Hình ảnh và sắc màu hoa sen nổi bật tại bán kết Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025

Sau thời gian dài tuyển chọn sơ khảo với sự tham gia đăng ký của đông đảo thí sinh người đẹp trong cả nước, vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 đã chính thức diễn ra đêm 7/3 tại khu Hồ Tràm Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thu hút sự quan tâm của dư luận và đông đảo khán giả. Cũng ở vòng thi này, vương miện Hoa hậu mùa này đã được giới thiệu mang biểu trưng độc đáo từ hoa sen.
Các thí sinh vượt qua bán kết và Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025.
Các thí sinh vượt qua bán kết và Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Trong đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi: Trình diễn trang phục áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng với chủ đề “Sen Việt”, trình diễn trang phục dạ hội từ thương hiệu Ánh Quyên… Để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả là phần giới thiệu về quê hương của những nữ doanh nhân tham dự cuộc thi với những nét diễn đạt ngắn gọn, song mang nhiều cung bậc cảm xúc.

Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 tại đêm bán kết.

Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 tại đêm bán kết.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 do Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ làm Chủ tịch; Hoa hậu Lê Liệu làm Phó Chủ tịch; Trưởng Ban Tổ chức là nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang, Giám đốc truyền thông là nhà báo Trung Hoàng; các thành viên Ban Tổ chức còn có: Hoa hậu Đại sứ Du lịch Biển Việt Nam Trần Vũ Gia Hân, Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền - Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn HPL… Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi đảm nhận vai trò Trưởng Ban Giám khảo cùng sự tham gia của Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường và một số thành viên có uy tín khác.

Nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang và Hoa hậu Lê Thị Liệu.

Nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang và Hoa hậu Lê Thị Liệu.

Cũng tại đêm bán kết, đại diện Ban Tổ chức cuộc thi đã chính thức công bố vương miện Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 có tên gọi “Tiara Of The Light". Vương miện được thiết kế dựa trên cảm hứng từ hình ảnh hoa sen gần gũi, thân thuộc, thiêng liêng, mang biểu trưng cho ánh sáng của trí tuệ, sự can đảm, lòng kiên định, tự tin và quyết đoán của một người phụ nữ hiện đại, độc lập.

Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền cùng một số thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo.

Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền cùng một số thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo.

Vương miện được chế tác từ bạch kim nguyên khối, điêu khắc tỉ mỉ. Mỗi cánh hoa tượng trưng cho một phẩm chất, một đức hạnh cao quý của người phụ nữ Việt Nam: sự dịu dàng, lòng nhân ái, sự kiên cường và khát vọng vươn lên. Các họa tiết hoa được kết hợp hài hòa, tạo nên một tổng thể vừa mềm mại vừa mạnh mẽ. Điểm nhấn hoa sen nằm ở đỉnh vương miện như một biểu tượng của sự thanh cao, tinh khiết, và sức sống mãnh liệt của người Việt Nam.

Bán kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 diễn ra tại Hồ Tràm Vũng Tàu.

Bán kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 diễn ra tại Hồ Tràm Vũng Tàu.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025: “Sở dĩ chúng tôi lựa chọn hình ảnh hoa sen cho vương miện bởi đó là biểu tượng cho ý chí và nghị lực phi thường của các nữ doanh nhân, luôn nỗ lực vượt qua thử thách để đạt được thành công. Hình ảnh hoa sen còn thể hiện sự gắn kết với cội nguồn, văn hóa của dân tộc. Ánh sáng lấp lánh từ những viên đá quý được đính kết tinh xảo trên vương miện, tượng trưng cho trí tuệ tỏa sáng, sự thông minh, sắc sảo và khả năng lãnh đạo của người phụ nữ. Chúng cũng đại diện cho những thành tựu trong sự nghiệp và cuộc sống”.

Thí sinh trong trang phục áo dài thể hiện hình ảnh hoa sen.

Thí sinh trong trang phục áo dài thể hiện hình ảnh hoa sen.

Trước vòng thi bán kết, các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 đã đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ cuộc thi, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Thí sinh trong trang phục áo dài mang hình ảnh hoa sen.

Thí sinh trong trang phục áo dài mang hình ảnh hoa sen.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấp thuận theo công văn số 1997/UBND-VP ngày 17/2/2025. Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chứng nhận số 3578/2024/QTG cấp cho Chủ sở hữu Công ty TNHH Truyền thông Giải trí quốc tế Hoàng Duy.

Thí sinh trình diễn trong trang phục dạ hội.

Thí sinh trình diễn trong trang phục dạ hội.

Sau đêm bán kết, Ban Giám khảo cuộc thi đã chọn được những gương mặt xuất sắc nhất, hội tụ đủ các yếu tố về nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh, sự tự tin để bước vào vòng thi cuối cùng. Đêm chung kết cuộc thi được tổ chức tối nay 8/3, đúng vào dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ, tại Hồ Mây Park - Vũng Tàu và được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thí sinh trình diễn trong trang phục dạ hội.

Thí sinh trình diễn trong trang phục dạ hội.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.