Các trường đại học Nga tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp năm 2026

Ngày 8/3, các trường đại học của Liên bang Nga đã tham gia tư vấn hướng nghiệp tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp năm 2026 do Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng Báo Tuổi trẻ tổ chức.

Đại diện các trường đại học Nga tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp năm 2026.
Đại diện các trường đại học Nga tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp năm 2026.

Các trường Nga tham gia Ngày hội lần này gồm Đại học Kinh tế G.V.Plekhanov, Đại học Kinh tế Quốc gia Saint Petersburg, Đại học Quốc gia Quan hệ quốc tế Moskva, Đại học Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia MISiS, Đại học Bách khoa Saint Petersburg, Đại học Quốc gia Saint Petersburg, Đại học Sư phạm Quốc gia A.I.Herzen.

Đây là năm thứ 2 các trường đại học Nga tham gia với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và Quỹ Truyền thống và Hữu nghị. Đây cũng là dịp tốt để quảng bá rộng rãi nền giáo dục Nga với đông đảo học sinh, sinh viên Việt Nam.

Việc các trường đại học Liên bang Nga tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp lớn của Việt Nam là cơ hội tuyệt vời cho các bạn học sinh tiếp cận với nền giáo dục đại học của Nga - một nền giáo dục có truyền thống lâu đời với thế mạnh về khoa học cơ bản và kỹ thuật.

Nền giáo dục Nga nổi tiếng với lịch sử hàng thế kỷ, cơ sở khoa học vững chắc và trình độ đào tạo cao. Ngày nay, học sinh từ các nước có thể tiếp cận nền giáo dục đại học của Liên bang Nga rất dễ dàng theo cả hai hình thức là du học tự túc và du học có học bổng.

Các chương trình hỗ trợ của Chính phủ Nga dành cho ứng viên quốc tế liên tục được phát triển và đổi mới. Hằng năm, LB Nga phân bổ học bổng cùng nhiều nguồn tài trợ quốc tế và học bổng mới trong khuôn khổ hợp tác giữa các tổ chức.

ndo_br_a3.jpg
Nhiều học sinh và phụ huynh Việt Nam quan tâm đến du học tại Nga.

Theo bà Olga Kim, đại diện Trường đại học Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia MISiS, học sinh Việt Nam có thể theo học tại các trường đại học ở Liên bang Nga theo hai hình thức. Người học có thể lựa chọn ứng tuyển học bổng Chính phủ để được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí. Cách thứ hai là lựa chọn hình thức du học tự túc với mức chi phí dao động từ 5.000 đến 10.000 USD mỗi năm.

Hiện nay, các ngành học tại Nga được sinh viên Việt Nam ưa chuộng tập trung vào các lĩnh vực kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại và các ngành truyền thống phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam, như kỹ thuật và công nghệ nano, vật liệu mới, khai thác mỏ, khoa học lượng tử và thiết bị không người lái, khoa học vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI) và các lĩnh vực ứng dụng, y tế và kinh tế, khoa học xã hội và ngôn ngữ.

“Qua chương trình tư vấn hướng nghiệp này, chúng tôi nhận thấy việc lựa chọn các ngành học này không chỉ dựa trên thế mạnh đào tạo của Liên bang Nga mà còn gắn liền với nhu cầu thực tiễn về cán bộ chuyên môn của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp và đối ngoại. Ngoài ra, việc am hiểu tiếng Nga và quan hệ quốc tế cũng được xem là yếu tố then chốt để thúc đẩy sự hợp tác giữa hai quốc gia trong tương lai”, bà Olga bày tỏ.

ndo_br_a1.jpg
Nhiều phụ huynh đánh giá rất cao nền giáo dục đại học của Liên bang Nga.

Cô Thu Hiền có con gái đang học lớp 12 Phổ thông trung học Chuyên Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô có thời gian học tập tại Liên bang Nga nên đánh giá rất cao nền giáo dục đại học của Liên bang Nga - một nền giáo dục chất lượng cao, đã đào tạo ra nhiều thế hệ cán bộ giỏi cho Việt Nam.

“Hai mẹ con tôi đến đây để tìm hiểu về các chương trình đào của Nga, chính sách học bổng cùng các điều kiện khác. Nếu có ngành học phù hợp với con, có được chính sách học bổng tốt thì gia đình cũng sẽ cân nhắc đến việc cho con đi học tại Liên bang Nga”, cô Thu Hiền cho biết.

Cô Thu Hiền cũng chia sẻ con gái đã có tiếng Anh và cũng không ngại để học thêm ngoại ngữ thứ hai là tiếng Nga. Việc biết thêm ngoại ngữ thứ hai cũng rất tốt, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

ndo_br_a2.jpg
Các em học sinh và phụ huynh được tư vấn hướng nghiệp rất nhiệt tình.

Nhiều học sinh Việt Nam cũng tỏ ra khá quan tâm đến các chương trình du học tại Liên bang Nga và đến để nghe tư vấn.

“Em thấy các trường của Liên bang Nga có khá nhiều ngành học hấp dẫn nên cũng muốn tìm hiểu xem có ngành nào phù hợp hay không. Các thầy, cô cũng giao tiếp bằng tiếng Anh nên em cũng không gặp khó khăn khi hỏi thông tin”, em Lê Minh Sơn, học sinh Trường THPT Việt Đức, chia sẻ.

Theo thống kê mới nhất, số lượng du học sinh Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga khoảng 5.000 em tại gần 200 trường đại học ở các thành phố lớn như Moskva, Saint Petersburg, Vladivostok, Kazan...

Với sự nỗ lực không ngừng, các du học sinh không chỉ gặt hái những thành tựu đáng tự hào mà còn góp phần nâng cao hình ảnh sinh viên Việt Nam trên trường quốc tế, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ du học sinh tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.