Ông Dương Thanh Hải, Bí thư Chi bộ thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, Yên Bái vận chuyển hàng cứu trợ lên xe. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Ông Dương Thanh Hải, Bí thư Chi bộ thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, Yên Bái vận chuyển hàng cứu trợ lên xe. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nén nỗi đau, người dân vùng lũ Lào Cai, Yên Bái góp sức "đùm lá rách" miền Trung

Chiều cuối tháng 10, khoảng sân phía trước Ủy ban nhân dân xã Nga Quán (Trấn Yên, Yên Bái) rộn ràng hơn bình thường. Một chiếc xe tải cỡ lớn đậu sát dãy phòng làm việc, phía trên đã chất đầy đồ, từ gạo, chăn màn lẫn mỳ tôm.

Vội vã xếp nốt những món hàng cuối cùng lên thùng xe, ông Dương Thanh Hải, Bí thư Chi bộ thôn Ninh Thuận cho biết: Cách đây hơn 1 tháng, bà con các xã, huyện của tỉnh Yên Bái đã từng bị nước lũ bủa vây. Thời điểm đó, bà con miền trung nói riêng, cả nước nói chung đã chắt chiu từng chiếc bánh chưng, túi gạo gửi ra cứu trợ.

“Dẫu chưa qua khó khăn, nhưng khi biết bà con Quảng Bình đang gặp khó, chúng tôi không thể chỉ đứng nhìn”.

XÃ KHÓ ÍT GIÚP HUYỆN... NGẬP SÂU

Từ sáng sớm, ông Dương Thanh Hải đã bận rộn không ngừng. Sau khi xúc đầy bao gạo, Bí thư chi bộ thôn sinh năm 1967 lại di chuyển bằng xe máy tới từng nhà để thống kê tổng số hàng ủng hộ đồng bào huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Gần 2 tháng trước, Ninh Thuận là một trong những thôn thiệt hại nặng nề nhất sau đợt lụt hồi tháng 9. Toàn bộ 180/180 ngôi nhà đều ngập sâu, có nơi chìm dưới nước tới 3m. Dẫn chúng tôi ra khu vực từng là cánh đồng trù phú chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch, ông Hải cho hay: Nước lũ cũng khiến hầu hết diện tích trồng nông nghiệp bị thiệt hại.

“Tổng cộng 19ha lúa, hoa màu cùng 5ha nuôi trồng thủy sản mất trắng. Hệ thống thủy lợi sau bão gần như tê liệt khi bùn bồi lắng gây ùn tắc nặng khiến địa phương không thể tự khắc phục được”, Chủ tịch Ủy ban nhân xã Phạm Thăng Long bổ sung thêm.

Trên diện rộng hơn, các xã lân cận như Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành, Hòa Cuông, Minh Quán, Minh Quân, Y Can và Quy Mông cũng bị ngập rất sâu. Nhiều đoạn đê bị tràn và vỡ, bao gồm đê Cát Vân, ông Lộc, ông Thành (thị trấn Cổ Phúc); đê Liên Hiệp (xã Minh Quân); đê Hồng Thái (xã Nga Quán); đê Phú Thọ (xã Việt Thành)…

Sau đợt lũ lịch sử hồi tháng 9, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, Yên Bái chịu tổn thất nặng nề. Riêng lĩnh vực nông nghiệp khó có khả năng phục hồi trong 6 tháng tới. (Ảnh: Thành Đạt)

Sau đợt lũ lịch sử hồi tháng 9, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, Yên Bái chịu tổn thất nặng nề. Riêng lĩnh vực nông nghiệp khó có khả năng phục hồi trong 6 tháng tới. (Ảnh: Thành Đạt)

Tại Nga Quán, sau lũ, chính quyền đã ưu tiên khôi phục sản xuất với việc cấp 800 cân ngô giống, hơn 130 cân hạt đỗ cô ve, 45 cân hạt rau các loại để bà con trồng màu trên diện tích ruộng không thể cấy lúa. Mặc dù vậy, hạt ngô được gieo 3 ngày, vừa mới kịp lên chồi bé như ngọn cỏ thì đợt lụt thứ hai giữa tháng 9 lại tiếp tục kéo đến khiến tất cả… xôi hỏng bỏng không.

“Phải mất ít nhất 6 tháng nữa, chúng tôi mới có thể khôi phục được sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp”, Chủ tịch xã Nga Quán thở dài.

Bà Lê Thị Lan, Bí thư Chi bộ thôn Hồng Thái cũng lo lắng khi người dân tại địa bàn chuyên canh tác lúa. Dòng nước sông Hồng sau sự cố vỡ đê hồi tháng 9 đã cuốn nhiều lớp bê-tông, đất đá xuống nền ruộng. Khả năng tiếp tục cấy cày vào vụ tiếp theo đang bị bỏ ngỏ trong nỗi lo… thiếu lương thực nhãn tiền.

“Khó khăn là vậy, nhưng ngay khi biết thông tin đồng bào Quảng Bình nói riêng, miền Trung nói chung đã ngập lụt nặng do bão Trà Mi, bà con các thôn, xã lại tự nguyện kêu gọi quyên góp, ủng hộ”, Bí thư chi bộ thôn Hồng Thái cho hay.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng người dân các thôn của xã Nga Quán vẫn chia sẻ với đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn sau bão số 6.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng người dân các thôn của xã Nga Quán vẫn chia sẻ với đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn sau bão số 6.

Cụ thể, theo bà Lan, từ cuối tháng 10, nhiều hộ dân đã liên hệ với nhau, cùng chung tay ủng hộ miền Trung. Do vừa trải qua đợt ngập kéo dài, bà con đóng góp trên tinh thần… còn gì ủng hộ nấy. Người thì thùng mỳ tôm còn chưa sử dụng, người thêm tấm chăn, cái màn hay gói hạt nêm, nước mắm. Các hộ khá giả hơn thì trực tiếp ủng hộ gạo, hoặc tiền mặt. Trong khi đó, một mạnh thường quân khác lại tài trợ chuyến xe 0 đồng cùng nhân lực để đưa hàng vào miền trong.

Cũng bởi đóng góp theo tinh thần còn gì ủng hộ nấy, nên mới có chuyện, trong danh sách thống kê sơ bộ của xã Nga Quán có những… vật phẩm không giống ai. Rút ra từ túi áo ngực tờ giấy ghi lại chi tiết hàng hóa sẽ vào Quảng Bình, Bí thư Đảng ủy xã Nga Quán Phạm Quang Chung dẫn chứng: “Thôn Ninh Thuận có bà con ủng hộ 12 lốc nước rời. Hay như thôn Hồng Thái thì có… 3 chiếc mâm, 17 chai dầu ăn, 1 gói lạc và 235 gói muối”.

“Sau lũ, Nga Quán còn rất nhiều khó khăn. Nhưng mọi người vẫn muốn sẻ chút tấm lòng cho nhân dân Quảng Bình. Con em trong xã cũng liên hệ thêm với bạn bè ở nhiều vùng quyên góp thêm. Chúng tôi lá rách ít thì đùm lá rách nhiều”, Bí thư Đảng ủy xã nói.

Trong số hàng hóa ủng hộ, có cả những lốc nước sạch đã bóc khỏi thùng, vài cái mâm, túi lạc, túi muối. Nhân dân vùng lũ bão số 3 ủng hộ đồng bào vùng lũ bão số 6 theo tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều". (Ảnh: Sơn Bách)

Trong số hàng hóa ủng hộ, có cả những lốc nước sạch đã bóc khỏi thùng, vài cái mâm, túi lạc, túi muối. Nhân dân vùng lũ bão số 3 ủng hộ đồng bào vùng lũ bão số 6 theo tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều". (Ảnh: Sơn Bách)

Để việc làm từ thiện được minh bạch, toàn bộ quá trình đều được ghi chép lại, đồng thời thông qua Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã; nhờ chính quyền kết nối trực tiếp với Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình để tiếp nhận.

Tại xã Báo Đáp, cũng thuộc huyện Trấn Yên, một phong trào tương tự cũng đã được phát động từ ngày 30/11. Chị Đỗ Phương, người đứng ra thực hiện chương trình cho biết: Tối qua, 2/11, chuyến xe chở 4 tấn hàng cứu trợ đã xuất phát vào với người dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

“Chúng tôi từng nhận sự giúp đỡ của người dân khắp cả nước trong đợt lụt vừa qua. Đến lượt mình, chúng tôi cũng muốn gửi một chút tấm lòng san sẻ lại”, chị Phương thông tin với phóng viên.

VĨ THANH TỪ LÀNG NỦ

Trước đó, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), chuyến xe nghĩa tình đồng bào Bắc – Trung – Nam cũng đã xuất phát. Là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau bão số 3, Làng Nủ vẫn đang phải gồng mình gánh vết thương do thiên tai gây ra. Thế nhưng, trong những ngày miền Trung đằm mình trong lũ lụt, tất cả vẫn gác lại nỗi đau riêng, để chung tay sẻ chia cùng đồng bào.

Chia sẻ nhanh với phóng viên Báo Nhân Dân, anh Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ cho biết: Những ngày qua, khi biết tin nhân dân miền Trung đang gặp khó khăn do thiên tai, hầu hết người Làng Nủ đã sẵn lòng đóng góp.

Từ Làng Nủ, bà con cũng nén nỗi đau, góp thêm chút tấm lòng cho miền Trung bão lũ. (Ảnh: Thành Đạt)

Từ Làng Nủ, bà con cũng nén nỗi đau, góp thêm chút tấm lòng cho miền Trung bão lũ. (Ảnh: Thành Đạt)

“Đây cũng là cách chúng tôi tri ân lại những tấm lòng vàng mà cả nước đã dành cho Làng Nủ”, anh Diệp thông tin; đồng thời cho biết: Trong đợt quyên góp hồi cuối tháng 10 này, tổng cộng 44 người dân thôn Làng Nủ, trong đó rất nhiều người mất đi toàn bộ thân nhân trong thảm họa đã đóng góp hơn 52 triệu đồng, cùng nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm khác.

Và ngày mai, những chuyến xe nghĩa tình vẫn sẽ lăn bánh chạy về miền Trung…

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 6 đã làm một số tỉnh thuộc khu vực Duyên hải miền Trung có mưa to đến rất to, gây ngập lụt trên diện rộng, làm thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và các công trình của nhà nước, trong đó một số tỉnh bị thiệt hại nặng nề như Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Có thể bạn quan tâm

“Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Ảnh] "Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến chăm lo cho người lao động trong và ngoài ngành xây dựng.

Chiều 23/12, Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ, chung tay mở rộng quy mô chương trình “Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến chăm lo cho người lao động trong và ngoài ngành xây dựng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân (thành phố Huế) cùng các lực lượng công an, quân sự, dân quân địa phương tổ chức cứu trợ người dân thôn Ta Lo A Hố (xã Hồng Vân trước đây) bị cô lập, chia cắt trong mưa lũ. (Ảnh: CÔNG HẬU)

Một năm chống chọi mưa, lũ lịch sử

Năm 2025 đang dần khép lại với bức tranh thiên tai đầy khốc liệt và bất thường. Từ đầu năm đến nay, trên khắp các vùng miền cả nước liên tiếp xuất hiện những đợt mưa lũ vượt mốc lịch sử, những trận lũ quét, sạt lở đất ập đến bất ngờ.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, chống mua bán người tại cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từng bước hình thành hệ thống tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Tại nhiều địa phương trên cả nước, công tác tiếp nhận và bảo vệ nạn nhân mua bán người những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận, từng bước hình thành 1 hệ thống hỗ trợ tương đối đầy đủ từ tiếp nhận ban đầu, chăm sóc thể chất-tinh thần đến hỗ trợ pháp lý, học nghề và xây dựng sinh kế.

Tin nổi bật ngày 23/12: Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Giá vàng trong nước đạt đỉnh cao mới; Cháy lớn tại chợ Xanh (Hà Nội)

Tin nổi bật ngày 23/12: Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Giá vàng trong nước đạt đỉnh cao mới; Cháy lớn tại chợ Xanh (Hà Nội)

Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ; Giá vàng trong nước đạt đỉnh cao mới, giá bạc thế giới giữ vững mức đỉnh lịch sử; Cháy lớn tại chợ Xanh (Hà Nội),… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 23/12.

Xã Pa Tần tổ chức lớp học tiếng dân tộc Mảng theo hình thức truyền miệng cho lớp trẻ.

Duy trì bản sắc văn hóa ở “quê hương” của người Mảng

Là dân tộc bản địa sinh sống duy nhất tại Lai Châu, người Mảng ở Pa Tần đang nỗ lực gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trước tác động của đời sống hiện đại. Từ việc triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều phong tục, lễ hội, sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Mảng từng bước được khôi phục

Ảnh minh họa.

Ngăn chặn các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn, rượu không rõ nguồn gốc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế thành phố Hải Phòng phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu; ngăn chặn kịp thời các loại rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần xây dựng Coteccons họp báo thông tin lễ ký kết biên bản ghi nhớ, chung tay mở rộng quy mô chương trình “Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

“Xây Tết 2026” chăm lo cho 8.000 người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 23/12, Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ, chung tay mở rộng quy mô chương trình “Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến chăm lo cho người lao động trong và ngoài ngành xây dựng.

Trao tặng các phần quà cho các em thiếu nhi.

Đà Nẵng: Kết nghĩa hỗ trợ an sinh xã hội

Ngày 23/12, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết kết nghĩa giữa Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sông Kôn (Đà Nẵng) nhằm tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực.

Công an tỉnh Thanh Hóa ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Thanh Hóa: Tăng cường an ninh, trật tự các sự kiện chính trị và lễ hội đầu năm 2026

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường an ninh, trật tự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhận Giấy chứng nhận và biểu trưng Tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu tại Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030.

Sẵn sàng đổi mới, phát huy hiệu quả thi đua, đóng góp vào phát triển bền vững ngành điện

Những chỉ đạo, lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”, “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” được công đoàn Điện lực Việt Nam tuyên truyền thường xuyên, trở thành động lực thúc đẩy người lao động vượt khó, bám công trường, bám tiến độ.

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân mua bán người do Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế tổ chức.

Hiệu quả của mô hình “4 tại chỗ” trong hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Trong những năm gần đây, cách thức tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân mua bán người tại nhiều địa phương đã được đổi mới. Một trong những hướng tiếp cận được đánh giá cao là mô hình phối hợp “4 tại chỗ”, giúp rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả bảo vệ nạn nhân ngay trong những giờ đầu tiên sau khi được giải cứu hoặc trở về.

Y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Mê Linh lấy máu xét nghiệm cho người bệnh.

Giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi mình sinh sống

Bệnh viện đa khoa Mê Linh (Sở Y tế Hà Nội) vừa được Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) công nhận đạt chứng chỉ ISO 15189:2022-tiêu chuẩn quốc tế về năng lực và hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho phòng xét nghiệm y tế.