Đưa điện về vùng cao Bắc Kạn

Sau nhiều năm chờ đợi, người dân tỉnh Bắc Kạn phấn khởi khi thông tin có nguồn vốn đầu tư để kéo điện về các thôn, bản vùng cao. Cùng với nỗ lực của Bắc Kạn trong thời gian qua bằng việc lồng ghép các nguồn lực, giải quyết từng bước một thì với nguồn đầu tư mới, mong mỏi của hàng nghìn hộ dân nơi đây sẽ sớm thành hiện thực.
Lắp bóng điện cho người dân thôn Bản Khắt, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn.
Lắp bóng điện cho người dân thôn Bản Khắt, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn.

Thôn Nà Còi, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể là địa danh quen thuộc thường xuất hiện trong các văn bản chuyển ý kiến của cử tri. Nguyên nhân là hàng chục năm qua, người dân trong thôn luôn tha thiết kiến nghị cấp điện mà chưa được giải quyết. Mong mỏi được kéo điện là kiến nghị nhiều nhất, thường xuyên nhất của người dân và cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tuy nhiên, vì thiếu nguồn lực cho nên nguyện vọng chính đáng của người dân nhiều năm chưa giải quyết được.

Mong mỏi ấy đã được “giải đáp”, khi đầu năm 2024, dự án cấp điện cho một số thôn, bản, cụm dân cư chưa có điện tại xã Bành Trạch triển khai và hoàn thành. Dự án có chiều dài hơn 5 km đường dây 35 kV, tổng kinh phí hơn 8,6 tỷ đồng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho hơn 70 hộ dân thôn Nà Còi. Theo Trưởng thôn Nà Còi Triệu Văn Đức, ước mơ có điện từ bao đời nay của đồng bào Dao thôn Nà Còi đã thành hiện thực. Điện lưới quốc gia mang đến cho bà con ở bản những niềm vui, niềm hy vọng đổi mới. Từ nay, bà con sẽ nắm được đầy đủ thông tin thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; có thể sử dụng máy móc, thiết bị cơ giới hóa phục vụ sản xuất, sinh hoạt gia đình.

Nhiều thôn, bản xa khác cũng từng ngày sẽ “bừng sáng” vì có điện lưới quốc gia vào đầu năm 2024. Theo ông Triệu Hữu Bảo, thôn Bản Khắt, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, trước đây, cứ tối đến, ăn cơm xong là nhà nhà chỉ biết đi ngủ vì không có điện. Giờ đây, có nguồn điện ổn định, gia đình đã mua ngay ti-vi, tủ lạnh để phục vụ sinh hoạt... chất lượng cuộc sống được nâng lên rất nhiều.

Theo đại diện Điện lực huyện Chợ Đồn, năm qua, huyện được đầu tư lưới điện quốc gia về thôn bản gồm các công trình đường điện thôn Bản Khắt, xã Quảng Bạch; đường điện thôn Cốc Slông, thôn Pù Lùng II, xã Xuân Lạc; đường điện thôn Vằng Doọc, xã Bình Trung. Tổng số hộ được cấp điện trong năm 2023 của ba xã là 165 hộ, nâng số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia của toàn huyện lên 99,8%.

Nếu tính trên suất đầu tư và công suất sử dụng điện tại các thôn, bản chưa có điện ở Bắc Kạn thì ngành điện không có lợi nhuận. Tuy nhiên, xác định đây là nhiệm vụ chính trị, đồng thời có điện sẽ tạo động lực giúp người dân vươn lên làm ăn, cho nên trong thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn và Công ty Điện lực Bắc Kạn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai sớm nhất có thể các dự án đã được bố trí vốn.

Theo Sở Công thương Bắc Kạn, để khắc phục tình trạng thiếu vốn đầu tư, tỉnh đã nỗ lực lồng ghép các nguồn lực, kêu gọi sự quan tâm hỗ trợ từ Tổng công ty Điện lực Miền Bắc. Trước mắt các nguồn lực sẽ được ưu tiên cho những thôn, bản xa, nơi có điều kiện khó khăn. Năm 2023, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đã bố trí hơn 20 tỷ đồng đầu tư cấp điện cho 344 hộ dân tại 11 thôn, bản của Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 20 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để đầu tư cấp điện cho 311 hộ dân tại 12 thôn, bản thuộc địa bàn ba huyện Ba Bể, Pác Nặm và Ngân Sơn; huyện Chợ Đồn cũng bố trí 20 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư cấp điện cho 165 hộ dân thuộc bốn thôn.

Ngay từ tháng 3, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đã đồng ý sẽ hỗ trợ Bắc Kạn đầu tư xây dựng mới hơn 28 km đường dây 35 kV, hơn 22 km đường dây 0,4 kV và lắp đặt 10 trạm biến áp, nhằm cấp điện cho hơn 440 hộ dân các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn. Khó khăn về nguồn lực đầu tư của Bắc Kạn đã được tháo gỡ khi ngày 1/4/2024, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo kế hoạch này, Bắc Kạn sẽ có thêm 139 thôn, bản được cấp điện lưới quốc gia theo Chương trình cấp điện nông thôn miền núi, hải đảo. Với tổng số vốn đầu tư khoảng 341 tỷ đồng, Bắc Kạn sẽ được đầu tư xây dựng mới 251 km đường dây trung thế 35 kV, xây dựng mới 235 km đường dây hạ thế 0,4 kV và lắp đặt 73 trạm biến áp để cấp điện cho 8.828 hộ dân thuộc 139 thôn, bản thuộc 48 xã trên địa bàn.

Theo Sở Công thương Bắc Kạn, đường dây trung thế 35 kV đã được đầu tư đến 100% số xã, phường, thị trấn và các xã đều đã được đầu tư xây dựng các trạm biến áp 35 kV. Riêng hệ thống đường dây hạ thế 0,4 kV được đầu tư xây dựng đến các thôn, bản ở trung tâm xã và hằng năm… Vì vậy, việc đầu tư và triển khai thêm các công trình đường dây và trạm biến áp để cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện trong thời gian tới theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đều có thể thực hiện một cách thuận lợi.

Giám đốc Sở Công thương Bắc Kạn Hà Sỹ Thắng cho biết: Nguồn lực từ Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ giúp Bắc Kạn hoàn thành cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện trong thời gian tới. Khi được cấp vốn, tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai sớm nhất có thể để đáp ứng mong mỏi bấy lâu của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.