Người Việt tại Saintes gìn giữ và quảng bá văn hóa dân tộc

Văn hóa và con người Việt Nam thật đặc sắc, duyên dáng và gần gũi. Đó là những nhận xét của nhiều người Pháp khi tới tham dự chương trình giới thiệu và trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam do Hội ‟Việt Nam 17” tổ chức tại thành phố Saintes ngày 4/2.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với bà con Việt kiều tại Saintes.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với bà con Việt kiều tại Saintes.

Đây là một hoạt động văn hóa do Hội ‟Việt Nam 17”, được thành lập từ năm 2009 gồm những thành viên là người gốc Việt và người Pháp yêu mến đất nước Việt Nam, tổ chức để giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đất nước hình chữ S.

Mấy năm qua, đón năm mới là dịp người dân địa phương được biết nhiều hơn về những nét văn hóa đặc sắc không chỉ trong ngày Tết cổ truyền, mà cả những phong tục, truyền thống và nét sinh hoạt đời thường ở Việt Nam. Đó là nhờ nỗ lực gìn giữ gốc Việt của Việt kiều tại đây với vai trò quan trọng của các thành viên trong Hội ‟Việt Nam 17” hay còn gọi là Hội Việt Nam ở thành phố Saintes, nơi có mã số địa lý bắt đầu bằng hai số 17.

Năm nay, từ giữa tháng 1/2023, Hội tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề ‟Việt Nam mời gọi tới Saintes” từ triển lãm, ngày hội Tết, ẩm thực, giới thiệu và trình diễn trang phục của các dân tộc Việt Nam, du ngoạn qua phim ảnh, cho tới hội thảo và âm nhạc. Mục đích là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt Nam ở các vùng miền khác nhau, đồng thời thu hút sự quan tâm của người Pháp về Việt Nam.

Các thế hệ người Việt tại Saintes tham gia trình diễn áo dài truyền thống.

Các thế hệ người Việt tại Saintes tham gia trình diễn áo dài truyền thống.

Ngày 5/2 là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động đó với chương trình giới thiệu về văn hóa và thời trang của 54 dân tộc Việt Nam.

Bà Nhung Lehoux, Chủ tịch Hội cho biết: Được thành lập từ năm 2009 với các thành viên gồm những người yêu đất nước và văn hóa Việt, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tập trung vào quảng bá văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật của Việt Nam. Giới thiệu văn hóa thông qua ẩm thực và trình diễn trang phục truyền thống là một cách rất hiệu quả để quảng bá về đất nước và con người Việt Nam. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp.

Là một sự kiện quan trọng đầu năm mới, nhiều người Việt và bạn bè Pháp đã được huy động để tham gia chuẩn bị cho buổi trình diễn đặc sắc này nhằm đề cao nét đẹp trang phục và tầm quan trọng của việc bảo tồn các giá trị truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Qua đó người dân Pháp có thể thấy sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, tới trải nghiệm và khám phá.

Giới thiệu trang phục của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Giới thiệu trang phục của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Khán phòng lớn ở Thư viện Françoise Mitterrand của thành phố chật kín người tới xem những nét đẹp của trang phục truyền thống thuộc các dân tộc Việt Nam. Những màn trình diễn hấp dẫn xen lẫn các hát ngợi ca vẻ đẹp của đất nước Việt Nam đã nhận được sự tán thưởng không ngớt của khán giả.

Đến chơi nhà bạn ở trung tâm Saintes, bà Isabelle-Marie biết tin có hoạt động văn hóa về Việt Nam nên nhờ đưa ngay đến từ lúc còn gần 1 giờ mới bắt đầu. Chăm chú theo dõi và không ngớt vỗ tay khi xem những màn trình diễn của các phụ nữ và em nhỏ người Việt trong trang phục truyền thống của các dân tộc, bà cho biết: Tôi đã đến Việt Nam hơn chục lần.

Mỗi lần tới thăm lại thấy đất nước của các bạn càng cuốn hút từ phong cảnh, phong tục, ẩm thực cho tới văn hóa. Người Việt Nam thật thân thiện và hiếu khách. Nhiều người Pháp cũng có chung suy nghĩ như tôi rằng Việt Nam và Pháp có nhiều điều để chia sẻ và gắn kết, nhất là thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa như hôm nay. Các hoạt động của những người Việt ở đây đã làm phong phú đời sống văn hóa của thành phố Saintes.

Người dân ở Saintes rất ấn tượng và liên tục vỗ tay tán thưởng các phần trình diễn trang phục của các dân tộc Việt Nam.

Người dân ở Saintes rất ấn tượng và liên tục vỗ tay tán thưởng các phần trình diễn trang phục của các dân tộc Việt Nam.

Có được kết quả ấn tượng như vậy là nhờ có sự chuẩn bị của hơn 40 Việt kiều suốt mấy tuần qua và những người bạn Pháp ở địa phương này. Bà Nhung Lehoux chia sẻ: Tôi chọn trang phục dân tộc để giới thiệu tới người dân ở đây vì đối với tôi, việc bảo tồn các giá trị truyền thống dân tộc ngày nay rất quan trọng. Mỗi vùng miền ở Việt Nam có những nét văn hóa, sinh hoạt riêng nên có nhiều người Pháp muốn tới thăm. Chúng tôi đã tổ chức nhiều đợt đưa người Pháp tới trải nghiệm cuộc đời thường với người dân Việt Nam. Mọi người có ấn tượng rất tốt về đất nước Việt Nam.

Trong những năm qua, người Việt sinh sống và làm việc ở Saintes, thành phố cổ kính của tỉnh miền trung Charente-Maritime thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine ở tây nam nước Pháp, sang Pháp từ lâu hay mới sang, luôn có ý thức gìn giữ truyền thống và bản sắc văn hóa. Từ khi có Hội ‟Việt Nam 17”, giao lưu cộng đồng ngày càng phong phú như tham gia nấu ăn để mời bạn bè quốc tế, kể chuyện về Việt Nam hay dạy tiếng Việt.

Bà Nhung Lehoux, Chủ tịch Hội ‟Việt Nam 17”, giới thiệu về các hoạt động quảng bá đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.

Bà Nhung Lehoux, Chủ tịch Hội ‟Việt Nam 17”, giới thiệu về các hoạt động quảng bá đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.

Bà Trần Thị Nhung, Việt kiều tại Saintes, chia sẻ: Tôi được sinh ra tại Việt Nam, đó là lý do vì sao tôi rất thương đất nước Việt Nam của tôi. Tôi yêu cả những phong tục tập quán của người Việt Nam. Người Pháp tại địa phương rất yêu thích cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở đây. Họ yêu thích cả những trang phục truyền thống cũng như là những phong tục tập quán của người Việt. Chúng tôi sinh sống ở đây theo nếp sinh hoạt thường nhật của người Pháp, nhưng trong gia đình thì chúng tôi cũng cố gắng giữ gìn các tập quán của người Việt.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.