Nhà thiết kế thời trang hết lòng vì di sản áo dài dân tộc và cộng đồng

Trong 2 đêm bán kết và chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 vừa qua tại Bà Rịa-Vũng Tàu, bên cạnh nhan sắc của các thí sinh, điều thu hút khán giả là các tà áo dài tôn lên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam của Nguyễn Việt Hùng. Anh là nhà thiết kế thời trang áo dài hàng đầu đã có gần 25 năm trong nghề và nổi tiếng với 100 nghìn chiếc áo dài tặng các cô giáo ở vùng sâu, vùng xa trong 10 năm qua.
Các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 cùng những người đẹp đoạt giải Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 và Ban Tổ chức trong trang phục áo dài truyền thống.
Các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 cùng những người đẹp đoạt giải Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 và Ban Tổ chức trong trang phục áo dài truyền thống.

Trong các đêm thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025, các thí sinh người đẹp doanh nhân đã cùng nhau khoe sắc đua tài trong các phần trình diễn áo dài trong bộ sưu tập có chủ đề “Sen Việt” của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng.

Mỗi tà áo dài đều mang những hình ảnh riêng về hoa sen, biểu tượng của sự thanh cao, tinh khiết, và sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam, cho thấy một cách nhìn mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần truyền thống.

Thí sinh người đẹp doanh nhân trong một tác phẩm áo dài của bộ sưu tập "Sen Việt".

Thí sinh người đẹp doanh nhân trong một tác phẩm áo dài của bộ sưu tập "Sen Việt".

Sự tài hoa của nhà thiết kế đã đưa áo dài trở thành những tác phẩm nghệ thuật thời trang mang tính sáng tạo cá nhân. Nhìn về tổng thể, bộ sưu tập thật sự tạo ấn tượng với hai đặc trưng là vẻ đẹp và phẩm chất người phụ nữ Việt Nam.

Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025, Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ diện áo dài độc bản của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng tại đêm chung kết cuộc thi.

Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025, Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ diện áo dài độc bản của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng tại đêm chung kết cuộc thi.

Cùng với áo dài Sen Việt, nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng còn giới thiệu đến công chúng một số tác phẩm áo dài độc bản sử dụng trong những sự kiện sân khấu, nghệ thuật. Điều đó thể hiện rõ nhất ở tấm áo dài mà Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025, Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ đã diện trong đêm chung kết.

Đây là tác phẩm áo dài nằm trong bộ sưu tập áo dài "Sắc màu sân khấu" của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng.

Đây là tác phẩm áo dài nằm trong bộ sưu tập áo dài "Sắc màu sân khấu" của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng.

Hoa hậu Lê Thị Thơ là người chuộng những thiết kế áo dài truyền thống của dân tộc và thường lựa chọn áo dài trong những sự kiện quan trọng. Với chị, áo dài là biểu tượng của văn hóa và tinh thần Việt Nam. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, chiếc áo dài là niềm tự hào và giữ vị trí đặc biệt trong lòng người Việt.

Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ (sinh năm 1989) đăng quang Hoa hậu Doanh nhân châu Á Việt Nam 2023. Chị là Chủ tịch nhiều cuộc thi nhan sắc: Hoa hậu Biển Việt Nam, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam…

Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ (sinh năm 1989) đăng quang Hoa hậu Doanh nhân châu Á Việt Nam 2023. Chị là Chủ tịch nhiều cuộc thi nhan sắc: Hoa hậu Biển Việt Nam, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam…

Hoa hậu Lê Thị Thơ chia sẻ, những thiết kế của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng không chỉ góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống mà còn thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc.

Trang phục áo dài mà Chủ tịch cuộc thi, Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ sử dụng có 2 màu chủ đạo: đỏ và đen, tạo nên sự sang trọng, mạnh mẽ và quyền lực. Màu đen biểu trưng cho sự huyền bí, cuốn hút và kiên định. Màu đỏ là gam màu nóng, tượng trưng cho ngọn lửa nghề luôn rực sáng và cánh màn nhung sân khấu che chở. Đây là tác phẩm thời trang nằm trong bộ sưu tập “Sắc màu sân khấu” của Nguyễn Việt Hùng mà như anh thổ lộ là tiếng lòng tri ân của nhà thiết kế và các cộng sự với các thế hệ tiền nhân của nghề.

Chủ tịch cuộc thi, Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ cùng Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 và Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Chủ tịch cuộc thi, Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ cùng Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 và Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Nhận xét về áo dài của Nguyễn Việt Hùng, Hoa hậu Lê Thị Thơ cho biết: “Ngày nay, áo dài vẫn không ngừng phát triển, được biến tấu nhiều kiểu dáng hiện đại, với áo dài của Nguyễn Việt Hùng, không khó nhận ra tinh thần, yếu tố truyền thống luôn được gìn giữ. Chiêm ngưỡng các tác phẩm áo dài của anh, có thể thấy ở đó một hình ảnh Việt Nam dịu dàng, thanh lịch, kiên cường và tràn dâng cảm xúc tự hào dân tộc”.

Nhà thiết kế áo dài Nguyễn Việt Hùng.

Nhà thiết kế áo dài Nguyễn Việt Hùng.

Nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng là một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế áo dài truyền thống Việt Nam với hơn 20 năm trong nghề. Hơn 10 năm qua, ông và các cộng sự không ngừng sáng tạo những bộ sưu tập áo dài để lại nhiều ấn tượng và tiếng vang, góp phần lan tỏa di sản văn hóa áo dài Việt Nam trên trường quốc tế. Với những thành công trên sân khấu các cuộc thi nhan sắc, Nguyễn Việt Hùng còn được mọi người trong giời nghề trừu mến đặt biệt danh “designer mát tay của các hoa hậu”.

Hoa hậu Đại sứ Du lịch của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 trong bộ trang phục áo dài của Nguyễn Việt Hùng.

Hoa hậu Đại sứ Du lịch của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 trong bộ trang phục áo dài của Nguyễn Việt Hùng.

Đã có lần anh trải lòng với báo chí khi đưa nhan sắc Việt ra quốc tế với những tà áo dài: “Khi bước chân ra thế giới, Hùng mới cảm nhận được niềm tự hào dân tộc lớn đến thế nào. Hùng làm vì sự tự tôn, tự trọng. Quốc phục là bản sắc đặc trưng, chứa đựng tinh thần của đất nước, con người. Sứ mệnh trên áo dài phải cộng hưởng hình ảnh quê hương, mang đậm chất Việt để giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Việt Nam tươi đẹp, xanh, sạch, đáng sống”.

Trong 10 năm qua, Nguyễn Việt Hùng và các cộng sự đã có một hành trình ý nghĩa, chia sẻ vẻ đẹp áo dài đến với các vùng miền. Đã có khoảng 100 nghìn bộ áo dài được anh tặng đến những nữ giáo viên ở các vùng sâu, vùng xa, khó khăn trong cả nước. Riêng năm 2024, nhà thiết kế đã tặng các cô giáo các cấp học hơn 10 nghìn bộ áo dài, trong đó chỉ riêng trong năm 2024, ông đã tặng hơn 10.000 bộ áo dài.

Nguyễn Việt Hùng (đứng giữa) và các người mẫu áo dài tại một sự kiện thời trang.

Nguyễn Việt Hùng (đứng giữa) và các người mẫu áo dài tại một sự kiện thời trang.

Nguyễn Việt Hùng luôn xem nghệ thuật, thời trang, áo dài là một “thánh đường” của nghệ thuật thời trang mà ở đó mỗi chất liệu đều có ngôn ngữ, thông điệp riêng. Dù chỉ là những tà áo bình dị hay cao cấp, nhà thiết kế luôn đặt ra yêu cầu khắt khe bởi với ông sáng tạo phải trở thành thói quen, cần luôn được giữ gìn. Thật đáng trân trọng biết bao một tấm lòng vì nghệ thuật, vì văn hóa dân tộc, đầy nghĩa tình vì cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.