Người dân cần chủ động phương án thoát nạn, đề phòng hỏa hoạn

Nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào tối 16/6 tại nhà ở kết hợp kinh doanh trên phố Ðịnh Công Hạ, phường Ðịnh Công (quận Hoàng Mai) làm bốn người chết đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, bốn nạn nhân này có thể đã được cứu thoát nếu việc tiếp cận hiện trường của lực lượng chức năng không bị ngăn cản bởi hệ thống khung sắt, "chuồng cọp" quây kín ban-công và sân thượng căn nhà.
Nhiều "chuồng cọp" do người dân tự ý lắp đặt, chặn lối thoát hiểm khi có hỏa hoạn xảy ra.
Nhiều "chuồng cọp" do người dân tự ý lắp đặt, chặn lối thoát hiểm khi có hỏa hoạn xảy ra.

Hơn một năm trước, sáng 13/5/2023, tại ngôi nhà số 24 phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Ðông xảy ra vụ cháy. Theo những người có mặt tại hiện trường, phát hiện khói bốc ra từ khe cửa cuốn tầng một của ngôi nhà, nhiều người đã cậy cửa, dùng bình chữa cháy mi-ni dập lửa, ném quả nổ ngăn cháy, nhưng bất thành.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và chỉ sau gần 20 phút, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, hậu quả làm bốn bà cháu chết cháy thương tâm do ngôi nhà được thiết kế kiểu nhà ống, ban-công tầng hai và tầng ba bị quây kín bằng lồng sắt.

Tiếp đến, vụ cháy rạng sáng 24/5/2024 tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Trên khu đất rộng hơn 200m2 có hai ngôi nhà, trong đó một ngôi nhà cho thuê trọ, một ngôi nhà để ở. Phần sân ở giữa hai ngôi nhà rộng khoảng 55m2 lợp mái tôn kín mít chật kín xe điện, bình ắc quy và các dụng cụ sửa chữa xe.

Vì thế, khi đám cháy bùng phát từ khu vực tầng một khiến lối thoát duy nhất của cả dãy trọ bị lửa bao trùm. Lực lượng chức năng và người dân đã phải phá khóa cổng chính và phá tường tầng hai để giải cứu người mắc kẹt bên trong, nhưng vẫn có 14 người chết cháy.

Mới đây nhất, vụ cháy xảy ra tại số nhà 207 phố Ðịnh Công Hạ, phường Ðịnh Công, quận Hoàng Mai cũng để lại hậu quả đáng tiếc. Ngôi nhà gặp hỏa hoạn cao sáu tầng và một tum. Tầng một kinh doanh vật tư ngành điện, nước, sơn. Tầng hai, tầng ba chứa hàng. Từ tầng bốn đến tầng sáu làm nơi ở. Phía trên tum được hàn kín bởi lồng sắt. Tầng sáu, nơi bốn bà cháu gặp nạn không có ban-công. Tầng bốn, tầng năm có ban-công hở.

Người dân sinh sống tại đây cho biết, cửa sổ của căn nhà có ba lớp, gồm kính cường lực, một lớp lưới chống côn trùng và song sắt kiên cố bên ngoài. Tầng sáu có ban-công, nhưng chủ nhà đã bịt kín bằng kính, phía trong có khung sắt chắc chắn. Vì thế, khi phát hiện đám cháy, nhiều người dùng gạch đá, búa để phá cửa, nhưng không thành. Nếu ban-công tầng sáu để hở như tầng năm, nơi chủ nhà đã thoát sang mái nhà hàng xóm an toàn, thì bốn nạn nhân đã có thể thoát ra ngoài. Việc tiếp cận của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và người dân cũng sẽ nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Hiện nay, không chỉ có nhà chung cư, tập thể cũ chật chội, mà rất nhiều nhà cao tầng đều lắp lồng sắt, "chuồng cọp" để phòng chống trộm cắp và mở rộng diện tích sử dụng. Tuy nhiên, việc này vô tình đã bịt kín lối thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn, gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn.

Anh Nguyễn Văn Huy, người dân sinh sống tại phường Ðịnh Công cho biết, vì lo sợ trộm cắp cho nên anh chuẩn bị làm khung sắt các tầng. Khi thợ cơ khí đến đo đạc, họ tư vấn làm bằng vật liệu i-nốc, hộp vuông dày dặn để bảo đảm an ninh, tránh bị hoen gỉ làm mất thẩm mỹ ngôi nhà. Nghe thợ tư vấn, anh đã đồng ý đặt hàng, nhưng nghĩ đến hậu quả từ vụ cháy ở gần nhà anh rất lo lắng khi mình tự bịt lối thoát nạn nếu không may xảy ra hỏa hoạn.

Theo khuyến cáo của Công an thành phố Hà Nội, từng gia đình cần chủ động chuẩn bị các phương án thoát nạn cho người trong nhà, nhất là đối với người già, trẻ nhỏ, khi không may xảy ra cháy. Mỗi hộ dân cần dự kiến các lối thoát nạn khác ngoài cửa chính, như ban-công hở, sân thượng. Nếu lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can, phải có cửa thoát hiểm và chìa khóa để ở vị trí dễ thấy, dễ lấy và thống nhất các thành viên trong gia đình biết.

Ðặc biệt, đối với mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh không được để hàng hóa ở cầu thang bộ, mặt tiền tòa nhà. Người dân cần trang bị bình chữa cháy xách tay trong nhà, nếu có điều kiện có thể trang bị hệ thống báo cháy sớm, mặt nạ phòng khói trong nhà. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây và các dụng cụ phá dỡ thông thường để thoát nạn khi có sự cố cháy xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.