FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)
FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Tham dự buổi làm việc có ông Đặng Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Software phụ trách thị trường châu Âu và Trung Đông; ông Christophe Schwanengel, Giám đốc điều hành FPT Pháp; và ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc vận hành FPT Pháp.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đã có những chia sẻ sâu sắc về quan hệ song phương Việt Nam - Pháp, nhấn mạnh rằng Pháp hiện là đối tác chiến lược toàn diện duy nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu.

Quan hệ song phương hai nước được xây dựng trên nền tảng chung của lịch sử, bao phủ nhiều lĩnh vực từ chính trị, an ninh đến văn hóa và đặc biệt là kinh tế, khoa học công nghệ.

img-5285.jpg
Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định, uy tín ngoại giao luôn là nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam chinh phục thị trường châu Âu khó tính. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ khẳng định: Việc FPT thiết lập văn phòng tại Pháp từ năm 2008, cùng hành trình phát triển và tạo dựng thương hiệu quốc gia suốt gần 20 năm qua là minh chứng cho một chiến lược bền vững, cũng như sự thấu hiểu sâu sắc của Việt Nam đối với văn hóa kinh doanh tại nước sở tại.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Đại sứ quán Việt Nam đề xuất sự hỗ trợ chuyển đổi số từ phía văn phòng FPT tại Pháp, mong muốn xây dựng một mô hình mẫu để có thể nhân rộng ra các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại nhiều quốc gia khác.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết sự kết hợp này không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn thể hiện sự gắn kết giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trên hành trình khẳng định thương hiệu quốc gia.

Đại sứ đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Phía Pháp có những tập đoàn lớn như Air France, Sanofi hay Orange đã sớm có mặt tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, FPT chính là đại diện tiêu biểu của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Sự xuất hiện của các tập đoàn công nghệ Việt Nam nói chung ra thị trường quốc tế và sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

img-5286.jpg
Đại sứ mong muốn FPT đồng hành chuyển đổi số cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, tạo ra mô hình mẫu cho các cơ quan đại diện Việt Nam tại nhiều quốc gia. (Ảnh: MINH DUY)

Về phần mình, ông Đặng Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Software phụ trách thị trường châu Âu và Trung Đông, đã chia sẻ về những trăn trở của ngày đầu đặt chân tới thị trường Pháp.

Từ một vị thế công nghệ không quá ấn tượng, đến năm 2023, FPT đã Việt Nam chính thức lọt vào danh sách “Top 100 công ty công nghệ thông tin hàng đầu tại Pháp”.

Hội nghị thượng đỉnh Choose France là diễn đàn doanh nghiệp cấp cao được tổ chức thường niên nhắm thu hút đầu tư quốc tế đến với thị trường Pháp.

Đến tháng 5/2025, FPT tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Choose France. Sự xuất hiện củaFPT tại sự kiện này đã góp phần xóa bỏ hoàn toàn định kiến về một quốc gia Đông Nam Á chỉ biết làm gia công đơn thuần.

img-5283.jpg
Theo ông Đặng Trần Phương, FPT ghi danh trong Top 100 công ty công nghệ thông tin hàng đầu tại Pháp, khẳng định năng lực cạnh tranh sòng phẳng của trí tuệ Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Hiện nay, FPT đã hiện diện tại các thành phố lớn của Pháp như Paris, Lyon, Toulouse và Marseille với hơn 100 nhân sự trực tiếp và đội ngũ 600 kỹ sư hỗ trợ từ Việt Nam.

FPT đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược lâu năm với những tên tuổi hàng đầu của Pháp như Airbus, Canal+, Sagemcom, OPMobility, Valeo, Geopost, Quadient, STMicroelectronics…

Skywise là nền tảng dữ liệu mở trong lĩnh vực hàng không của Airbus, giúp tích hợp dữ liệu từ các hãng hàng không và phát triển các chương trình đào tạo tùy chỉnh cho người dùng.

Đặc biệt, vào tháng 6/2025, FPT đã chính thức ký thỏa thuận trở thành “Đối tác công nghệ chiến lược toàn cầu” của Airbus trong dự án triển khai hệ sinh thái Skywise tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pháp tại Paris, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Pháp.

img-5284.jpg
Ông Đặng Trần Phương cho biết, FPT đang hướng tới sự giao thoa giữa trí tuệ Việt Nam và tài năng bản địa Pháp nhằm tạo nên sức mạnh nội lực khác biệt. (Ảnh: MINH DUY)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Đặng Trần Phương khẳng định: Năm 2026 sẽ là năm bản lề cho những bước tiến xa hơn, hướng tới mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở mức 50% như mọi năm, trong đó hai trụ cột chính sẽ được chú trọng là công nghệ trí tuệ nhân tạo và nhân sự bản địa.

Việc tăng cường tuyển dụng chuyên gia người Pháp và kết hợp với trí tuệ Việt Nam sẽ tạo ra một sức mạnh tổng hợp, giúp doanh nghiệp thâm nhập sâu hơn vào các ngách thị trường khó tính tại châu Âu.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.