Trong các ngày từ 22 đến 24/7, tại tỉnh Kampong Thom, được sự cho phép của chính quyền địa phương, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) phối hợp Công đoàn Cao-su Việt Nam tổ chức Hội diễn Văn nghệ công nhân lao động ngành cao su năm 2026 tại khu vực III (Campuchia).
Phó Tỉnh trưởng Kampong Thom, ông Nguon Reasey đánh giá cao nỗ lực của các nghệ sĩ trong việc mang tới hội diễn những tiết mục văn nghệ phong phú, kết hợp hài hòa nét đẹp văn hóa truyền thống và hiện đại của hai nước.
Ông Nguon Reasey cũng đánh giá cao việc các dự án đầu tư của VRG tại Campuchia không chỉ mang tới hiệu quả kinh tế cho hai nước, mà còn tạo công ăn việc làm ổn định, qua đó góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương.
Lãnh đạo tỉnh Kampong Thom khuyến khích các công ty Việt Nam duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao định kỳ, tạo sân chơi giúp người lao động thư giãn sau giờ làm việc, đồng thời góp phần gắn kết mối quan hệ giữa công nhân với doanh nghiệp, cũng như tăng cường tình hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước.
Phó Tổng Giám đốc VRG Trương Minh Trung khẳng định, hội diễn văn nghệ là hoạt động văn hóa truyền thống của Tập đoàn, nhằm chăm lo đời sống tinh thần và tạo sân chơi bổ ích cho công nhân và người lao động sau giờ làm việc.
Là hội diễn đầu tiên của Tập đoàn tổ chức tại Campuchia, hội diễn văn nghệ năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, để lại những kỷ niệm đẹp, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa lực lượng lao động Việt Nam và Campuchia.
Phó Tổng Giám đốc VRG nhấn mạnh thông điệp quan trọng nhất mà hội diễn truyền tải, đó là thông qua những lời ca, điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa Khmer và Việt Nam, sự kiện đã góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, yêu thương và tình đoàn kết giữa hai dân tộc.
Lễ công diễn và trao giải ngày 24/7 khép lại những ngày hội sôi nổi, quy tụ 12 đoàn nghệ thuật quần chúng, với hơn 200 nghệ sĩ không chuyên là công nhân người Campuchia và người lao động Việt Nam đang làm việc tại các công ty của VRG ở Campuchia. Các tiết mục tại hội diễn là kết quả của nhiều giờ tập luyện nghiêm túc, say mê và đầy sáng tạo của các nghệ sĩ sau giờ làm việc.
Ban Giám khảo đã chọn ra 33 tiết mục đạt giải và 8 đơn vị đạt giải tập thể, chọn 7 tiết mục để biểu diễn tại lễ công diễn. Bốn tiết mục đạt huy chương Vàng thuộc về Công ty Chư Sê Kampong Thom, Công ty Phước Hòa Kampong Thom, Công ty Đồng Phú Kratie và Công ty Đồng Nai Kratie. Công ty Chư Sê Kampong Thom đạt giải Nhất tập thể.