Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 lan tỏa vẻ đẹp và bản lĩnh phụ nữ thời đại mới

Sau hơn một tháng khởi động từ cuộc họp báo đầu năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với nỗ lực của Ban Tổ chức, Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 - mùa 2 đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nhân nữ và dư luận trong nước .
Các thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam năm 2025.
Các thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam năm 2025.

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là địa điểm được lựa chọn để đăng cai tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam năm 2025. Với chủ đề “Vẻ đẹp của sự tri thức”. Đây không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà còn tôn vinh vẻ đẹp tri thức, tài năng, bản lĩnh và lòng nhân ái của những người phụ nữ Việt Nam hiện đại, đã và đang phấn đấu không ngừng, đóng góp cho xã hội và sự phát triển kinh tế đất nước.

Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ - Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam năm 2025.

Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ - Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam năm 2025.

Diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8/3 với phần thi chung kết sẽ tổ chức tối 8/3, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 là cuộc thi sắc đẹp chính thống cấp quốc gia, được tổ chức với quy mô toàn quốc, dành riêng cho các nữ doanh nhân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Cuộc thi được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số Đài Phát Thanh và Truyền Hình Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chia sẻ về cuộc thi, Chủ tịch cuộc thi - Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ cho biết: “Chúng tôi tin rằng, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 sẽ là bệ phóng vững chắc cho những nữ doanh nhân tài năng, giúp họ khẳng định vị thế, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Đồng thời cũng là cơ hội để các chị em giao lưu, học hỏi, mở rộng mối quan hệ và cùng nhau phát triển”.

Hoa hậu Lê Liệu - Phó Chủ tịch cuộc thi.

Hoa hậu Lê Liệu - Phó Chủ tịch cuộc thi.

Để cuộc thi thành công và có sức ảnh hưởng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn tới cộng đồng, phải kể tới nỗ lực của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo, những người đã đứng sau đóng góp cho cuộc thi, bao gồm những tên tuổi được công chúng biết đến nhiều như: Chủ tịch và Phó Chủ tịch cuộc thi: Hoa hậu Lê Thị Thơ và Hoa hậu Lê Liệu; Trưởng, Phó Ban Tổ chức là nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang, Á hậu Hồng Nhung, Á hậu Nguyễn Hằng và nhà báo Trung Hoàng - Giám đốc truyền thông.

Nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn quy tụ nhiều gương mặt có kinh nghiệm từ các lĩnh vực kinh doanh, văn hóa, nghệ thuật, giải trí. Đảm nhận vị trí Ban Giám khảo có: Nghệ sĩ Nhân dân - Á hậu Trịnh Kim Chi, Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường, doanh nhân Hải Yến, doanh nhân Ánh Hồng, Á hậu Ánh Quyên, Hoa hậu Thanh Tâm, Á hậu Lưu Ngọc Anh. Với những tiêu chí đánh giá chuyên nghiệp và góc nhìn chuyên môn từ các thành viên Ban Giám khảo, cuộc thi kỳ vọng sẽ tìm ra người phụ nữ xứng đáng nhất để đại diện cho vẻ đẹp tri thức, tài năng và tấm lòng nhân ái của các nữ doanh nhân Việt Nam hiện đại.

Á hậu Hồng Nhung - Phó Ban Tổ chức cuộc thi.

Á hậu Hồng Nhung - Phó Ban Tổ chức cuộc thi.

Sự trở lại của Nghệ sĩ Nhân dân - Á hậu Trịnh Kim Chi trong vai trò Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam năm 2025 - mùa 2 khẳng định uy tín và chất lượng của cuộc thi, bởi kinh nghiệm và sự công tâm của chị đã được chứng minh ở thành công của mùa thi đầu tiên.

Thạc sĩ, Á hậu Nguyễn Hằng - Phó Ban Tổ chức cuộc thi.

Thạc sĩ, Á hậu Nguyễn Hằng - Phó Ban Tổ chức cuộc thi.

Lần đầu tham dự Ban Giám khảo cuộc thi, Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường trong vai trò giám khảo cũng mang đến một làn gió mới. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật và sự am hiểu về các cuộc thi sắc đẹp, chị sẽ cùng Nghệ sĩ Nhân dân - Á hậu Trịnh Kim Chi, mang đến những đánh giá đa chiều, sắc bén, với góc nhìn nghệ sĩ, góp phần quan trọng trong việc tìm kiếm, tôn vinh Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam năm 2025 một cách xứng đáng và thuyết phục.

Nhà báo Trung Hoàng - Giám đốc truyền thông cuộc thi.

Nhà báo Trung Hoàng - Giám đốc truyền thông cuộc thi.

Cuộc thi được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận theo công văn số 1997/UBND - VP ngày 17/2/2025 . Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chứng nhận số: 3578/2024/QTG cấp cho Chủ sở hữu Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy.

Nghệ sĩ Nhân dân, Á hậu Trịnh Kim Chi “người cầm cân nảy mực” tại mùa 1 tiếp tục đồng hành với vai trò đặc biệt - Trưởng Ban Giám khảo tại mùa 2 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Nghệ sĩ Nhân dân, Á hậu Trịnh Kim Chi “người cầm cân nảy mực” tại mùa 1 tiếp tục đồng hành với vai trò đặc biệt - Trưởng Ban Giám khảo tại mùa 2 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Ngay từ những ngày đầu khởi động, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam năm 2025 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ nhiều nữ doanh nhân thành đạt. Họ không chỉ là những người phụ nữ tài năng, mà còn là những tấm gương sáng về sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng tỏa sáng. Thông qua cuộc thi, các thí sinh mong muốn lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp toàn diện, truyền cảm hứng cho phụ nữ Việt Nam tự tin khẳng định giá trị bản thân, vượt qua mọi rào cản để thành công trong cuộc sống và sự nghiệp.

Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường đảm nhận vai trò Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam năm 2025.

Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường đảm nhận vai trò Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam năm 2025.

Bản quyền cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 được cấp cho chủ sở hữu Công ty TNHH Truyền Thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy.

Bản quyền cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 được cấp cho chủ sở hữu Công ty TNHH Truyền Thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy.

Hồ sơ của các thí sinh dự thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam gửi về địa chỉ: Số 304, Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh hoặc Số 5 đường K thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; email: saigonyoung.hd@gmail.com; Fanpage: Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dâng hương tưởng niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tưởng niệm 34 năm Ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Sáng 9/9, tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, Đoàn đại biểu tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm 34 năm Ngày mất Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cố Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, cố Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga (trái) cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/ TTXVN)

Sẻ chia nét tương đồng văn hóa, gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta, ngày 7/9, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, bà Cho Mi-seon tới thăm Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc tại thủ đô Seoul.

Nghi lễ tế Đức Thần Nông và các vị chư thần tại lễ hội. (Ảnh: BTC)

Lễ hội tri ân Đức Thần Nông, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống

Tại Đền Thần Nông (xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh), Lễ hội “Hướng về cội nguồn-Tri ân tiên tổ” vừa được tổ chức trang trọng với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách thập phương, góp phần tôn vinh đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết cộng đồng và quảng bá các giá trị văn hóa lâu đời.

Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số tổ chức Lễ ra mắt nền tảng VTVgo The Next. (Ảnh: VTV)

VTVgo The Next - Mở ra hệ sinh thái trải nghiệm mới

Ngày 7/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 56 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số chính thức giới thiệu nền tảng VTVgo The Next, đánh dấu bước phát triển mới của VTVgo từ nền tảng truyền hình số hướng tới nền tảng dịch vụ số toàn diện.

Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X” tại Công viên Chi Lăng. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố).

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X”

Từ ngày 5-10/9, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Công ty BHD triển khai chuỗi hoạt động văn hóa-điện ảnh Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X cùng phim Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh.

Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh cùng ban nhạc mang những giai điệu Jazz đến không gian mở tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Khi Jazz ngân lên những thanh âm của Hà Nội

Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 có chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” sẽ diễn ra từ 17 đến 19/9. Không chỉ góp thêm cho Hà Nội một lễ hội, Liên hoan tạo ra không gian nơi di sản và đương đại, nghệ sĩ và công chúng, thành phố và thế giới được kết nối bằng thứ ngôn ngữ âm nhạc tự do, ngẫu hứng và đối thoại.

Điệu múa Khai đèn được Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Cao Lan giới thiệu rộng rãi đến công chúng qua nhiều sự kiện. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Giữ mạch sống văn hóa dân gian

Di sản văn hóa sẽ khó có sức sống nếu chỉ được lưu giữ trong ký ức hay những hồ sơ bảo tồn. Vì thế, ngay từ cơ sở, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian đang tạo ra không gian để người dân cùng thực hành, trao truyền và đưa những giá trị truyền thống trở lại đời sống.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X. (Ảnh: An Nhi)

Mở ra chặng đường sáng tạo mới cho điện ảnh Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra chặng đường mới đối với tổ chức nghề nghiệp của những người làm điện ảnh. Nhiệm kỳ qua cho thấy nhiều nỗ lực trong hỗ trợ sáng tác, đào tạo và kết nối nghề nghiệp. 

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt trả lời báo chí về ý nghĩa của việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa trở thành động lực thiết yếu của phát triển bền vững

Việc sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” được thông qua có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.