NATO nhóm họp thảo luận mục tiêu chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ Ukraine

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tập trung trao đổi về mức chi tiêu quốc phòng đến năm 2035, chính sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine, và nâng cao năng lực phòng không chung của liên minh.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 15/10, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ khai mạc tại Brussels (Bỉ).

Đây là cuộc họp cấp cao đầu tiên của liên minh kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại La Haye (Hà Lan) hồi tháng 6/2025, đánh dấu bước triển khai tiếp theo trong chương trình nghị sự chiến lược của khối.

Hội nghị lần này sẽ quy tụ bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên cùng Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, tập trung trao đổi về ba nội dung chính: mức chi tiêu quốc phòng đến năm 2035, chính sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine, và nâng cao năng lực phòng không chung của liên minh.

Trước thềm hội nghị, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết đây sẽ là dịp để các nước đánh giá tiến độ thực hiện các cam kết đã đề ra, đồng thời khẳng định quyết tâm tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ tập thể.

Ông nhấn mạnh NATO cần duy trì đoàn kết, bảo đảm sự chuẩn bị toàn diện trước các thách thức an ninh mới nổi tại châu Âu và khu vực lân cận.

Đề xuất nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 được xem là một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị. Phần lớn các nước thành viên bày tỏ ủng hộ mục tiêu này, song Tây Ban Nha được cho là sẽ không tham gia cam kết.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez khẳng định Madrid vẫn duy trì vai trò tích cực trong liên minh, đồng thời nhấn mạnh rằng việc không tăng tỷ lệ chi tiêu quốc phòng không có nghĩa là giảm trách nhiệm đóng góp. Ông cho biết Tây Ban Nha mong muốn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong khối mà vẫn bảo đảm cân đối phát triển xã hội và duy trì quyền tự chủ chiến lược quốc gia.

Theo nhà lãnh đạo này, thỏa thuận mới giữa Madrid và NATO cho phép nước ông hoàn thành nghĩa vụ quốc phòng với mức chi khoảng 2,1% GDP, thấp hơn so với chuẩn chung nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về nhân lực, trang bị và cơ sở hạ tầng.

Từ phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump được cho là không hài lòng với lập trường của Tây Ban Nha. Ông nhận định hầu hết các quốc gia thành viên đều ủng hộ mục tiêu 5% GDP, ngoại trừ Madrid, đồng thời cho rằng NATO cần cân nhắc lại vai trò của Tây Ban Nha trong khối.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles khẳng định Madrid “không lo ngại” trước các nhận xét từ phía Washington, nhấn mạnh Tây Ban Nha luôn là một đồng minh đáng tin cậy, có đóng góp thực chất trong các sứ mệnh của NATO, bao gồm gìn giữ hòa bình, huấn luyện và hợp tác quân sự quốc tế.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO lần này sẽ là bước đi then chốt trong quá trình củng cố năng lực quốc phòng tập thể và chia sẻ trách nhiệm trong NATO, đặc biệt trong bối cảnh liên minh đang tăng cường hỗ trợ Ukraine và hoàn thiện hệ thống phòng thủ ở sườn Đông châu Âu.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Bảo Huy, chuyên gia về kiểm soát chất lượng cà-phê của Công ty Acom Việt Nam, giới thiệu về tinh hoa văn hóa cà-phê phin tại chương trình giao lưu.

Cà-phê trở thành sợi dây kết nối tình hữu nghị và giao lưu, hợp tác Việt-Trung

Dưới chân núi tuyết Ngọc Long nổi tiếng ở thành phố Lệ Giang, những người bạn đến từ Việt Nam và Vân Nam (Trung Quốc) đã cùng thưởng thức hương thơm của ly cà-phê, kể cho nhau nghe những câu chuyện, ký ức về tình hữu nghị, hướng tới tương lai tốt đẹp của sự giao lưu, hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai đất nước.

(Ảnh minh họa: Xinhua)

Động đất tại Italia: Nhiều trường học đóng cửa, giao thông đình trệ

Một trận động đất có cường độ 4,4 đã xảy ra sáng 21/5 (theo giờ địa phương) tại khu vực siêu núi lửa Campi Flegrei của Italy đã gây xáo trộn nghiêm trọng với đời sống người dân khu vực Naples và nhiều đô thị lân cận, buộc chính quyền địa phương phải triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn.

(Ảnh minh họa: Xinhua)

Mỹ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 cho biết Washington sẽ điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, động thái được xem là nhằm củng cố hiện diện quân sự của Mỹ tại Đông Âu.

Cuộc họp diễn ra dưới hình thức trực tuyến. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Tham vấn không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Sáng 21/5, đã diễn ra Cuộc họp trực tuyến tham vấn không chính thức mở rộng cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro, Chủ tịch ASEAN 2026.

Trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ứng phó thách thức y tế toàn cầu

Tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 79 diễn ra ở Geneva, Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo các đợt bùng phát dịch Ebola ở CHDC Congo và virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius chỉ là những cuộc khủng hoảng mới nhất của thế giới đang trong thời kỳ nguy hiểm và chia rẽ bởi xung đột, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu.

Lưu học sinh Việt Nam tại Aix-Marseille và Nice.

Dâng hoa tưởng niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Marseille (Pháp)

Ngày 17/5/2026, tại trụ sở báo La Marseillaise ở khu vực Cảng cổ thành phố Marseille, Hội Sinh viên Việt Nam tại Aix-Marseille đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm ngày Người lần đầu tiên đến Pháp và 80 năm thăm Pháp trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và tưởng nhớ sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tổ chức trọng thể kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đại sứ Phạm Anh Tuấn cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bàn thờ Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán.