Nga và Iran ký Hiệp ước về Đối tác chiến lược toàn diện

Ngày 17/1, tại thủ đô Moskva, sau cuộc hội đàm tại Điện Kremlin Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã ký Hiệp ước về Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian trao văn kiện mới. (Ảnh: RIA Novosti)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian trao văn kiện mới. (Ảnh: RIA Novosti)

Theo các điều khoản của Hiệp ước, hai bên nhất trí hỗ trợ hợp tác thương mại và kinh tế trong tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm; hợp tác chặt chẽ trong việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung. Nếu một trong hai bên bị xâm lược, bên kia không được hỗ trợ cho bên xâm lược tiếp tục thực hiện các hành động xâm lược.

Nga và Iran không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để hỗ trợ các phong trào ly khai đe dọa toàn vẹn lãnh thổ; hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế và các thách thức, mối đe dọa khác.

Hai nước bày tỏ quan điểm phản đối việc sử dụng các biện pháp cưỡng chế đơn phương và coi việc áp dụng chúng là hành vi phi pháp quốc tế. Moskva và Tehran sẽ không tham gia các lệnh trừng phạt của các nước thứ ba để chống lại nhau và bảo đảm không áp dụng các biện pháp cưỡng chế đơn phương.

Nga và Iran quan tâm đến các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân hòa bình, bao gồm xây dựng các cơ sở điện hạt nhân. Thỏa thuận có hiệu lực trong 20 năm và tự động gia hạn cho các kỳ hạn 5 năm tiếp theo.

Văn kiện này nhằm thay thế thỏa thuận hiện tại về nền tảng quan hệ và nguyên tắc hợp tác giữa Nga và Iran được ký năm 2001. Tiến trình thiết lập Hiệp ước mới đã được thực hiện từ năm 2022. Theo Điện Kremlin, văn kiện này phản ánh sự phát triển quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Hai nhà lãnh đạo hai nước tham gia họp báo sau hội đàm. (Ảnh: KREMLIN.RU)

Hai nhà lãnh đạo hai nước tham gia họp báo sau hội đàm. (Ảnh: KREMLIN.RU)

Trong cuộc họp báo về kết quả hội đàm với Tổng thống Iran, người đứng đầu Nhà nước Nga gọi Hiệp ước mới là văn kiện mang tính đột phá nhằm tạo các điều kiện cần thiết để phát triển ổn định và bền vững cho Nga và Iran, cũng như khu vực Á-Âu.

Khẳng định vai trò và ý nghĩa của Hiệp ước ký với Iran, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Moskva và Tehran “thống nhất mong muốn không dừng lại ở đó và đưa mối quan hệ giữa hai quốc gia lên một tầm cao mới về chất”.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố, văn kiện mới sẽ mở ra chương mới trong quan hệ với Nga. Hai nước có thể hợp tác mà không cần quan tâm tới các tác động và “lời khuyên” từ bên ngoài.

Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nhấn mạnh, Hiệp ước mới không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, mang tính xây dựng và nhằm mục đích tăng cường năng lực của Nga và Iran ở nhiều nơi trên thế giới để phát triển kinh tế tốt hơn, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo đảm năng lực quốc phòng một cách đáng tin cậy.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết, văn kiện này bao gồm các khía cạnh hợp tác giữa hai nước. Theo ông, đây không chỉ là một văn kiện chính trị mà còn là lộ trình cho tương lai.

Trong bài viết đăng trên RIA Novosti, Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran đã nêu rõ ba lĩnh vực chính của Hiệp ước: kinh tế, công nghệ và quan hệ nhân đạo. Ông nhấn mạnh, lĩnh vực quan trọng của văn kiện mới sẽ là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran, văn kiện này bao gồm nhiều nội dung, trong đó có việc hoàn thiện Hành lang vận tải quốc tế Bắc-Nam (ISTC) và tăng khối lượng thương mại.

Trong khuôn khổ Hiệp ước mới, Tehran và Moskva dự định hợp tác trong sản xuất, truyền tải và xuất khẩu năng lượng, đồng thời chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ngoài ra, Hiệp ước về Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Iran sẽ đơn giản hóa các điều kiện đi lại cho khách du lịch và khởi động các chương trình văn hóa chung.

Theo hãng tin RIA Novosti, hợp tác giữa Moskva và Tehran phát triển trên nền tảng kinh tế vững chắc. Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt 340 tỷ rúp và 10 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng thêm 15,5%. Tỷ lệ tiền tệ quốc gia trong thanh toán vượt quá 95%. Tổng thống Putin đánh giá cao tốc độ thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Những người di cư tại một Trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo Lampedusa, hòn đảo cực nam của Italia. (Ảnh: Xinhua)

“Đê chắn sóng” di cư

Kiểm soát dòng người di cư từ lâu đã là chủ đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi trên chính trường và luôn giữ vị trí quan trọng trong các chiến dịch tranh cử tại châu Âu. 

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.