“Bóng hồng” chấm thi nhan sắc người đẹp doanh nhân trong Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3

Những ngày này, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 tổ chức nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại thành phố Vũng Tàu đang dần đến chặng cuối. Trong “vườn hoa” người đẹp, có một “bóng hồng” thu hút sự chú ý. Chị là nữ doanh nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng, một thành viên Ban Tổ chức và Giám khảo cuộc thi. Không chỉ có nhan sắc, Ánh Hồng còn là một doanh nhân thành đạt trên thương trường.
Nguyễn Thị Ánh Hồng và Ban Giám khảo tại đêm thi bán kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025.
Nguyễn Thị Ánh Hồng và Ban Giám khảo tại đêm thi bán kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025- mùa hai đã và đang “nóng” dần trong những ngày qua tại khu du lịch Hồ Mây Park của thành phố biển Vũng Tàu với sự tham dự của hàng chục người đẹp doanh nhân đến từ mọi miền đất nước. Dư luận và khán giả háo hức chờ đón các phần thi quan trọng và sự đăng quang của tân Hoa hậu trong đêm chung kết tối nay 8/3.

Sự thành công đó, có sự miệt mài làm việc và những đóng góp không nhỏ của Phó Trưởng Ban tổ chức Ánh Hồng, đồng thời cũng là một trong những thành viên của Ban Giám khảo để tìm ra người đẹp xứng đáng nhất cho ngôi vị hoa hậu.

Ánh Hồng tại lễ dâng hương, hoa tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Bà Rịa- Vũng Tàu.

Ánh Hồng tại lễ dâng hương, hoa tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Bà Rịa- Vũng Tàu.

Gặp ngoài đời, ít ai ngờ Ánh Hồng đã bước sang tuổi 40. Sắc vóc quyến rũ cùng gương mặt khả ái và phong cách ăn mặc trẻ trung, hiện đại khiến nhiều người không đoán ra tuổi thật của chị. Nữ doanh nhân quê ở Quảng Ninh, hiện đang sinh sống và kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp tại Hà Nội.

“Khi con đã lớn, tôi mới có thời gian để tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội và trong các hoạt động ấy luôn có sự đồng tình, ủng hộ và đồng hành của chồng. Thực sự để một người phụ nữ thành công và có thể tham gia những công việc như vậy, luôn cần có hậu phương vững chắc là người bạn đời của mình” - Ánh Hồng tự hào chia sẻ.

Nữ doanh nhân- giám khảo có vóc dáng đẹp và từng dự thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam năm 2019.

Nữ doanh nhân- giám khảo có vóc dáng đẹp và từng dự thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam năm 2019.

Nguyễn Thị Ánh Hồng từng là một trong những thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2019 và xuất sắc vào tới vòng hai. Tuy nhiên, ở cuộc thi đó, chị đã không thể tham gia tới tận cùng cuộc thi do bị ốm. Nữ doanh nhân trải lòng: “Lúc ấy tôi thật sự nuối tiếc, nhưng duyên phận vẫn đưa tôi gắn bó với cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ thời đại. Lần này, tôi đã rất vinh dự được trở lại sân chơi nhan sắc của cộng đồng các nữ doanh nhân với cương vị giám khảo”.

Ánh Hồng mang vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam.

Ánh Hồng mang vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam.

Tham gia đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025, nữ doanh nhân gốc Quảng Ninh cho biết, chị mong muốn tìm ra một người đẹp hội tụ tâm, tài, đức. “Cao hơn vẻ đẹp hình thức là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, tấm lòng nhân ái đóng góp cho cộng đồng. Tôi mong rằng, cuộc thi không chỉ là một sân chơi nhan sắc mà còn là dịp giúp các nữ doanh nhân gặp gỡ, có cơ hội học hỏi, kết nối”- Ánh Hồng cho biết.

Theo Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 - Hoa hậu Lê Thị Thơ: “Nữ doanh nhân Ánh Hồng được biết đến là một người phụ nữ bản lĩnh, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, hoạt động thiện nguyện và các hoạt động khác. Mặc dù chưa từng đăng quang bất cứ cuộc thi nào, nhưng chị có nhiều kinh nghiệm về các sân chơi nhan sắc, đủ uy tín và sự tin tưởng của mọi người để đảm nhận vai trò thành viên Ban Giám khảo Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025”.

Nữ doanh nhân- giám khảo trẻ trung với phong cách thời trang hiện đại.

Nữ doanh nhân- giám khảo trẻ trung với phong cách thời trang hiện đại.

“Với vai trò của mình, Ánh Hồng sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc, chuyên nghiệp góp phần chọn ra những gương mặt xứng đáng nhất để đại diện cho vẻ đẹp và trí tuệ của các nữ doanh nhân và phụ nữ Việt Nam”- Hoa hậu Lê Thị Thơ nhận xét.

Những ngày qua, Ánh Hồng đã cùng các thành viên Ban Tổ chức và Giám khảo đồng hành với các thí sinh người đẹp doanh nhân trải qua nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa như: thăm và trao quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, dâng hương tưởng nhớ, tri ân nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu…

Bên cạnh nhan sắc, Ánh Hồng còn là một nữ doanh nhân thành đạt.

Bên cạnh nhan sắc, Ánh Hồng còn là một nữ doanh nhân thành đạt.

Với chủ đề “Vẻ đẹp của sự tri thức”, chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 đêm nay sẽ thật sự là sự kiện nhiều ý nghĩa của Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, tôn vinh nhan sắc, vẻ đẹp tri thức, tài năng, bản lĩnh và lòng nhân ái của những người phụ nữ Việt Nam hiện đại, đã và đang phấn đấu không ngừng, đóng góp cho xã hội và sự phát triển kinh tế đất nước.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam sẽ diễn ra tại khu du lịch Hồ Mây Park- Vũng Tàu và được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số Đài Phát Thanh và Truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.