Ngoại trưởng Iran tuyên bố quyết không lùi bước, tiếp tục tham vấn Nga và Trung Quốc

Phát biểu bên lề cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng SCO tại Kyrgyzstan, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh rào cản đối với tiến trình đàm phán hòa bình chính là “cách tiếp cận của phía Mỹ".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) tham dự cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan. Ảnh: SCO.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) tham dự cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan. Ảnh: SCO.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 24/7 tuyên bố Tehran sẽ không chịu khuất phục hay “chấp nhận những lời đe dọa” của Mỹ.

Phát biểu bên lề cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh rào cản đối với tiến trình đàm phán hòa bình chính là “cách tiếp cận của phía Mỹ”.

Ông nêu rõ “bảo vệ lợi ích của Iran ở eo biển Hormuz là một trong những nguyên tắc của chúng tôi và chúng tôi cam kết thực hiện những nguyên tắc đó".

Ngoài ra, Ngoại trưởng Araghchi cũng xác nhận những cuộc tham vấn giữa Iran “với Nga và Trung Quốc vẫn đang liên tục diễn ra". Theo đó, phía Iran “thường xuyên trao đổi với những người bạn ở Trung Quốc và Nga bất cứ khi nào có cơ hội".

Trong một động thái khác có liên quan, người phát ngôn phong trào Houthi tại Yemen ngày 24/7 khẳng định, lực lượng này không hề ngăn chặn giao thông qua eo biển chiến lược Bab al-Mandeb - tuyến hàng hải huyết mạch nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Houthi ban bố lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia vào đầu tuần này.

Theo ông Mohammed Abdusalam - nhà đàm phán hàng đầu của Houthi, không có việc đóng cửa Bab al-Mandeb như một số người đang đồn đoán. Lập trường của Houthi là “chỉ thực hiện lệnh phong tỏa hàng hải giới hạn và chỉ gây ảnh hưởng tới phía Saudi Arabia".

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cùng ngày cho biết tổ chức này đang “hết sức quan ngại” sau vụ Houthi tấn công các tàu chở dầu ở Biển Đỏ, dẫn đến nguy cơ xuất hiện một mặt trận mới trong cuộc chiến tại Trung Đông.

Theo người phát ngôn trên, cuộc tấn công vào các tàu thương mại, mà phía Houthi thừa nhận thực hiện, có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng khu vực và mở rộng vòng xoáy leo thang hiện nay.

Liên hợp quốc lo ngại “các hành động thù địch gia tăng tại Yemen sẽ làm suy yếu triển vọng hòa bình, đồng thời gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, nhân đạo và môi trường đối với khu vực và cả các vùng lân cận".

Cũng trong ngày 24/7, Chính phủ Mỹ tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với doanh nhân Iran Babak Zanjani cùng một mạng lưới tài chính bị cáo buộc hỗ trợ Tehran né tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế và hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết các biện pháp mới nhằm vào bốn cá nhân và chín tổ chức có liên quan hoạt động của ông Zanjani. Washington cho rằng, mạng lưới này đã giúp chính quyền Iran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế bất chấp lệnh cấm vận.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, động thái trên là một phần trong chiến dịch gia tăng sức ép đối với Iran sau những vụ tấn công tàu thuyền thương mại qua eo biển Hormuz và các nước láng giềng trong khu vực.

Chính phủ Mỹ đồng thời kêu gọi các chính phủ và tổ chức tài chính trên thế giới không thực hiện giao dịch với các cá nhân và tổ chức có liên quan ông Zanjani hoặc các mạng lưới mà Washington cho là hỗ trợ bộ máy an ninh của Iran.

Theo giới quan sát, các biện pháp trừng phạt mới phản ánh chủ trương của chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran thông qua biện pháp nhắm vào các mạng lưới tài chính và vận chuyển bị cáo buộc giúp Tehran né tránh lệnh cấm vận. Động thái này được cho là có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Tehran trong bối cảnh tình hình an ninh tại Vùng Vịnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Có thể bạn quan tâm

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chia rẽ về hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Bất đồng trong Quốc hội Mỹ bộc lộ rõ liên quan xung đột với Iran, khi Hạ viện ngày 23/7 thông qua một nghị quyết về hạn chế quyền của tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, còn Thượng viện cùng ngày lại bác bỏ một nghị quyết tương tự.

Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nỗ lực ngoại giao ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông

Trong bối cảnh giao tranh ở Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng, các nỗ lực ngoại giao đang được khẩn trương thúc đẩy, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh khu vực.

Quang cảnh Eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ căng thẳng trên Biển Đỏ

Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ căng thẳng leo thang trên tuyến hàng hải ở Biển Đỏ sau lời đe dọa phong tỏa của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và ngoại giao.

Sân bay quốc tế Sanaa tại Yemen bị không kích (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Căng thẳng lan rộng tại Trung Đông

Tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp khi lực lượng Houthi tại Yemen thông báo đã nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia nhằm đáp trả vụ tấn công vào sân bay quốc tế Sanaa tại Yemen mà lực lượng Houthi cho là do Saudi Arabia thực hiện.

Các tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, ở miền bắc Oman. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Xung đột tại Trung Đông: Iran và Mỹ tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7 khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công, nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông bao gồm: Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định, đồng thời chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ.

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kêu gọi bảo đảm lưu thông qua Eo biển Hormuz

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ra nghị quyết kêu gọi các nước bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với Eo biển Hormuz và đơn phương thành lập một cơ quan nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy này.