EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Khủng bố từ lâu đã trở thành mối lo thường trực tại nhiều nước EU. Mối lo đó đang ngày càng cấp bách khi các vụ tấn công trở nên khó lường hơn, đặt các nước trước thách thức lớn trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của người dân.

Theo giới chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến nguy cơ khủng bố gia tăng tại châu Âu. Trong đó, nguyên nhân hàng đầu đến từ những điểm nóng xung đột liên tiếp nổ ra trong thời gian qua tại Trung Đông, châu Phi, đe dọa kích hoạt làn sóng bạo lực và khủng bố xuyên biên giới lan rộng sang Lục địa già.

Ngoài ra, sự phát triển bùng nổ của Internet và mạng xã hội cũng vô tình tạo ra một “mảnh đất màu mỡ” để các nhóm khủng bố gieo rắc tư tưởng cực đoan, truyền bá thông tin sai lệch. Theo Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol), quá trình lan truyền tư tưởng cực đoan thường diễn ra theo nhiều bước và dưới hình thức khác nhau như hình ảnh, video, trò chơi điện tử mang tính cổ súy bạo lực, sau đó được phát tán lên nền tảng mạng xã hội phổ biến nhằm mở rộng mức độ tiếp cận.

Một số nền tảng trực tuyến bị lợi dụng để tuyển mộ trẻ vị thành niên tham gia các nhóm cực đoan. Giám đốc điều hành Europol Catherine De Bolle nhấn mạnh, EU chứng kiến một thực trạng đáng lo ngại là số lượng trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên tham gia hoạt động khủng bố và bạo lực trên khắp châu lục đang gia tăng đáng kể, với gần 1/3 số nghi phạm khủng bố ở EU dưới 20 tuổi. Số liệu do giới chức Pháp công bố cho thấy, năm 2025, nước này đã khởi tố 22 người chưa thành niên với các tội danh khủng bố, chiếm khoảng 20% tổng số bị can. Phần lớn trong số những trường hợp này hoạt động đơn lẻ, nhiều em học tập sa sút hoặc có xu hướng tách khỏi môi trường giáo dục nhà trường.

Trong bối cảnh đó, sự ra đời của chương trình nghị sự mới về chống khủng bố được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực ứng phó tập thể của EU trước các mối đe dọa an ninh đang ngày càng phức tạp. Chương trình nghị sự mới được xây dựng dựa trên sáu trụ cột chính gồm: Dự báo mối đe dọa; ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan; thắt chặt quản lý trên không gian mạng; bảo vệ không gian công cộng và cơ sở hạ tầng trọng yếu; ứng phó nhanh chóng và hiệu quả trước các vụ tấn công khủng bố; tăng cường hợp tác quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của chương trình nghị sự mới là nhận diện rõ thách thức từ kỷ nguyên số đối với nỗ lực chống khủng bố. Theo giới chức EU, việc các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI), tài sản mã hóa, thiết bị bay không người lái đã làm thay đổi căn bản phương thức khủng bố.

Để ngăn chặn tình trạng này, EU sẽ tiếp tục thực thi nghiêm Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, tăng cường hợp tác với các công ty công nghệ để siết chặt quản lý nội dung độc hại, kịp thời loại bỏ thông tin cực đoan trên mạng. EU dự kiến nâng cấp Nghị định thư về xử lý khủng hoảng hiện hành lên thành Khung Ứng phó khủng hoảng trực tuyến, qua đó xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa lực lượng thực thi pháp luật và các tập đoàn công nghệ. Bên cạnh đó, hàng loạt biện pháp như theo dõi nguồn tài chính phục vụ khủng bố, bao gồm tiền điện tử, cũng sẽ được triển khai.

Trong hơn một thập niên qua, EU đã liên tục củng cố khuôn khổ pháp lý và tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh khu vực trước mối đe dọa từ bạo lực cực đoan. Tuy nhiên, trước những thách thức ngày càng phức tạp trong kỷ nguyên số và bối cảnh địa chính trị nhiều biến động, việc thay đổi phương thức chống khủng bố đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Lục địa già. Với cách tiếp cận toàn diện, linh hoạt và chủ động hơn, chương trình nghị sự mới về chống khủng bố được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến quan trọng trong nỗ lực bảo đảm an ninh của EU.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.