Ngành dầu khí duy trì tăng trưởng trước biến động thị trường

Tình trạng chiến tranh thương mại, xung đột địa chính trị trên thế giới có nguy cơ leo thang, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, tăng chi phí sản xuất và vận chuyển hàng hóa đã tác động tiêu cực tới hoạt động của doanh nghiệp.

Khai thác dầu khí tại mỏ Tê Giác Trắng.
Khai thác dầu khí tại mỏ Tê Giác Trắng.

Nhằm ứng phó tình trạng này, ngành dầu khí đã nâng cao quản trị, tiết giảm chi phí,… qua đó, đẩy mạnh sản xuất, duy trì hiệu quả doanh nghiệp.

Trong 5 tháng qua, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đều hoàn thành và vượt kế hoạch, trong đó, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Vượt nhiều chỉ tiêu

Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) Phạm Văn Phong cho biết, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động bất lợi, nhất là giá dầu giảm nhanh và nhu cầu khí tiếp tục sụt giảm, với nỗ lực của tập thể người lao động toàn hệ thống đã giúp doanh thu và lợi nhuận đơn vị trong 5 tháng qua tăng trưởng từ 9 đến 11% so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, sản lượng khí tiếp nhận và tiêu thụ đạt 45% đến 50% kế hoạch năm; sản lượng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) kinh doanh đạt hơn 1,3 triệu tấn, đạt 69% kế hoạch năm; doanh thu hợp nhất hơn 46,5 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 63% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7,4 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch năm.

Để có thành quả nêu trên là nỗ lực vượt bậc trong quản trị doanh nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh và tối ưu hóa các lợi thế, nguồn vốn của đơn vị. Bên cạnh đó, PV Gas đã nhận diện khó khăn ngay từ cuối năm 2024 và tích cực triển khai các giải pháp mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh quốc tế cùng thu hồi công nợ hiệu quả.

Công tác đầu tư xây dựng được đơn vị đẩy mạnh, giá trị giải ngân của công ty mẹ đạt 842 tỷ đồng, tập trung vào các dự án trọng điểm như: Nâng công suất kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; dự án kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ; dự án cấp khí cho nhà máy điện Long An 1, 2; dự án nâng công suất đường ống dẫn khí Phú Mỹ-Thành phố Hồ Chí Minh,…

“Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và thích ứng xu thế chuyển đổi năng lượng, đơn vị quán triệt phương châm làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới, trong đó, tập trung chuyển dịch, đổi mới mô hình hoạt động nhằm phù hợp sự phát triển hiện đại và bền vững của ngành năng lượng. Đồng thời, phát triển thị trường tiêu thụ, hạn chế các ảnh hưởng của thị trường cung cấp khí cho điện cũng như triển khai các hoạt động phát triển kinh doanh mạnh mẽ hơn để bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh”, ông Phong nhấn mạnh.

Cũng theo ông Phong, trong đầu tư, đơn vị định hướng tiếp tục củng cố hệ thống quản trị đầu tư, bảo đảm chất lượng và tiến độ các dự án; đẩy mạnh đầu tư đa dạng hóa sản phẩm; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, sáng chế để có các sản phẩm có tính ứng dụng cao vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó sớm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao, tiếp tục khẳng định vị trí số 1 trong ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo, Đạm Phú Mỹ) cũng là một trong số ít đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch quản trị được Petrovietnam giao trong thời gian qua, qua đó thể hiện sự điều hành quyết liệt và tinh thần nỗ lực trong toàn hệ thống.

Đề cập vấn đề này, Tổng Giám đốc PVFCCo Phan Công Thành khẳng định: Trong bối cảnh chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, thị trường biến động mạnh, đơn vị vẫn duy trì hoạt động sản xuất ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao, tiết kiệm chi phí sản xuất đạt 123 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm, trong đó tiết kiệm năng lượng 113 tỷ đồng.

Trong 5 tháng, sản lượng sản xuất urê đạt 377.687 tấn, đạt 101%; NPK đạt 88.942, đạt 135% và các chỉ tiêu tài chính vượt 30-91% kế hoạch. Để duy trì đà phát triển trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới mô hình kinh doanh gắn với ứng dụng khoa học-công nghệ và phát triển sản phẩm mới, trong đó, tập trung vào thị trường, nguyên liệu, sản phẩm, công nghệ lõi và chuỗi giá trị ngành.

Tối ưu hiệu quả sản xuất

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết, trong 5 tháng qua, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn đều hoàn thành và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, khai thác dầu thô đạt 4,01 triệu tấn, riêng khai thác trong nước đạt 3,27 triệu tấn, vượt 18,9% kế hoạch; sản xuất điện đạt 14,26 tỷ kWh, tăng 9,9%; sản xuất xăng dầu (gồm NSRP) đạt 6,81 triệu tấn, tăng 16,8%; riêng phần không bao gồm NSRP, sản lượng đạt 3,12 triệu tấn, tăng 34,4%; sản xuất NPK đạt 245,2 nghìn tấn, tăng 64,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng doanh thu đạt 410 nghìn tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch năm; nộp ngân sách 56,1 nghìn tỷ đồng; giá trị thực hiện đầu tư đạt 12,74 nghìn tỷ đồng, tăng 28,5% so cùng kỳ năm 2024. Cũng theo ông Sơn, để duy trì tăng trưởng trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức, ngoài việc vận hành hiệu quả các nhà máy, dự án, Petrovietnam đẩy mạnh mở rộng thị phần và thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực như xăng dầu, LPG, LNG và dịch vụ dầu khí.

Tập đoàn triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để gia tăng hoạt động kinh doanh trong nước và nước ngoài, tận dụng cơ hội để tối ưu hiệu quả sản xuất. Đơn vị đẩy mạnh ký kết, hợp tác với các tập đoàn kinh tế nhà nước và tư nhân để tạo các chuỗi liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tìm kiếm các dư địa tăng trưởng, mở rộng thị trường.

“Với vai trò, vị thế là doanh nghiệp đứng đầu Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, dịch vụ, tập đoàn đã và đang triển khai nhiều hợp tác toàn diện với các tập đoàn, doanh nghiệp như Viettel, ACV, TKV, Vinachem, Hòa Phát,… Đây là bước đi thể hiện sự chủ động của Petrovietnam trong việc thực hiện chiến lược phát triển của tập đoàn trong giai đoạn mới, phù hợp chỉ đạo của Chính phủ về nâng cao sự hỗ trợ, hợp tác giữa các doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ”, ông Sơn nhấn mạnh.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công suất các nhà máy, gia tăng mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu, Petrovietnam tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như đưa mỏ Đại Hùng pha 3 vào khai thác từ ngày 8/5/2025 để tăng thêm 860-870 tấn/ngày (cao hơn 14,2 nghìn thùng/ngày/so với hiện tại là 7,8 nghìn thùng ngày) từ mỏ Đại Hùng, góp phần quan trọng bù đắp sản lượng suy giảm tự nhiên tại các mỏ dầu trong nước; dự án điện Nhơn Trạch 3 đã hòa lưới điện đồng bộ ngày 5/2/2025, dự kiến vận hành thương mại từ tháng 7/2025,…

Hiện tại, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên đang triển khai khẩn trương hoàn thành việc chế tạo, vận chuyển và lắp đặt các công trình biển quan trọng chuỗi dự án Lô B, đồng thời chuẩn bị đưa vào khai thác mỏ Kình Ngư Trắng-Kình Ngư Trắng Nam từ ngày 15/7 tới.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa: kitco.com)

Sáng 14/7, giá bạc tiếp tục giảm sâu

Sáng 14/7, giá bạc nối dài đà giảm và duy trì dưới ngưỡng 58 USD/ounce giữa lúc căng thẳng tái bùng phát trong quan hệ Mỹ-Iran khiến giá dầu tăng mạnh và một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất.

Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm không chỉ đạt mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay mà còn có sự chuyển dịch ấn tượng của các động lực tăng trưởng chính, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương về vấn đề này.

Người dân mua thực phẩm tại siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: HỮU HẠNH)

Giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

Để kiềm chế lạm phát, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường năng lực dự báo và chuẩn bị đầy đủ các kịch bản phù hợp. Công tác điều hành giá các mặt hàng thiết yếu trong sáu tháng cuối năm cần được tính toán thận trọng, linh hoạt trong bối cảnh dư địa kiểm soát lạm phát đang thu hẹp.

Chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải thời gian tới tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa cao. (Ảnh minh họa)

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng hải

Bộ trưởng Xây dựng đã ký ban hành Quyết định số 1061/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Quốc hội, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để hệ thống cảng biển Việt Nam phát triển.

(Ảnh: nhandan.vn)

Tăng tốc triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”

Nhằm triển khai đồng bộ Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, cơ quan thuế địa phương sẽ rà soát, xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, minh bạch hóa môi trường kinh doanh và thực hiện các cam kết quốc tế về thuế.

Xăng E10 đang được triển khai phân phối rộng rãi trên cả nước theo lộ trình của Chính phủ. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Bộ Công Thương: Người dân dần yên tâm với xăng E10

Sau hơn một tháng triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước, các phản ánh, băn khoăn của người tiêu dùng về loại nhiên liệu này đã giảm đáng kể. Đây là thông tin được đại diện Bộ Công thương chia sẻ tại tọa đàm "E10-Nền tảng cho thị trường nhiên liệu sinh học phát triển bền vững" diễn ra ngày 13/7.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị.

Nhiều áp lực trong phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm của tỉnh Đắk Lắk

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Lắk tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng cũng bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt nhiều chỉ tiêu không đạt kịch bản tăng trưởng đề ra, gây nhiều áp lực cho mục tiêu tăng trưởng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

Một góc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Đồng Nai tập trung các giải pháp để đạt tăng trưởng 10%

Ngày 13/7, tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.