Quảng Bình: Hơn 15 nghìn ngôi nhà ngập lụt, nhiều tuyến đường bị tắc

Sáng sớm 28/10, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, gây ngập lụt sâu và diện rộng phía nam tỉnh. Hiện đã có 15.032 ngôi nhà bị ngập trong nước.
Xã An Thủy có 1.200 ngôi nhà bị ngập, nhiều nhất huyện Lệ Thủy
Xã An Thủy có 1.200 ngôi nhà bị ngập, nhiều nhất huyện Lệ Thủy

Trong đó, Lệ Thủy là huyện có số nhà ngập nhiều nhất với 10.636 ngôi nhà, trong đó khoảng 1/3 ngập hơn 1 mét. Chính quyền phối hợp với Đồn Biên phòng Làng Ho tổ chức di dời 89 hộ, với 333 khẩu ở các bản của 2 xã Kim Thủy và Lâm Thủy đến nơi an toàn.

Nước lũ tràn vào trung tâm thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy

Nước lũ tràn vào trung tâm thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy

Ở hạ du hồ chứa nước Dạ Lam, xã Thái Thủy, chính quyền đã di dời 85 hộ dân đến nơi an toàn.

Ngoài ra, trong đêm qua, tại các xã, thị trấn vùng thấp trũng, hàng chục hộ dân đã di dời nội bộ từ nhà thấp sang nhà kiên cố, cao tầng hoặc đến nhà tránh lũ cộng đồng.

Theo nhiều người dân Lệ Thủy, mức nước lũ dâng nhanh trong đêm qua đã khiến họ liên tưởng đến đợt mưa lũ lịch sử năm 2020. Tuy nhiên với thực tế hiện tại đây có thể là trận lũ tương đối cao nhưng có lẽ không lập lại lũ lịch sử.

Người dân "sáng kiến" ra mô hình đưa xe máy lên trên phao nổi để tránh bị thiệt hại do nước lũ (Ảnh: CTV)

Người dân "sáng kiến" ra mô hình đưa xe máy lên trên phao nổi để tránh bị thiệt hại do nước lũ (Ảnh: CTV)

Tại huyện Quảng Ninh, lũ lụt làm ngập 4.026 nhà, chia cắt 112 thôn bản, huyện sơ tán 50 hộ dân. Tại thành phố Đồng Hới, nhiều khu dân cư, tổ dân phố ngập cục bộ nhưng sâu nhất là 370 hộ dân ở phường Đức Ninh Đông và xã Đức Ninh.

Ngập lụt trên diện rộng tại huyện Lệ Thủy

Ngập lụt trên diện rộng tại huyện Lệ Thủy

Mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường giao thông ở Quảng Bình bị ngập, sạt lở. Đặc biệt, tuyến Quốc lộ 1 đoạn Km696+600 ÷ Km697 (ngã 4 Cam Liên, huyện Lệ Thủy nước ngập 0,45m gây ách tắc giao thông. Lực lượng công an phân luồng phương tiện ra tuyến đường tránh lũ nên giao thông trên con đường huyết mạch bắc-nam không bị đình trệ.

Các tuyến như Quốc lộ 9B, Quốc lộ 9C nước ngập sâu nhiều đoạn và đang tiếp tục lên gây tắc đường, đơn vị quản lý đã bố trí rào chắn và lực lượng trực gác cảnh báo.

Đường Hồ Chí Minh đoạn xã Trường Thủy, Lệ Thủy ngập dài 800m, điểm sâu nhất là 80cm không đi lại được.

Các đường phố ở Đồng Hới nhiều điểm ngập 0,6m, cá biệt có các tuyến đường ở phường Đồng Phú ngập 1m.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình sơ tán các hộ dân ở các bản biên giới huyện Lệ Thủy đến nơi an toàn

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình sơ tán các hộ dân ở các bản biên giới huyện Lệ Thủy đến nơi an toàn

Ngay từ chiều qua khi nước các sông trên địa bàn dâng cao, các trường học ở các huyện phía nam Quảng Bình đã chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Cán bộ, giáo viên được huy động đến trường để phòng chống lũ lụt. Các đơn vị, trường học chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để tránh hư hại.

Clip cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Ho sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn

Sáng nay, nước ở hạ nguồn sông Kiến Giang vẫn đang lên, mức độ ngập lụt cao hơn và diễn biến phức tạp khi Quảng Bình đang có mưa to đến rất to. Vì thế, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương tiếp tục chủ động đối phó với tình hình mưa lũ ở cấp độ cao hơn và kéo dài nhiều ngày.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.