Phát động chiến dịch “Triệu phần quà Tết Nhân ái” hướng về đồng bào khó khăn

Chiến dịch “Triệu phần quà Tết Nhân ái” hướng tới mục tiêu giúp đồng bào khó khăn có điều kiện đón Tết trong không khí ấm áp, an toàn hơn, qua đó củng cố niềm tin và động lực để người dân tái thiết và ổn định cuộc sống, vươn lên sau bão lũ.

Banner chiến dịch “Triệu phần quà Tết Nhân ái”.
Banner chiến dịch “Triệu phần quà Tết Nhân ái”.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chiến dịch “Triệu phần quà Tết Nhân ái” trên phạm vi toàn quốc từ ngày 22/12/2025 đến ngày 5/2/2026, nhằm huy động nguồn lực xã hội với mục tiêu tối thiểu vận động 5 tỷ đồng, cùng nhà nước chăm lo Tết cho đồng bào khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

“Triệu phần quà Tết Nhân ái” là chiến dịch thuộc Phong trào Tết Nhân ái được tổ chức thường niên bởi Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và hệ thống Hội tại 34 tỉnh, thành phố.

Tết Nhân ái đổi mới hình thức trợ giúp về vật chất, tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui Xuân, đón Tết trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Các hoạt động của Phong trào “Tết Nhân ái” được thiết kế bảo đảm quyền tham gia, quyết định của người hưởng lợi; tôn trọng tập quán văn hóa và truyền thống của người dân địa phương; phát huy mạng lưới hỗ trợ tại cộng đồng để mọi người dân thể hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bằng cách tham gia tổ chức và đóng góp nguồn lực sẵn có.

Trong hành trình đến với 1,5 triệu người cần giúp đỡ, Hội Chữ thập đỏ rất mong các nhà hảo tâm chung sức, đồng lòng góp "Triệu phần quà Tết Nhân ái". Mỗi hành động nhân ái trao đi, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều đã góp một phần giúp Tết của một ai đó trọn vẹn hơn và cùng nhau chúng ta góp nên một Tết Nhân ái, một mùa Xuân nhân yêu thương cho toàn dân tộc.

Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, năm 2025, nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp bị ảnh hưởng do bão lũ, sạt lở đất, làm hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng, sập đổ, đời sống người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, gặp rất nhiều khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán đang đến gần.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ phát động Chiến dịch Quang Trung với mục tiêu tập trung, thần tốc khắc phục nhà ở bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm người dân có chỗ ở an toàn để thờ cúng tổ tiên, vui Xuân đón Tết năm 2026.

Cùng với sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang đã và đang tích cực hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, nhiều chương trình chi viện, những chuyến xe nghĩa tình, phần quà thiết yếu tiếp tục được gửi tới vùng bị ảnh hưởng thiên tai, thể hiện rõ nét truyền thống “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, “lá lành đùm lá rách”.

Trên cơ sở đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chiến dịch “Triệu phần quà Tết Nhân ái” trên phạm vi toàn quốc từ ngày 22/12/2025 đến ngày 5/2/2026, nhằm huy động nguồn lực xã hội với mục tiêu tối thiểu vận động 5 tỷ đồng, cùng nhà nước chăm lo Tết cho đồng bào khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, chiến dịch “Triệu phần quà Tết Nhân ái” hướng tới mục tiêu giúp đồng bào khó khăn có điều kiện đón Tết trong không khí ấm áp, an toàn hơn, qua đó củng cố niềm tin và động lực để người dân tái thiết và ổn định cuộc sống, vươn lên sau bão lũ.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân đồng hành cùng chiến dịch thông qua ủng hộ nguồn lực tài chính. Nhân dân đóng góp bằng cách chuyển khoản:

Số tài khoản: 2022, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB), tên tài khoản: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM

Tiếp nhận qua ứng dụng Viettel Money, mục “Tết Nhân ái” tại link: https://viettelmoney.go.link/MJ3RE

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.