27 tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025

Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025 do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội phối hợp Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức đã chọn 27 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Các đại biểu và đại diện Ban tổ chức trao giải cho hai tác giả đoạt giải Nhất của cuộc thi.
Các đại biểu và đại diện Ban tổ chức trao giải cho hai tác giả đoạt giải Nhất của cuộc thi.

Chiều 23/12, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội (cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội) phối hợp Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức trao giải cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025.

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025 rất có ý nghĩa. Đây là một chủ đề đã được Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, yêu cầu của Đảng, Nhà nước về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đã được đưa ra tại Nghị quyết 66/NQ-TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị.

Cuộc thi đã góp phần thúc đẩy và lan tỏa tinh thần văn hóa tuân thủ pháp luật, tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống nhân dân cũng như trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không những trên địa bàn thành phố mà còn lan tỏa tới tỉnh, thành phố trong cả nước. Đó cũng là thành công lớn nhất của sự kiện này.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, sau một tháng phát động (từ ngày 6/11-6/12/2025), chỉ trong thời gian rất ngắn, Ban tổ chức đã nhận được 3.848 bài dự thi với đa dạng các tầng lớp nhân dân tham gia. Đông đảo cán bộ xã, phường; cán bộ tổ dân phố, hòa giải, lực lượng công an, quân đội, cựu chiến binh, thương binh, thầy - cô giáo, học sinh, sinh viên, doanh nhân, người khuyết tật, lái xe công nghệ, người buôn bán tự do; người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hà Nội… Tại xã, phường; trường đại học của Hà Nội, nhiều lãnh đạo đã viết bài gửi dự thi.

Cuộc thi đã ghi nhận thí sinh cao tuổi nhất gửi bài dự thi là 92 tuổi, thí sinh nhỏ tuổi nhất là 7 tuổi. Đặc biệt, cuộc thi lan tỏa tới nhiều địa phương trong cả nước, vượt ra ngoài địa bàn Hà Nội, lan tỏa đến hàng chục tỉnh, thành phố như: Vĩnh Long, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Giang, Hưng Yên,… Nhiều đơn vị có sự tham gia đông đảo, bài bản và phát động cuộc thi tại đơn vị như: Trường đại học Thủ đô Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường trung học cơ sở Hoàng Liệt, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường, Trường đại học Luật Hà Nội…

trao-giai-nhi.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhì của cuộc thi.

Nhiều xã, phường tại Hà Nội có các tác giả gửi bài, không ít đơn vị triển khai rộng khắp. Không chỉ vượt trội về số lượng bài dự thi, nhiều tác phẩm được các tác giả đầu tư, nhiều bài viết công phu thể hiện tâm huyết với cuộc thi.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi cũng chia sẻ, các tác phẩm đa dạng về thể loại như: các bài ghi chép, phản ánh, bình luận, bài viết khoa học, ký, phóng sự ảnh, truyện ngắn, video… được minh họa bằng những hình ảnh thực tế, các em học sinh tiểu học minh họa bằng tranh vẽ rất sinh động... Quan trọng hơn cả là chất lượng các tác phẩm tốt, thể hiện suy nghĩ, cảm nhận chân thật nhất về văn hóa tuân thủ pháp luật.

Mỗi tác giả ở các độ tuổi với góc nhìn từ cá nhân, gia đình và công việc của mình đã tạo nên một bức tranh đa chiều phản ánh việc cảm nhận sâu sắc về văn hóa tuân thủ pháp luật. Từ bài viết của chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân về mô hình “Lấy vụ việc vi phạm làm chủ đề sinh hoạt tư tưởng”, những câu chuyện trong phối hợp của Lữ đoàn với biên phòng, kiểm ngư và cảnh sát biển để đưa kiến thức pháp luật đến bà con ngư dân đến công tác đưa pháp luật đến đồng bào vùng cao… đều rất gần gũi, thiết thực.

Đặc biệt, ở khối các trường đại học, các giáo sư, tiến sĩ, thầy-cô giáo có nhiều bài viết khoa học đóng góp cụ thể về các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả văn hóa tuân thủ pháp luật. Các tác phẩm thể hiện rõ nét về văn hóa tuân thủ pháp luật, bám sát chủ đề của cuộc thi, phản ánh sinh động việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; các việc làm tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Có nhiều tác phẩm thể hiện tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Công tác xây dựng pháp luật; truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp. Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới theo Nghị quyết 66/NQ-TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và những gương nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật, có nhiều sáng kiến trong công việc liên quan đến xây dựng, thực thi pháp luật.

Ban Giám khảo chấm đã chọn ra 27 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Nhiều bài viết văn hóa tuân thủ pháp luật qua lăng kính thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô. Vinh danh những tấm gương trong xây dựng văn hóa pháp luật gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và mô hình hay trong tuyên truyền pháp luật. Có những câu chuyện được viết từ người khuyết tật hay chính người đã vi phạm pháp luật và được cảm hóa gây xúc động. Qua đây cho thấy, sự quan tâm của nhân dân dành cho văn hóa tuân thủ pháp luật là rất lớn và đây là chủ đề thu hút cộng đồng. Qua mỗi bài viết, các tác giả gửi gắm thông điệp mong muốn xây dựng một xã hội hạnh phúc, thượng tôn pháp luật.

Sau 2 vòng chấm (sơ khảo, chung khảo), Ban Giám khảo chấm đã chọn ra 27 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao Giấy chứng nhận cho 3 đơn vị có nhiều tác phẩm gửi dự thi là Trường đại học Thủ đô Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường trung học cơ sở Hoàng Liệt.

Ông Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh, có thể khẳng định, cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025 là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; đồng thời tạo diễn đàn rộng mở để nhân dân tham gia, chia sẻ, lan tỏa những giá trị tích cực của văn hóa pháp luật trong đời sống xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Xã Pa Tần tổ chức lớp học tiếng dân tộc Mảng theo hình thức truyền miệng cho lớp trẻ.

Duy trì bản sắc văn hóa ở “quê hương” của người Mảng

Là dân tộc bản địa sinh sống duy nhất tại Lai Châu, người Mảng ở Pa Tần đang nỗ lực gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trước tác động của đời sống hiện đại. Từ việc triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều phong tục, lễ hội, sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Mảng từng bước được khôi phục

Ảnh minh họa.

Ngăn chặn các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn, rượu không rõ nguồn gốc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế thành phố Hải Phòng phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu; ngăn chặn kịp thời các loại rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần xây dựng Coteccons họp báo thông tin lễ ký kết biên bản ghi nhớ, chung tay mở rộng quy mô chương trình “Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

“Xây Tết 2026” chăm lo cho 8.000 người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 23/12, Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ, chung tay mở rộng quy mô chương trình “Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến chăm lo cho người lao động trong và ngoài ngành xây dựng.

Trao tặng các phần quà cho các em thiếu nhi.

Đà Nẵng: Kết nghĩa hỗ trợ an sinh xã hội

Ngày 23/12, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết kết nghĩa giữa Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sông Kôn (Đà Nẵng) nhằm tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực.

Công an tỉnh Thanh Hóa ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Thanh Hóa: Tăng cường an ninh, trật tự các sự kiện chính trị và lễ hội đầu năm 2026

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường an ninh, trật tự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhận Giấy chứng nhận và biểu trưng Tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu tại Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030.

Sẵn sàng đổi mới, phát huy hiệu quả thi đua, đóng góp vào phát triển bền vững ngành điện

Những chỉ đạo, lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”, “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” được công đoàn Điện lực Việt Nam tuyên truyền thường xuyên, trở thành động lực thúc đẩy người lao động vượt khó, bám công trường, bám tiến độ.

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân mua bán người do Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế tổ chức.

Hiệu quả của mô hình “4 tại chỗ” trong hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Trong những năm gần đây, cách thức tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân mua bán người tại nhiều địa phương đã được đổi mới. Một trong những hướng tiếp cận được đánh giá cao là mô hình phối hợp “4 tại chỗ”, giúp rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả bảo vệ nạn nhân ngay trong những giờ đầu tiên sau khi được giải cứu hoặc trở về.

Y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Mê Linh lấy máu xét nghiệm cho người bệnh.

Giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi mình sinh sống

Bệnh viện đa khoa Mê Linh (Sở Y tế Hà Nội) vừa được Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) công nhận đạt chứng chỉ ISO 15189:2022-tiêu chuẩn quốc tế về năng lực và hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho phòng xét nghiệm y tế. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Chiến lược mở đường chuyển đổi số ở Bắc Ninh

Ngày 29/10/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 1305/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025-2030. Đây được ví như "bảo kiếm mở đường" cho hành trình số hóa toàn diện lan tỏa đến kinh tế và xã hội.

Bãi rác Bình Tú, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh THANH HẢI)

Ô nhiễm môi trường đất - thách thức thầm lặng

Ô nhiễm môi trường đất là một thách thức thầm lặng trong bối cảnh hiện nay. Vấn đề này không cấp bách tức thời như ô nhiễm môi trường không khí hay môi trường nước, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến phát triển nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực, hệ sinh thái và đặc biệt là sức khỏe con người.

Tin nổi bật ngày 22/12: Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Giá vàng thế giới lập đỉnh mới

Tin nổi bật ngày 22/12: Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Giá vàng thế giới lập đỉnh mới

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Thủ tướng trao Quyết định giao Quyền Bộ trưởng Công thương; Giá vàng thế giới lập đỉnh mới, trong nước tăng vượt mức 157 triệu đồng/lượng… là một số tin tức nổi bật trong ngày 22/12/2025.