội bằng một sản phẩm vốn không phải thế mạnh của báo chí” - Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nói.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group, nhà sản xuất MV chia sẻ tại lễ trao giải.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group, nhà sản xuất MV chia sẻ tại lễ trao giải.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group, nhà sản xuất MV đã xúc động chia sẻ tại lễ trao giải: "Tôi rất xúc động và bất ngờ khi MV đầu tiên trong dự án quảng bá du lịch Hà Nội qua âm nhạc đỉnh cao lại được chọn trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội. MV 'Going home' là dự án hoàn toàn được làm bằng tâm huyết, bằng mong muốn hướng về cộng đồng và bằng tình yêu với Hà Nội. Những gì thuộc về những giá trị văn hóa, lịch sử, và những nét đẹp của Hà Nội không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi mà của cả những người sống ở Hà Nội. Công việc của chúng tôi là lao động nghệ thuật, để góp phần lan tỏa vẻ đẹp cũng như những giá trị của Hà Nội ra thế giới, thông qua âm nhạc đỉnh cao gắn với những hình ảnh đẹp của Hà Nội, của Việt Nam. Chúng tôi muốn để cho thế giới chạm tới Hà Nội sâu hơn bằng âm nhạc".

Những giải thưởng từ tình yêu dành cho Hà Nội

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do Báo Thể thao và Văn hóa và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội.

GS, TS, KTS Hoàng Đạo Kính nhận giải thưởng Lớn.

GS, TS, KTS Hoàng Đạo Kính nhận giải thưởng Lớn.

GS, TS, KTS Hoàng Đạo Kính đã rất xúc động chia sẻ: "Việc bảo tồn di sản văn hóa, di tích văn hóa lịch sử ở Hà Nội đến hôm nay cơ bản là tương đối ổn, chúng ta có thể bớt lo. Ngoài việc cần phải bảo tồn những vốn liếng vô cùng quý hiếm, đặc sắc nhưng cũng vô cùng mỏng manh của cha ông ta để lại và tạo sự tiếp nối cho những di sản, cơ ngơi đó để cùng phát triển với thành phố hiện đại, chúng ta phải làm sao cho Thủ đô không chỉ đặc sắc mà còn phải trở thành một thành phố tinh hoa, bao gồm tất cả những gì tiêu biểu, những gì chắt lọc được, tích tụ được, phát huy, tiếp nối và lan tỏa".

Hội đồng Giám khảo của Giải thưởng gồm những tên tuổi uy tín như: Nhà thơ Bằng Việt, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội (Chủ tịch Hội đồng); nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam; nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; nhà báo Lê Xuân Thành, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa.

Đặc biệt, năm nay, Hội đồng Giám khảo có thêm một thành viên mới là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Qua 16 mùa giải, đã có hơn 150 tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm được công nhận là đề cử chính thức, có gần 70 giải thưởng được trao, trong đó có 15 Giải thưởng Lớn.

Giải thưởng Lớn, giải quan trọng nhất của lễ trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2024 được trao cho GS, TS, KTS Hoàng Đạo Kính, người đã có nhiều đóng góp cho những công trình kiến trúc ở Hà Nội, người được coi là “hiệp sĩ của những di tích kiến trúc”.

Ông là người dành cả đời chuyên tâm với công việc bảo tồn di tích và di sản văn hóa. Gần 50 năm qua, GS, TS, KTS Hoàng Đạo Kính đã ghi dấu trí tuệ của mình ở nhiều công trình văn hóa kiến trúc trên cả nước.

Giải Tác phẩm được trao cho cuốn sách "Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945)" của TS Đào Thị Diến do Nhà xuất bản Hà Nội và Nhã Nam ấn hành. Cuốn sách là một nghiên cứu công phu và toàn diện về sự “thay da đổi thịt” của Hà Nội trong quá trình trở thành một thành phố hiện đại kiểu phương Tây vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Giải Ý tưởng được trao cho “Đồ án cải tạo, chỉnh trang không gian, cảnh quan xung quanh hồ Thiền Quang và phụ cận” do UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức nghiên cứu và xây dựng vào năm 2023. Đồ án tạo lập không gian, cảnh quan trên nguyên tắc bảo tồn tối đa diện tích mặt hồ và hệ thống cây xanh, cung cấp tiện ích, tạo các khoảng mở để nâng cao khả năng thị giác của người tham quan quanh hồ.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.