Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)
Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Ngày 24/2, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế tại Geneva đã tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị.

Phát biểu tại Phiên họp, nhấn mạnh ý nghĩa sự kiện, Đại sứ Mai Phan Dũng cho rằng, trong bối cảnh tình trạng bế tắc kéo dài liên quan đến việc thông qua chương trình làm việc, vai trò của Hội nghị Giải trừ quân bị càng trở nên quan trọng và không thể thay thế, bởi đây vẫn là diễn đàn đàm phán đa phương duy nhất về giải trừ quân bị.

Do đó, Hội nghị cần tiếp tục tăng cường đối thoại có ý nghĩa, tránh chính trị hóa và duy trì các nguyên tắc cơ bản về đồng thuận và tính toàn diện. Cùng với đó, mọi nỗ lực cải thiện phương pháp làm việc của hội nghị cần hướng đến việc tăng cường sự đoàn kết hơn là làm sâu sắc thêm sự chia rẽ. Trong bối cảnh hiện nay, hội nghị phải khẳng định lại vai trò trung tâm của mình trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế.

Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn nhất quán và có nguyên tắc; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và tăng cường các biện pháp minh bạch và xây dựng lòng tin. Đại diện của Việt Nam tái khẳng định cam kết đối với luật pháp quốc tế và các mục đích, nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết, chính sách quốc phòng của Việt Nam được định hướng bởi nguyên tắc “Bốn không”, gồm: không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Đại sứ Mai Phan Dũng đồng thời chia sẻ quan điểm của Việt Nam về giảm thiểu rủi ro hạt nhân, bảo đảm kiểm soát có ý nghĩa của con người đối với các công nghệ quân sự mới nổi, ngăn ngừa chạy đua vũ trang ngoài không gian, và thúc đẩy các khu vực không có vũ khí hạt nhân, trong đó có Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (Hiệp ước SEANWFZ ) của ASEAN.

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại trong phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

anhdung1.jpg
Đại sứ Mai Phan Dũng và cán bộ tham dự Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Được biết, theo kế hoạch, giữa năm nay, các quốc gia thành viên sẽ nhóm họp tại New York (Mỹ) để tham dự Hội nghị rà soát lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đây được xem là cơ hội quan trọng nhằm khôi phục lòng tin, tái khẳng định các cam kết và thúc đẩy việc thực hiện cân bằng 3 trụ cột của Hiệp ước gồm giải trừ hạt nhân, không phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Theo Đại sứ Mai Phan Dũng, với tư cách là Chủ tịch Hội nghị rà soát sắp tới, Việt Nam cam kết tạo điều kiện cho đối thoại toàn diện, mang tính xây dựng và cân bằng giữa các quốc gia thành viên, đồng thời coi việc thu hẹp khác biệt, giảm phân cực và củng cố lòng tin là yếu tố then chốt để đạt được kết quả thực chất.

Có thể bạn quan tâm

Đốt hình nộm tại Lễ hội Maslenitsa. (Ảnh: TASS)

Sôi động Lễ tiễn mùa đông ở Nga

Lễ hội Maslenitsa là một trong những lễ hội dân gian sôi động và được yêu thích nhất ở Nga. Ngày tổ chức lễ hội thay đổi mỗi năm, bởi Maslenitsa gắn liền với Lịch nhà thờ Chính thống giáo và phụ thuộc vào ngày tổ chức lễ Phục Sinh.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh phát biểu tại Kỳ họp.

Việt Nam tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm triển khai hiệu quả Công ước 2005

Ngày 17/2, phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban liên chính phủ Công ước 2005 ở Paris, Cộng hòa Pháp, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm triển khai hiệu quả Công ước 2005.

Các đại biểu chụp ảnh với các em học sinh đến từ Trường tiểu học Marie Curie với tiết mục múa “Việt Nam Quê hương tôi”. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Xuân Quê hương – Cầu nối gắn kết các thế hệ người Việt tại Ba Lan

Chương trình Xuân Quê hương 2026 không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa văn hóa mà còn là sự kết nối trái tim người Việt Nam tại Ba Lan với quê hương, nguồn cội, là cầu nối gắn kết các thế hệ cộng đồng người Việt xa quê; là dịp để cộng đồng người Việt Nam gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Không gian Xuân quê hương được trang trí đậm sắc Xuân với cành đào, cành mai, câu đối đỏ, mâm ngũ quả và các khu vực quen thuộc như góc thư pháp,

Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary hân hoan chào Xuân Bính Ngọ 2026

Hòa chung không khí tưng bừng chào đón Tết Cổ truyền của dân tộc, ngày 13/2, tại thủ đô Budapest, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đã long trọng tổ chức chương trình Tết cộng đồng chào Xuân Bính Ngọ 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 bà con cộng đồng người Việt Nam tại Hungary cùng đông đảo bạn bè sở tại.

Trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Biến cam kết thành hành động

Lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí kế hoạch tái cấu trúc nền kinh tế của khối với lộ trình nghiêm ngặt, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu trước Quốc hội tại Paris ngày 16/10/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp chính thức hồi sinh điện hạt nhân

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu chính thức ký ban hành Chương trình Năng lượng Mới (PPE), trong đó xác nhận sự hồi sinh của năng lượng hạt nhân và điều chỉnh các mục tiêu năng lượng tái tạo.