Ngăn chặn tình trạng "đón" đền bù dự án đường cao tốc

Theo kế hoạch dự kiến, tháng 9 tới, Bộ Giao thông vận tải sẽ khởi công dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn, tổng mức đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng. Hiện tại, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm đền bù giải phóng mặt bằng.
Một khoảng đồi trồng kín cây mộc hương được quây lưới thép cố ý trục lợi chính sách. (Ảnh PHƯƠNG THẢO)
Một khoảng đồi trồng kín cây mộc hương được quây lưới thép cố ý trục lợi chính sách. (Ảnh PHƯƠNG THẢO)

Tuy nhiên, hiện nay, tại những vị trí dự kiến tuyến đường đi qua, đã xuất hiện tình trạng người dân ồ ạt trồng những loại cây chưa bao giờ canh tác ở địa phương, quây lưới thép kiên cố để bảo vệ diện tích cây trồng, nhằm mục đích "đón" đền bù.

Ồ ạt trồng cây, quây lưới

Tại xã Nông Thượng và khu vực tổ 16, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tình trạng trồng cây, quây lưới thép nhằm mục đích đón đền bù dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn diễn ra "nóng" nhất. Theo thiết kế, dự án đường cao tốc đi qua xã Nông Thượng, điểm cuối kết nối với tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể ở phường Sông Cầu, diện tích đất cần thu hồi đền bù phục vụ dự án đoạn qua thành phố Bắc Kạn lên tới khoảng 60 ha.

Sau khi thông tin về dự án được công khai, tỉnh Bắc Kạn giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố thống kê, kiểm đếm thì tình trạng trồng cây, quây lưới "đón" đền bù bắt đầu xuất hiện ồ ạt. Trong đó, loài cây được trồng với số lượng lớn là mộc hương, một loại cây chưa từng được người dân tại đây canh tác bao giờ.

Từ đường Nông Quốc Chấn rẽ vào ngõ 351, khu vực tổ 16 phường Sông Cầu (thành phố Bắc Kạn) không khó để thấy nhiều vạt đồi vừa được trồng rất nhiều cây mộc hương. Loại cây này còn được trồng chi chít ở ven đường, hở chỗ đất nào là trồng luôn chỗ đó, cây cao trung bình khoảng 1m, đường kính thân khoảng 2 cm, trồng san sát với khoảng cách chưa đến 1m/cây.

Cây trồng nhiều, nhưng chỉ cần bới đất ở gốc cây là nhìn thấy ngay bầu nilon mầu đen còn nguyên, thậm chí có cây còn chưa tháo dây buộc. Thiếu nước tưới lại chưa tháo bầu, nhiều cây lá đã úa vàng và bắt đầu có hiện tượng rụng lá. Một số hộ trồng nhiều, dày đặc như hộ ông M.V.Q. có 558m2, trồng tới 570 cây mộc hương; hộ ông P.V.Ð. có 2.900m2, trồng tới 2.000 cây.

Ðáng chú ý, tại thôn Nà Choong, có những hộ trồng tới 2.700 cây mộc hương trên diện tích 300m2. Không chỉ trồng trên đồi, người dân trồng cả mộc hương ở ruộng hoặc bất cứ chỗ đất trống nào. Nhiều "mô hình" xen canh mới vì thế cũng xuất hiện, như: thanh long trồng xen ngô, mộc hương trồng xen ngô, mộc hương trồng xen quế, mộc hương trồng bờ tre, mộc hương trồng bờ rào,...

Từ trước đến nay, thông thường để rào chắn ruộng vườn, người dân sử dụng vật liệu rẻ tiền là tre, nứa, tuy nhiên, những ngày qua, người dân đã ồ ạt chuyển sang dùng lưới thép B40, nhiều hộ chi hàng chục triệu đồng mua lưới thép B40 khổ 1,5m rào bờ ruộng và cả trên đồi, thậm chí làm cả cọc thép kiên cố. Diện tích vườn đồi trước đây bỏ không, nay được trồng mộc hương và rào chắn cẩn thận, kiên cố, thậm chí nhiều hộ còn mua gạch hoa về lát nền nhà, đổ bê-tông chuồng trại,... Việc trồng ồ ạt các loại cây với mật độ dày đặc và quây lưới thép B40, đổ bê-tông chuồng trại là điều bất thường, chưa từng thấy ở những khu vực này, gây khó khăn, cản trở cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án.

Xử lý, ngăn chặn kịp thời

Theo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Bắc Kạn, qua thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, hoa màu tại xã Nông Thượng và Tổ 16, phường Sông Cầu, có khoảng 300 hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Hiện tại, nhiều hộ dân cố tình trồng cây, quây lưới thép "đón" đền bù nhằm trục lợi. Nhiều người dân chọn trồng cây mộc hương và quây lưới thép B40 do lưới thép B40 và loại cây này được quy định chi trả đền bù với mức cao.

Theo đơn giá bồi thường cây trồng ban hành kèm theo Quyết định số 419/QÐ-UBND ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, cây mộc hương mới trồng, đường kính thân dưới 2 cm có giá 100 nghìn đồng; cây có đường kính từ 2-5 cm giá 500 nghìn đồng; từ 5 cm trở lên giá 1 triệu đồng, trong khi không có quy định cụ thể về mật độ trồng.

Trên thực tế, giá cây giống mộc hương bán trên địa bàn chỉ khoảng 3.000-5.000 đồng/cây ươm bầu nhỏ; cây có đường kính bằng hoặc lớn hơn 2 cm khoảng 40-70 nghìn đồng/cây. Trồng một cây mộc hương ươm bầu nhỏ, mất chi phí 4.000-6.000 đồng, nhưng được bồi thường 100 nghìn đồng. Trồng một cây có đường kính bằng hoặc lớn hơn 2cm, chi phí khoảng 70-80 nghìn đồng, được bồi thường 500 nghìn đồng,...

Ðại diện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Bắc Kạn nhận định, đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình cá nhân ban hành kèm theo Quyết định số 11/QÐ-UBND ngày 5/1/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có một số mục như lưới thép B40, cột bê-tông, cọc tre, cột thép góc, cột gỗ,... đều cao hơn giá thị trường rất nhiều. Lưới thép B40 không gỉ giá bán trên thị trường khoảng 32.000 đồng/m2, nếu thi công hoàn chỉnh một cuộn (22,5m2) hàng rào B40 cột tre hết khoảng 780 nghìn đồng vật liệu, với đơn giá bồi thường 275 nghìn đồng/m2, người dân sẽ được hưởng chênh lệch khoảng 240 nghìn đồng/m2.

Sau khi nhận đền bù, người dân lại được thu hồi vật liệu lưới thép, cây trồng để tái sử dụng. Có thể thấy, với đơn giá đền bù chênh lệch quá cao so với thực tế, hộ dân nào "chăm chỉ" trồng cây mộc hương trên đồi, dưới ruộng với mật độ dày đặc và "chịu khó" quây lưới thép, có thể sẽ "ăn ra" số tiền đền bù không nhỏ.

Trước tình trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và chính quyền xã, phường nhắc nhở, tuyên truyền người dân dừng hành vi trục lợi đền bù. Tuy nhiên, do hành vi này không đủ cơ sở để xử lý theo pháp luật, cho nên người dân vẫn cứ trồng cây và quây lưới thép.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn Hoàng Hà Bắc cho biết, thành phố đã kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh đơn giá bồi thường các hạng mục tài sản và cây trồng nêu trên phù hợp với giá trị thực tế, giá trị hình thành. Ðồng thời, bổ sung quy định về quy trình kỹ thuật trồng cây, mật độ trồng tối đa đối với cây mộc hương và các loại cây trồng khác nhằm ngăn chặn việc trồng cây vô tội vạ như đang diễn ra.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ðinh Quang Tuyên, để thuận lợi triển khai, dự án cần sự đồng thuận của người dân, các cấp, ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là đối với công tác giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải kiểm kê đúng, đủ, bảo đảm quyền lợi cho nhân dân. Tuy nhiên, đối với những trường hợp gian dối, có hành vi tranh thủ "đón đền bù" trục lợi chính sách của Nhà nước, chính quyền dứt khoát không thỏa hiệp, không đền bù. Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu nghiên cứu bổ sung điều chỉnh đơn giá đền bù phù hợp đối với một số cây trồng, vật liệu hiện đang có giá chênh lệch lớn so với thực tế.

Dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn được đầu tư từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn của dự án được cân đối, tính toán hết sức cẩn trọng. Tuyến đường cao tốc này là mong mỏi của cả tỉnh Bắc Kạn từ vài chục năm qua, hứa hẹn tạo động lực cho tỉnh phát triển mạnh mẽ. Trong khi nguồn ngân sách còn eo hẹp, Nhà nước vẫn quan tâm đầu tư công trình hạ tầng giao thông nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Việc một số hộ dân cố tình trồng cây, quây lưới nhằm trục lợi theo kiểu đón đền bù là hành vi phản cảm, có thể gây cản trở đến tiến độ của dự án. Nếu không xử lý sớm có thể phát sinh khiếu kiện, đòi hỏi đền bù đối với số cây đã trồng và số lưới thép đã quây, nhất là trong thời gian tới sẽ tiến hành thống kê, kiểm đếm tài sản trên đoạn tuyến qua huyện Chợ Mới. Việc điều chỉnh đơn giá bồi thường đi đôi với tuyên truyền, vận động người dân hiểu, không cố tình vi phạm, trục lợi chính sách là điều cần được tỉnh Bắc Kạn thực hiện quyết liệt, nhanh chóng để dự án kịp khởi công, hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.